Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/10/2025 - 11:17 (GMT+7)

Dự kiến thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 4 Viện

Thuỳ Dung
Dự kiến thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 4 Viện

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì cuộc họp về hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương

Theo dự thảo đề án, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Sáng 01/10/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các Bộ và các cơ quan liên quan để thảo luận về tiến độ hoàn thiện Dự thảo Đề án thành lập CDC Trung ương.

Theo dự thảo, CDC Trung ương sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Y tế. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý trực tiếp của Bộ Y tế, hình thành đơn vị đầu ngành về y tế dự phòng, y tế công cộng, có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chuyên môn kỹ thuật trong phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Các bên thống nhất quan điểm, khi thành lập, CDC Trung ương sẽ đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh; do đó cần có phương án tổ chức đội ngũ cán bộ, lộ trình triển khai khoa học, đồng bộ, đúng quy định.

Dự kiến thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 4 Viện- Ảnh 1.

Đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc và trực thuộc Bộ Y tế thảo luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc thành lập CDC Trung ương là yêu cầu quan trọng, nhiệm vụ chính trị đáp ứng sự phát triển trong giai đoạn mới. Các đơn vị thuộc diện sắp xếp phải chủ động phối hợp, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của tổ chức mới.

Thứ trưởng cũng dẫn lại tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có 2 nhóm giải pháp chiến lược liên quan đến y tế dự phòng:

- Chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", coi sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, động lực hàng đầu.

- Củng cố y tế dự phòng, y tế cơ sở; nâng cao năng lực giám sát, phòng chống dịch từ sớm, từ xa; xây dựng trạm y tế xã hiện đại, đủ nhân lực và trang thiết bị thiết yếu.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc xây dựng CDC Trung ương cần chú trọng phân cấp, phân quyền cho địa phương, phân định rõ vai trò giữa các cấp, từ cơ sở đến Trung ương.

Dự kiến thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương trên cơ sở sắp xếp lại 4 Viện- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kết luận cuộc họp

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị 4 Viện thuộc diện sắp xếp chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh chuyên môn, hỗ trợ các địa phương giải quyết những mô hình bệnh tật đặc thù. 

Ở tuyến Trung ương, cần tăng cường phối hợp với mạng lưới kiểm soát bệnh tật quốc tế để phòng ngừa, ứng phó các thách thức y tế công cộng toàn cầu.

Bên cạnh đó, CDC Trung ương khi thành lập cần có sự thống nhất, khoa học, khả thi cao trong tổ chức; phải có Trung tâm đào tạo và Trung tâm xét nghiệm nhằm tập trung nguồn lực, tiết kiệm chi phí. Việc sắp xếp chức năng, nhiệm vụ liên quan đến phòng bệnh không lây nhiễm cần hợp lý, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, Đề án thành lập CDC Trung ương sau khi được Chính phủ thông qua sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu tinh gọn, sắp xếp đầu mối, tiến tới thành lập các CDC khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển ngành Y tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận