Đức đề nghị cha mẹ phá hủy đồng hồ thông minh đã mua cho con

21/11/2017 - 11:10
Cơ quan quản lý viễn thông của Đức, Bundesnetzagentur vừa ra quy định cấm sử dụng đồng hồ thông minh cho trẻ em và yêu cầu các bậc cha mẹ hủy các đồng hồ thông minh mà họ ​mua cho con của họ. 
Ảnh minh họa.

 Theo trang tin Bleeping Computer, các nhà chức trách Đức cho rằng những chiếc đồng hồ thông minh cho trẻ em có khả năng bị lợi dụng trở thành "những thiết bị nghe trộm" đồng thời yêu cầu các bậc cha mẹ phá hủy bất cứ chiếc đồng hồ thông minh nào của trẻ và tư vấn cho các trường học chú ý đến trẻ em hơn.

Tổ chức Người tiêu dùng châu Âu (BEUC) mới đây đã khuyến cáo rằng đồng hồ thông minh đặt ra một mối đe dọa an ninh cho sự riêng tư của trẻ em. BEUC cảnh báo rằng các máy dò thông theo dõi GPS trên đồng hồ thông minh có thể bị tấn công và những kẻ tấn công có thể theo dõi hoặc giả mạo địa điểm GPS của các đồng hồ thông minh trẻ em.

Việc các nhà chức trách châu Âu liên tục có những cảnh báo an ninh về đồng hồ thông minh sẽ buộc các nhà sản xuất phải tăng cường các giao thức bảo mật của họ./.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm