Tags:

dự thảo

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo

Không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, người kêu trời, kẻ hò reo

Trước dự thảo không xếp loại bằng tốt nghiệp ĐH, trong khi khá nhiều sinh viên hò reo, thích thú thì có không ít sinh viên kêu trời về việc cào bằng này…

Sờ, bóp, hôn vào mặt, đùi, mông... của trẻ là hành vi dâm ô

Sờ, bóp, hôn vào mặt, đùi, mông... của trẻ là hành vi dâm ô

Theo dự thảo nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao vừa đưa ra lấy ý kiến, việc sờ, bóp, hôn vào những bộ phận, vùng nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông... trên cơ thể người dưới 16 tuổi được xác định là hành vi dâm ô.

Nên tăng tuổi nghỉ hưu ngay với nữ lao động chuyên môn kỹ thuật cao

Nên tăng tuổi nghỉ hưu ngay với nữ lao động chuyên môn kỹ thuật cao

Đối với nhóm lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt thì cần điều chỉnh ngay mốc nghỉ hưu tương đương nam giới để họ có thêm thời gian cống hiến...

Bộ Khoa học-Công nghệ xin tạm dừng dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm

Bộ Khoa học-Công nghệ xin tạm dừng dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm

Sau khi Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN-12607:2019 về nước mắm có nhiều ý kiến từ các bên liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định tạm dừng dự thảo này để lấy thêm ý kiến đóng góp.

Luật cần quy định chi tiết, cụ thể hơn về quấy rối tình dục nơi làm việc

Luật cần quy định chi tiết, cụ thể hơn về quấy rối tình dục nơi làm việc

Đó là một trong số nhiều ý kiến góp ý tại Hội thảo tham vấn chuyên gia về chính sách bình đẳng giới và lao động nữ trong Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Hội thảo do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 27/12.

Dự thảo buộc thôi học sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần: 'Khó quy trách nhiệm cho một ai đó'?

Dự thảo buộc thôi học sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần: 'Khó quy trách nhiệm cho một ai đó'?

Liên quan đến dự thảo của Bộ GD&ĐT về việc sinh viên ngành sư phạm nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học, chiều ngày 30/10, trả lời PV Báo PNVN, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp), cho rằng qua vụ việc trên cho thấy năng lực của cơ quan tham mưu về pháp luật và ban hành văn bản, chính sách của Bộ GD&ĐT có những yếu kém.

Dự thảo Luật thuế tài sản có thể được thông qua trong nhiệm kỳ này

Dự thảo Luật thuế tài sản có thể được thông qua trong nhiệm kỳ này

Chiều nay, 20/4, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: Dự thảo Luật thuế tài sản đang được lấy ý kiến rộng rãi. Nếu được Chính đồng ý sẽ trình Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ này.

Doanh nghiệp sẽ tự công bố chất lượng thực phẩm qua chế biến

Doanh nghiệp sẽ tự công bố chất lượng thực phẩm qua chế biến

“Tất cả sản phẩm thực phẩm thông thường đã qua chế biến, có quy chuẩn hay chưa có quy chuẩn thì doanh nghiệp sẽ tự công bố hợp quy”.