Đừng để trẻ em làm việc trên cánh đồng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ

07/06/2019 - 13:30
Sáng nay (7/6), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, TƯ Đoàn TNCS HCM, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)… đã tổ chức Diễn đàn vận động chính sách hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em 12/6 với chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên cánh đồng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ”.
anh-1.jpg
Các tiết mục văn nghệ thiếu nhi tại Diễn đàn Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em

Tham dự diễn đàn có 200 thiếu nhi đến từ 11 huyện, xã thuộc địa bàn dự án ENHANCE (Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam) và các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại liên đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

anh-3.jpg
Các em thiếu nhi tham dự Diễn đàn

Tại diễn đàn, các em sẽ cùng tham gia vào các hoạt động giao lưu, vẽ tranh nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề lao động trẻ em; đồng thời các em sẽ cùng thực hiện “Cây ước mơ” để thể hiện nguyện vọng, mong ước của mình về vấn đề này.

 

anh-2.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB &XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, cho biết: Lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu và hiện nay, theo ước tính của ILO, có khoảng 152 triệu lao động trẻ em. Lao động trẻ em tồn tại ở mọi lĩnh vực ngành nghề. Việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của trẻ em, tác động đến phát triển kinh tế- xã hội, nhất là chất lượng của nguồn nhân lực trong tương lai. Việc tham gia lao động sớm cản trở trẻ em hướng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý, cản trở việc tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho chính các em.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB &XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, Ngày Thế gới phòng chống lao động trẻ em năm 2019 có chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ” có ý nghĩa thiết thực khi toàn cầu đang cam kết triển khai việc phòng ngừa lao động trẻ em, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vưng để đảm bảo cho trẻ em có một tương lai tốt đẹp.

 

anh-6.jpg
Các em thiếu nhi nêu nguyện vọng, mong ước về vấn đề lao động trẻ em 
Bà Nguyễn Thị Hà cũng cho biết, năm 2016 Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020. Chính phủ Việt Nam cũng có kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững với 17 mục tiêu, trong đó có mục tiêu 8.7 nhằm xóa bỏ cưỡng bức lao động, chấm dứt chế độ nô lệ và đến năm 2025 chấm dứt toàn bộ các hình thức lao động trẻ em..
anh-4.jpg
Ông Chang Hee Lee, Giám đốc văn phòng tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn

“Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á tiên phong hình thành liên minh 8.7 để xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu 8.7, trong đó tập trung giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục đối với lao động trẻ em”, bà Nguyễn Thị Hà cho biết.

 

anh-7.jpg
Đại diện các Bộ, tổ chức, ban ngành ký cam kết Vì một thế giới không lao động trẻ em

Phát biểu tại diễn đàn, ông Chang Hee Lee, Giám đốc văn phòng tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, nói: Trẻ em cần được tới trường chứ không phù hợp để lao động trong thời gian dài, trong môi trường có thể gây nguy hại cho các em. Đó là điều đe dọa với nguồn lao động trong tương lai và tương lai của đất nước. Ngày Thế gới phòng chống lao động trẻ em năm 2019 có chủ đề "Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ”, trẻ em cần được tự do, cần được hưởng nền giáo dục tốt, cần được học các kỹ năng, để trẻ em có thể thực hiện ước mơ của họ, dành cho xã hội và dành cho tương lai đất nước.

 

anh-9.jpg
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chụp ảnh cùng các đại diện tổ chức, ban ngành, các em thiếu nhi bên Cây ước mơ

Tại Việt Nam, theo Báo các khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012 có 1,75 triệu trẻ em thuộc nhóm lao động trẻ em, chiếm 9,6% tổng dân số trẻ em từ 5 đến dưới 17 tuổi. Đa số trẻ em làm việc trong ngành nông nghiệp (chiếm 67%). Trong 18 công việc tập trung trên 80% lao động trẻ em tham gia làm việc, có 11 công việc thuộc khu vực nông nghiệp. Địa điểm làm việc phổ biến là cánh đồng, nông trại, vườn cây. Trong số lao động trẻ em chỉ có 45,2% hiện vẫn còn tiếp tục đi học, 52% đã thôi học và 2,8% chưa bao giờ đi học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm