Tags:

kiểm soát dịch bệnh

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Trả lời báo giới chiều 3/6, đại diện Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế và các bộ ngành đang triển khai quyết liệt để bảo đảm đủ cung ứng vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

“Sạch khuẩn đến trường” đồng hành cùng 10.000 trẻ em vùng sâu, vùng xa bước vào năm học mới

“Sạch khuẩn đến trường” đồng hành cùng 10.000 trẻ em vùng sâu, vùng xa bước vào năm học mới

Trong bối cảnh năm học mới 2022-2023 bắt đầu giữa những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp khởi xướng chương trình “Sạch khuẩn đến trường”, góp phần đem đến một mùa tựu trường an toàn và sạch khuẩn cho những em học sinh khó khăn trên khắp Việt Nam.

"Tôi vô cùng vinh dự vì gặp gỡ rất nhiều người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời"

"Tôi vô cùng vinh dự vì gặp gỡ rất nhiều người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời"

Coi Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của mình, Đại sứ Australia Robyn Mudie đã chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam những tâm tư, tình cảm của bà về đất nước, con người và đặc biệt là những phụ nữ Việt Nam bà đã tiếp xúc trong hành trình công tác tại nơi này.

Việt Nam tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Việt Nam tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đã ghi nhận tại 20 quốc gia, với 228 trường hợp mắc, trong đó 4 bệnh nhân đã tử vong.

Thêm 8 quốc gia ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Thêm 8 quốc gia ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Theo báo cáo, có thêm 8 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. Như vậy, đến nay đã có 20 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc bệnh hiếm này.

Tổ Covid cộng đồng trong giai đoạn "bình thường mới”

Tổ Covid cộng đồng trong giai đoạn "bình thường mới”

Nhằm tiếp tục cùng với chính quyền địa phương phòng chống dịch, Hội LHPN xã Hiệp Phước (Nhà Bè, TPHCM) linh hoạt xây dựng “Tổ Covid cộng đồng trong giai đoạn bình thường mới” với 25 thành viên, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội

Vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội

Ngày 05/01, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Omicron "là một biến thể đáng lo ngại", có khả năng lây lan nhanh

Omicron "là một biến thể đáng lo ngại", có khả năng lây lan nhanh

Việc cơ quan y tế Nam Phi phát hiện ra một biến thể Covid-19 mới và có khả năng lây truyền cao hơn đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Y tế: Cần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, sinh viên trở lại trường

Bộ trưởng Y tế: Cần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, sinh viên trở lại trường

"Việc để học sinh, sinh viên trở lại trường là nhu cầu chính đáng. Do đó, các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành cần tạo điều kiện tối đa cho học sinh, sinh viên đến trường đảm bảo an toàn".