Dư luận trái chiều về cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry và công nương Meghan

Kim Ngọc
10/03/2021 - 19:30
Dư luận trái chiều về cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry và công nương Meghan

Hoàng tử Harry và Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hôm 7/3

Buổi phỏng vấn của Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle đã nhận được nhiều phản hồi từ những chuyên gia, người nổi tiếng và người dân toàn thế giới.

Cuộc phỏng vấn hôm 7/3 của Hoàng tử Harry và Meghan với "bà trùm truyền thông" Oprah Winfrey được xem là một trong những chương trình "bom tấn" của năm. Và đúng như dự đoán, buổi phát sóng tối đã mang đến cho khán giả nhiều ngạc nhiên và khiến những người nổi tiếng, các chuyên gia Hoàng gia lên tiếng trước những tuyên bố của cặp đôi.

Cuộc phỏng vấn phát tại Hoa Kỳ hôm 7/3 với hơn 17 triệu người xem trên Đài CBS, và được kênh ITV của Anh mua lại để phát lúc 21:00 giờ London hôm 8/3.

Đặc biệt, cáo buộc của Meghan, nữ công tước xứ Sussex, rằng trước khi con trai Archie ra đời, một người trong Hoàng gia đã bày tỏ "quan ngại về việc làn da của cậu bé sẽ sạm màu như thế nào khi sinh" đã gây chấn động với nhiều người xem.

Hashtag #AbolishTheMonarchy đang thịnh hành trên Twitter ở Anh sau cuộc phỏng vấn.

Dư luận nói gì về cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry và công nương Meghan - Ảnh 1.

Con trai của Hoàng tử Harry và vợ Meghan, bé Archie. Ảnh: The Oprah Magazine.

Ngôi sao quần vợt Serena Williams lên tiếng ủng hộ

Một số nhân vật công chúng đổ xô lên tiếng ủng hộ Meghan. Ngôi sao quần vợt Serena Williams cho biết, cô đồng cảm với những chia sẻ của Meghan trong một dòng tweet.

"Meghan Markle, người bạn vị tha của tôi, sống cuộc đời của cô ấy với đầy sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Cô ấy dạy tôi ý nghĩa của mỗi ngày thực sự cao quý. Lời nói của cô cho thấy nỗi đau và sự tàn nhẫn mà cô ấy đã trải qua".

Williams nói thêm: "Những hậu quả của áp bức từ sức khỏe tâm thần là sự tàn phá, cô lập và thường xuyên gây chết người... Tôi muốn con gái của Meghan, con gái của tôi và con gái của mọi người sống trong một xã hội được thúc đẩy bởi sự tôn trọng. Hãy nhớ rằng tinh hoa của tinh thần là tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, nhường nhịn, nhân hậu, tốt lành, đức tin, ôn hòa, tự chủ. Không có luật chống lại những điều này".

Dư luận nói gì về cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry và công nương Meghan - Ảnh 2.

Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hôm 07/03.

Phần lớn cuộc phỏng vấn, cả hai tập trung nói đến việc thiếu sự hỗ trợ khi mới cưới, suy nghĩ tự tử của Meghan khi mang bầu tháng thứ 5 cũng như sự gay gắt của báo chí truyền thông Anh với cô.

Paula Rhone-Adrien, luật sư da màu nổi tiếng người Anh, đồng cảm

Phát biểu trên ITV của Anh, Paula Rhone-Adrien, một luật sư da màu nổi tiếng người Anh, người chuyên tìm hiểu về các vấn đề chủng tộc, cho biết cô không bị sốc trước những bình luận của Meghan và chúng đã làm sáng tỏ sự cố chấp đang tràn ngập trong xã hội Anh.

"Đây là một gia đình đang gặp khủng hoảng và họ cần được giúp đỡ", cô nói. Cô cũng nói thêm rằng, cuộc phỏng vấn khiến cô rơi nước mắt: "Ai mà không ngạc nhiên rằng sẽ có những vấn đề văn hóa này?".

Ngoài ra, theo các chuyên gia nói rằng, cáo buộc của Harry và Meghan có thể gây ảnh hưởng lớn và có thể có tác động lâu dài. Những cáo buộc này có thể sẽ trở thành tin tiêu điểm trên báo chí Anh cũng như nhận được quan tâm đáng kể từ công chúng trong nhiều tuần tới.

Người dân Anh chỉ trích Meghan

Người dân Anh phần lớn chỉ trích Meghan chỉ nhìn thấy tiền, kêu gọi Nữ hoàng "từ mặt" cô sau cuộc phỏng vấn; trong khi nhiều người Mỹ coi Công nương Anh xa xứ như một biểu tượng đấu tranh phân biệt chủng tộc.

Nhiều người dân Anh đăng lên Twitter kêu gọi Hoàng gia bỏ tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex của Harry và Meghan. Piers Morgan, một người dẫn chương trình gọi cuộc phỏng vấn này là "sự phản bội hổ thẹn với Nữ hoàng và Hoàng gia". Chưa kể, người này còn cho rằng đây là cuộc phỏng vấn đáng khinh.

Một người khác còn đăng ảnh chế và viết: "Tôi nghĩ Harry và Meghan nên bị bỏ tước hiệu Hoàng gia và mọi quyền lợi khác kèm theo".

Người dân Mỹ ủng hộ

Andrew Steernket, 41 tuổi, cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ quyết định rời khỏi Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan."Là người Texas, chúng tôi đánh giá cao và thích quyết định đó bởi tất cả chúng ta đều độc lập".

Dù quyết định của Harry - Meghan phá vỡ truyền thống và nghi thức, Steernket tin rằng, đây là dấu hiệu cho thấy hoàng gia Anh ngày càng trở nên hiện đại. "Quyết định cho thấy hoàng gia trở nên tiến bộ hơn và tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Đây là động thái tích cực", Steernket nói.

Tina Juilliert, 50 tuổi, khách du lịch đến từ Bắc Carolina, Mỹ, ủng hộ quyết định rời Hoàng gia của Harry và Meghan. Bà cho rằng trong quyết định này, Meghan phải đóng vai phản diện. "Mọi người nói cô ấy đang chia rẽ Hoàng gia nhưng họ biết được điều gì chứ? Không ai biết chuyện gì đang thực sự diễn ra", Juilliert chia sẻ.

Cư dân mạng trổ tài phỏng đoán

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các đối tượng được đề cập, nhiều người dùng mạng xã hội vẫn cố gắng "thêm dầu vào lửa" đi kèm một ít mỉa mai bởi sự rạn nứt bất thường trong gia đình Hoàng gia nổi tiếng ở Anh này.

Nhiều người suy đoán, liệu Harry có gợi nhớ người mẹ quá cố của mình bằng cách đặt tên con gái sắp chào đời của họ là Diana hay không. Những người khác cho biết, họ đang hồi hộp chờ đợi mùa thứ năm của loạt phim ăn khách của Netflix, "The Crown" – series truyền hình tái hiện toàn bộ triều đại của nữ hoàng Elizabeth II.

Một cư dân mạng đăng trên twitter rằng "Các biên kịch và nhà sản xuất của The Crown sẽ nhìn cuộc phỏng vấn này. Họ biết rằng kịch bản mùa 5 vừa tự được viết ra bởi Harry và Meghan".

Dư luận nói gì về cuộc phỏng vấn Hoàng tử Harry và công nương Meghan - Ảnh 3.

Nhiều tờ báo lớn đưa tin về cuộc phỏng vấn.

Nhiều ý kiến khác

Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối đưa ra ý kiến sau khi được hỏi về cuộc trả lời phỏng vấn của Harry và Meghan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "luôn giành sự ngưỡng mộ cao nhất với Nữ hoàng và vai trò đoàn kết của bà đối với nước Anh".

Các nhà bình luận và nhiều người dẫn chương trình buổi sáng địa phương của Anh cũng đối mặt với cuộc phỏng vấn. Trong đó, nhiều người bày tỏ lo ngại về thiệt hại không thể tránh khỏi đối với gia đình Hoàng gia.

Nhà báo người Anh, Piers Morgan, lâu nay là người chỉ trích Meghan, nói: "Họ đã phá hỏng mọi thứ mà Nữ hoàng đã cố công gầy dựng. Vậy chúng ta phải tin rằng họ có lòng trắc ẩn à?", người này nói.

Cuộc phỏng vấn cũng khiến các nhà bình luận Mỹ phải cân nhắc. "Chế độ quân chủ là một khái niệm cổ xưa và độc hại kể từ năm 1776", Meghan McCain, một MC dẫn talkshow, đồng thời là con gái của Thượng nghị sĩ John McCain đăng trên twitter.

Ở Nairobi, Kenya, Rebecca Wangare gọi Meghan là "biểu tượng người phụ nữ mạnh mẽ của thế kỉ 21. Meghan đã phải đối mặt trực tiếp với nạn phân biệt chủng tộc".

Asma Sultan, một nhà báo ở Karachi, Pakistan cho biết cuộc phỏng vấn "sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình Hoàng gia". Cô nói: "Đã có quá nhiều tranh cãi kể từ khi Công nương Diana qua đời và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề không lường trước được".

Tin tức về cuộc phỏng vấn đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc, bao gồm cả ấn bản ở nước ngoài của Nhân dân Nhật báo và được thảo luận rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội Weibo phổ biến.

Các cáo buộc phỏng vấn từ Harrry và Meghan đặc biệt gây tổn thất cho Hoàng gia Anh. Theo kỳ vọng từ nhiều nhà quan sát, hôn nhân của cặp đôi này sẽ mang đến màu sắc đa văn hóa cho Hoàng gia. Trong những ngày đầu hôn nhân, vợ chồng Harry và Meghan cùng với Hoàng tử William và vợ anh, Catherine luôn hướng đến việc xây dựng một hình ảnh gia đình Hoàng gia trẻ trung và ấn tượng.

Tuy nhiên, điều đó đã chấm dứt khi Harry và Meghan rời khỏi Anh với lý do truyền thông Anh đưa tin phân biệt chủng tộc, công kích Meghan.

Cuộc phỏng vấn đã đưa những lời chỉ trích vào điện Buckingham, với việc cặp đôi đưa ra những cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với một thành viên không rõ danh tính của gia đình Hoàng gia.

Meghan nói rằng, khi cô mang thai con trai Archie, Harry đã nói với cô rằng, gia đình Hoàng gia "quan tâm về việc làn da của cậu bé sẽ sẫm màu như thế nào khi sinh ra".

Harry cũng xác nhận điều đó trong cuộc phỏng vấn. Anh nói: "Tôi đã hơi sốc". Anh nói rằng sẽ không tiết lộ ai đã đưa ra bình luận. Winfrey sau đó cho biết Harry đã nói người hỏi vấn đề này không phải là Nữ hoàng Elizabeth II hay Hoàng tử Philip, ông bà của anh.

Trước cuộc phỏng vấn, cặp đôi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội ở Vương quốc Anh. Hoàng tử Philip, 99 tuổi, đang được chăm sóc ở bệnh viện London. Nhiều ý kiến cho rằng, động thái của vợ chồng Harry và Meghan sẽ làm gia tăng thêm gánh nặng với Nữ hoàng mặc dù đài CBS, chứ không phải Harry và Meghan quyết định thời gian phát sóng.

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm