Chuyên gia dự báo ca bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kiểm tra tình hình thực tế, công tác điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2
Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng năm nay không còn đi theo chu kỳ dịch quen thuộc mà có thể chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thay đổi mô hình lưu hành virus.
Ngày 29/3, trước tình hình bệnh tay chân miệng ở TPHCM và miền Nam tăng nhanh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Viện Pasteur TPHCM nhằm nắm tình hình thực tế, đồng thời cùng địa phương bàn thảo các giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận 330 ca bệnh tay chân miệng điều trị nội trú, trong đó khoảng 97% là trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, chủ yếu dưới 2 tuổi. Bệnh viện cũng ghi nhận 52 ca bệnh nặng. Bệnh chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ khi nhóm dưới 5 tuổi chiếm gần 97%. Tuy nhiên, trong nhóm ca nặng, trẻ từ 2-5 tuổi lại chiếm tỷ lệ cao nhất (59,6%), tỷ lệ bé trai mắc bệnh chiếm tới 75%.
BS Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng các ca nặng. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy tác nhân gây bệnh chủ yếu là EV71 - chủng virus có độc lực cao, dễ gây biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng thần kinh.
Theo bác sĩ, nếu như năm 2025, EV71 xuất hiện rất ít thì sang năm 2026, chủng virus này lại xuất hiện nhiều trong cộng đồng. Chủng EV71 có khả năng tấn công trực tiếp hệ thần kinh trung ương, với các biểu hiện như sốt cao, giật mình khi ngủ, run chi, tổn thương thần kinh.
Ở góc độ giám sát dịch tễ, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận gần 11.000 ca tay chân miệng từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó có 221 ca nặng từ độ 2b trở lên. Riêng tại TPHCM ghi nhận gần 8.200 ca, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2025, đã có 4 trường hợp tử vong.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương làm việc với các đơn vị sau khảo sát thực tế
PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, nhận định tay chân miệng hiện tập trung cao tại TPHCM và Đồng Nai, trong đó EV71 là chủng đáng lo ngại do khả năng lây lan nhanh và gây biến chứng nặng. Dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do yếu tố thời tiết thuận lợi cho virus phát triển.
Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng năm nay không còn đi theo chu kỳ dịch quen thuộc mà có thể chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thay đổi mô hình lưu hành virus.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cảnh báo nguy cơ "dịch chồng dịch" khi tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não mô cầu cùng có xu hướng gia tăng. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành hằng năm, song có thể gây biến chứng nặng và tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Viện Pasteur TPHCM nhằm nắm tình hình thực tế
Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa hệ thống giám sát dịch tễ và cơ sở khám, chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh; triển khai kịp thời các biện pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng và trường học; đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực cho y tế tuyến cơ sở; duy trì hiệu quả hệ thống hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa. Đồng thời, các cơ sở điều trị cần thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt đối với các chủng virus có độc lực cao như EV71.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị ngành Y tế TPHCM tăng cường công tác truyền thông, tận dụng các nền tảng số và hệ thống y tế học đường để cung cấp thông tin kịp thời đến phụ huynh về biện pháp phòng bệnh, dấu hiệu nhận biết sớm và hướng dẫn đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TPHCM trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.