Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/05/2026 - 20:05 (GMT+7)

Đưa nghị quyết đến gần dân bằng những câu chuyện đời thường

Mai Vàng
Đưa nghị quyết đến gần dân bằng những câu chuyện đời thường

Bà Bùi Huyền Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (thứ 3 từ phải qua), tặng hoa chúc mừng các thí sinh

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2026 không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn cho thấy nỗ lực đổi mới công tác tuyên truyền trong thời đại số, đưa nghị quyết đến gần người dân bằng ngôn ngữ đời sống, công nghệ và những câu chuyện thật.

Ngày 18/5, Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, hội thi không chỉ đơn thuần là hoạt động chuyên môn mà là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ MTTQ thành phố.

"Đối với hệ thống Mặt trận Thủ đô, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại", bà Bùi Huyền Mai khẳng định.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban tổ chức nhận được 34 bài dự thi và chọn ra 7 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo. Nhiều phần trình bày được đầu tư công phu với sự kết hợp giữa thuyết trình, video minh họa, trình chiếu và ứng dụng công nghệ số.

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền. Thay vì trình bày nghị quyết theo lối khô cứng, nhiều thí sinh lựa chọn kể những câu chuyện gần gũi với đời sống, đặt người dân vào trung tâm và tận dụng công nghệ để tăng sức thuyết phục.

Thí sinh Phạm Thị Mai Linh, cán bộ Trường Lê Duẩn, gây chú ý với bài thuyết trình về công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi gắn với chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong phần thi, chị sử dụng video, hình ảnh minh họa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để mô phỏng nội dung tuyên truyền dành cho giới trẻ.

Cách thể hiện trực quan giúp những khái niệm như "kinh tế số", "lực lượng sản xuất mới" hay "chuyển đổi số" trở nên gần gũi hơn với người nghe. Theo Mai Linh, nếu người dân không hiểu chuyển đổi số mang lại lợi ích gì cho cuộc sống thì nghị quyết sẽ khó đi vào thực tế. Từ góc nhìn của người làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi, chị cho rằng cần tận dụng nền tảng số, video ngắn và công nghệ AI để truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia vào kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Đưa nghị quyết đến gần dân bằng những câu chuyện đời thường- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - trao bằng khen cho các thí sinh đoạt giải

Trong khi đó, thí sinh Phạm Ngọc Trâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lựa chọn chủ đề phát huy sức mạnh nhân dân theo quan điểm "Dân là gốc" gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV. Phần trình bày ghi điểm nhờ cách lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh với những vấn đề thời sự đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Không chỉ nhắc lại quan điểm "lấy dân làm gốc", nữ thí sinh này còn phân tích việc phát huy vai trò của nhân dân trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh phải đi cùng củng cố niềm tin xã hội và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Còn thí sinh Phạm Thanh Quý, Cán bộ Ban Công tác Cựu Chiến binh, tập trung phân tích những điểm mới và các đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bài thuyết trình không dừng ở việc hệ thống nội dung nghị quyết mà đi sâu lý giải vì sao những đột phá đó liên quan trực tiếp đến công việc, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận và mỗi người dân.

Phần được chú ý nhiều tại hội thi là trả lời câu hỏi tình huống từ Ban giám khảo. Liên quan đến câu hỏi về tuyên truyền hiệu quả quan điểm "văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô", thí sinh Vũ Sơn Tùng, Công ty TNHH Hoàng Viên - Quảng Bá cho rằng để nghị quyết đi vào cuộc sống thì trước hết phải chạm tới tình cảm và tâm tư của người dân. 

Theo anh, công tác tuyên truyền cần gắn với những hành động gần gũi như ứng xử văn minh, giữ gìn môi trường sống, lan tỏa những tấm gương và câu chuyện thật thay cho khẩu hiệu khô cứng. Người làm tuyên truyền phải lắng nghe người dân, nêu gương bằng sự chân thành để đưa nghị quyết vào đời sống bằng những hành động cụ thể trong cộng đồng.

Nhiều đại biểu đánh giá, hội thi không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn cho thấy yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay. Khi mạng xã hội và công nghệ số thay đổi cách tiếp cận thông tin của công chúng, người làm công tác tuyên truyền cũng phải thay đổi để nghị quyết không nằm trên giấy mà trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 4 giải Ba cho các cá nhân xuất sắc. Thí sinh Phạm Thị Mai Linh giành giải Nhất và sẽ đại diện Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận