Du lịch "ghép đôi" trở thành trào lưu của phụ nữ hiện đại

Ảnh min họa
Không chỉ là chuyến đi để khám phá cảnh đẹp, du lịch “ghép đôi” còn trở thành lựa chọn mới của phụ nữ độc thân, giúp họ vừa tận hưởng trải nghiệm an toàn, vừa có cơ hội mở rộng kết nối và tìm thấy “mảnh ghép” đồng hành trên hành trình sống.
Đi một mình nhưng không đơn độc
Ngày càng nhiều phụ nữ ở các đô thị lớn lựa chọn sống độc thân hoặc chưa tìm được bạn đồng hành để chia sẻ những chuyến đi. Nếu như trước đây, đi du lịch một mình thường bị coi là mạo hiểm bởi vừa tốn kém, vừa dễ cô đơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thì hiện nay, khoảng trống ấy đã mở ra cơ hội cho thị trường du lịch chuyên biệt - nơi các công ty lữ hành sáng tạo nên những tour "độc thân" hoặc "ghép đôi".
Theo khảo sát của Booking.com công bố năm 2023, hơn 60% du khách Việt độc thân cho biết họ sẵn sàng đi du lịch một mình, trong đó nhiều người xem chuyến đi là cơ hội để "tìm kiếm tình yêu" hoặc ít nhất là mở rộng các mối quan hệ xã hội. Báo cáo toàn cầu của Solo Travel Statistics cũng chỉ ra, phụ nữ chiếm đến 84% trong số những người lựa chọn hình thức "solo travel". Con số này cho thấy nhu cầu đi một mình nhưng không muốn đơn độc đang ngày càng lớn.
Thực tế trải nghiệm của chị Lan Anh, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cũng phản ánh xu hướng ấy. Chị kể: "Ban đầu mình khá ngại đi du lịch một mình, nhưng khi tham gia tour dành cho người độc thân, không chỉ có cơ hội khám phá cảnh đẹp mà còn làm quen được nhiều bạn mới. Cảm giác bớt cô đơn đi rất nhiều". Với chi phí hợp lý, hành trình ấy đã giúp chị vừa giải tỏa nhu cầu khám phá vừa vượt qua cảm giác đơn độc.
Đại diện Phan Văn Travel lý giải: "Tour độc thân ra đời để giải quyết những rào cản về an toàn, chi phí và kết nối. Người tham gia vừa có trải nghiệm thú vị, vừa dễ dàng mở rộng quan hệ xã hội". Công ty này hiện triển khai nhiều gói sản phẩm cho khách nữ đi một mình, từ tour trekking, cắm trại, chèo SUP cho đến tour nghỉ dưỡng kết hợp gala dinner. Trong đó, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, từ lựa chọn đối tác vận chuyển, lưu trú uy tín, bố trí lịch trình tránh đi đêm đến việc có hướng dẫn viên chuyên nghiệp đồng hành.

Khách du lịch độc thân tham gia tour du lịch nhằm tạo cơ hội kết nối
Xu hướng này không chỉ có ở Việt Nam. Theo báo South China Morning Post, tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore, các công ty lữ hành khai thác mạnh phân khúc du khách độc thân, kết hợp du lịch với workshop, hoạt động networking hay tiệc gala để tăng cơ hội kết nối. Hàng ngàn phụ nữ trẻ độc lập đã tham gia các hành trình như vậy mỗi năm. Với tầng lớp phụ nữ Việt ngày càng tự chủ, giàu năng lượng sống và khao khát trải nghiệm, thị trường du lịch kết nối được dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh.
Từ "tour độc thân" đến "du lịch ghép đôi"
Nếu tour độc thân mang lại sự thoải mái trong cộng đồng có tổ chức, thì "du lịch ghép đôi" đi xa hơn một bước: đưa người tham gia vào hành trình thiết kế riêng để có cơ hội tìm thấy "người đồng hành đặc biệt".
Bà Bùi Thanh Huyền, Giám đốc Ascend Travel & Event, nhận định: "Muốn thành công, loại hình này không thể chỉ đổi tên từ tour độc thân, mà cần sáng tạo trải nghiệm thực sự khác biệt, giàu ý nghĩa. Khách hàng mong muốn nhiều hơn một chuyến đi - họ cần cơ hội gắn kết thật sự". Theo bà, để tạo ra giá trị bền vững, doanh nghiệp phải sàng lọc khách hàng theo độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích. Thiết kế các hoạt động nhóm phù hợp như team game, gala dinner, thử thách thiên nhiên. Đồng thời đầu tư truyền thông và chăm sóc trải nghiệm khách hàng từ lúc đăng ký đến khi kết thúc hành trình.
Một số mô hình đã xuất hiện ở Việt Nam: Viet Love Travel triển khai tour 4 ngày 3 đêm "Hành trình kết nối yêu thương", dành cho nữ từ 20-45 tuổi và nam từ 25-50 tuổi, với hoạt động ngủ lều, đạp xe đôi, gala dinner, teambuilding. ABC Travel lại thiết kế chương trình dành riêng cho FA với 18 nam và 18 nữ, khởi hành hàng tuần, có lịch trình khám phá thiên nhiên kết hợp hoạt động giao lưu. Mặc dù số lượng khách đăng ký chưa nhiều do tâm lý e dè, nhưng các công ty đều nhận định tiềm năng phát triển là rất lớn.
Ở góc nhìn quốc tế, Nhật Bản từng gây sốt với chương trình "xe bus tình yêu" - một chuyến đi vừa tham quan vừa giúp hành khách độc thân làm quen. Ở Trung Quốc, một số nền tảng hẹn hò trực tuyến cũng bắt tay với công ty lữ hành để tổ chức "travel date", nơi các cặp đôi tiềm năng được sắp xếp ngồi cùng trong suốt chuyến đi. Điều này cho thấy nhu cầu kết nối thông qua du lịch đang ngày càng phổ biến.
Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để loại hình này không trở nên nhàm chán. Nếu chỉ đơn thuần ghép người độc thân đi cùng, sản phẩm sẽ thiếu sức hút. Nhưng nếu biết tạo dấu ấn bằng trải nghiệm gắn kết, cá nhân hóa hành trình, du lịch ghép đôi có thể trở thành một mảng hấp dẫn, đặc biệt với phụ nữ trẻ độc lập, vừa muốn tự do vừa khao khát tìm được mối quan hệ mới.
Du lịch ghép đôi không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới của ngành du lịch, mà còn phản ánh sự thay đổi trong lối sống của phụ nữ hiện đại. Họ tự tin, độc lập, dám đi một mình nhưng cũng sẵn sàng mở lòng để tìm kiếm sự đồng điệu. Nếu được tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và sáng tạo, du lịch ghép đôi hoàn toàn có thể trở thành xu hướng nổi bật trong những năm tới - nơi phụ nữ không chỉ khám phá thế giới mà còn khám phá chính mình.
5 lưu ý khi tham gia tour "ghép đôi"
Khi lựa chọn loại hình này, phụ nữ nên cân nhắc một số điều để hành trình vừa an toàn vừa ý nghĩa. Trước hết, hãy chọn công ty du lịch uy tín, có chính sách bảo mật thông tin và cam kết an toàn. Thứ hai, giữ tinh thần cởi mở nhưng tỉnh táo, kết nối thoải mái nhưng vẫn biết bảo vệ ranh giới cá nhân. Thứ ba, chuẩn bị tâm lý đúng đắn: không nên đặt kỳ vọng quá cao vào chuyện tình cảm, thay vào đó hãy tập trung vào trải nghiệm kết nối và khám phá. Thứ tư, lựa chọn trang phục gọn gàng, thuận tiện cho di chuyển và tạo thiện cảm. Cuối cùng, hãy tích cực tham gia hoạt động nhóm để tận dụng cơ hội giao lưu, nhưng đừng ngại từ chối khi cảm thấy không phù hợp.