Đức cấm tổ chức các sự kiện lớn đến cuối tháng 10 để phòng dịch Covid-19

N.A
18/06/2020 - 15:33
Đức cấm tổ chức các sự kiện lớn đến cuối tháng 10 để phòng dịch Covid-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã khẳng định, nước này sẽ gia hạn lệnh cấm tổ chức những sự kiện lớn đến ít nhất cuối tháng 10/2020 để tránh một đợt lây nhiễm Covid-19 mới.

Đức là một trong số những quốc gia ở châu Âu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện với thủ hiến của 16 tiểu bang Đức hôm 17/6, bà Merkel yêu cầu mọi người hãy cẩn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giãn cách xã hội.

Hiện nay, lệnh áp dụng giãn cách xã hội trên toàn nước Đức (bắt đầu vào giữa tháng 3) đã được nới lỏng, các cửa hàng, xưởng máy, trường học và nhà hàng đã mở cửa trở lại. Bà Merkel và các thủ hiến đều đồng ý là những sự kiện lớn, nơi việc theo dõi tiếp xúc và giãn cách xã hội không thể thực hiện được, có thể bị cấm ít nhất cho đến cuối tháng 10.

Tại miền Bắc nước Đức, Toennes, một trong những công ty chế biến thịt lớn nhất của Đức, cho biết đã đóng cửa lò mổ tại Gueterslot sau khi có khoảng 400 công nhân xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chính quyền địa phương đã đóng cửa các trường học và nhà trẻ để phòng ngừa.

Tuy kiểm soát dịch bệnh khá tốt, nhưng Đức lại đang đối mặt với những thách thức về kinh tế. Theo báo cáo kinh tế quý của Viện Nghiên cứu kinh tế Halle (IWH) của Đức công bố vào ngày 16/6, trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Đức, khiến sản xuất sụt giảm và khó có thể phục hồi hoàn toàn trong năm 2021.

Đức cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến tháng 10 để phòng Covid-19 - Ảnh 2.

Đức cấm tổ chức các sự kiện lớn cho đến tháng 10 để phòng Covid-19

Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức dự báo sẽ tăng "đáng kể" từ mức 5% năm 2019 lên 6,3% trong năm 2020. Số liệu việc làm mới nhất trong tháng 5/2020 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tới 6,1%. IWH nhận định nền kinh tế Đức còn có thể chạm đáy trong quý II/2020, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đã dịu bớt và chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tháng trước.

Ở một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức công bố kết quả khảo sát cho thấy, niềm tin của các nhà đầu tư ở nước này trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính. Theo ZEW, chỉ số niềm tin của nhà đầu tư đã cộng thêm 12,4 điểm lên 63,4 điểm trong tháng 6/2020, tương đương mức ghi nhận hồi tháng 3/2006. Cho đến nay, Đức có hơn 188.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8.910 trường hợp đã tử vong.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm