Du lịch Tết khởi sắc trong những ngày đầu năm 2023

Anh Quân
24/01/2023 - 13:39
Du lịch Tết khởi sắc trong những ngày đầu năm 2023

Du khách có thể trải nghiệm những nét bản sắc văn hóa đặc trưng các nước ngay tại Hà Nội

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ghi nhận một số địa điểm du lịch trong nước đón lượng khách tham quan tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Du xuân đón Tết với những chuyến du lịch giờ đây đã trở thành xu hướng của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ. Thay vì loay hoay với tiệc đãi khách trong 3 ngày Tết, ngày nay, các gia đình đón Tết khá gọn nhẹ. 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là khoảng thời gian lý tưởng để cả nhà cùng nhau đón năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng và may mắn.

Số lượng du khách tăng cao trong những ngày đầu năm

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp Thị, Công ty du lịch Vietravel - chia sẻ: "Vietravel ghi nhận tổng lượng khách đăng ký du lịch Tết vượt hơn 47.000 khách, cao hơn năm ngoái rất nhiều. Tết năm nay, mặc dù vẫn còn những ảnh hưởng của đại dịch, nhưng du khách vẫn hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài vì các điểm đến yêu thích hầu như đã bình thường trở lại, chính sách visa cũng thuận tiện hơn. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ luôn thu hút nhiều khách đăng ký. Thậm chí khách hàng chọn mua trước các tour khởi hành từ tháng 3 và 4/2023".

Tại các điểm đến trong nước, lượng du khách đổ về các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng tăng mạnh trong những ngày đầu tiên của năm Quý Mão… 

Tại Hà Nội, nhiều sản phẩm du lịch mới như Lễ hội hoa Anh đào và rạp chiếu phim bay ở Công viên Thiên đường Bảo Sơn được tổ chức tạo ra không gian mới cho du khách trải nghiệm khi đến thủ đô du xuân.

Du lịch Tết khởi sắc trong những ngày đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Du khách có thể trải nghiệm những nét bản sắc văn hóa đặc trưng các nước ngay tại Hà Nội

Mùng 1 Tết, Quảng Ninh đón 500 khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới bằng đường biển. Ngoài tour thăm quan vịnh Hạ Long, công viên chủ đề cũng hấp dẫn các gia đình với hơn 20 trò chơi cùng nhiều tiểu cảnh đẹp mắt.

Tại Sapa, công suất phòng nghỉ đạt từ 70 - 85% trong những ngày đầu năm. Các chương trình nghệ thuật đậm chất Tây Bắc, phiên chợ vùng cao, lễ hội Khèn hoa cũng được tổ chức để đón chào du khách du xuân.

Theo đại diện Ban quản lý các khu du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022. Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham, Hang Múa, Phố cổ Hoa Lư...

Đa dạng các hành trình tour Tết

Phục vụ nhu cầu du xuân, dịp này, các công ty lữ hành giới thiệu hàng trăm chương trình tour Tết trong và ngoài nước hấp dẫn, với mức giá bình ổn để khách hàng lựa chọn. Mùa Tết năm nay, các công ty du lịch cũng ghi nhận lượng lớn du khách đăng ký mua tour trong nước từ 1 - 5 ngày, tour nước ngoài từ 4 - 6 ngày bởi thời gian chuyến đi phù hợp với lịch nghỉ Tết.

Du lịch Tết khởi sắc trong những ngày đầu năm 2023 - Ảnh 2.

Du khách được nhận lì xì may mắn của Vietravel khi khởi hành trong ngày đầu năm Quý Mão

Các điểm đến trong được nhiều khách lựa chọn nhất là Đông - Tây Bắc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Miền Tây, Phú Quốc,… Các tour Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali… với chi phí vừa tầm và các tuyến hấp dẫn như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ,… cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Trong những ngày đầu xuân, các tour hành hương viếng chùa, lễ Phật cầu bình an cũng được đưa vào phục vụ du khách như: Hành hương Lễ Phật tại các điểm đến là Ninh Bình, Hà Nam, An Giang…  hay những điểm hành hương nước ngoài nổi tiếng tại Thái Lan, Myanmar…


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm