Đừng nghỉ việc khi kiến thức, số dư tài khoản và các mối quan hệ chưa bằng ai

Thuỳ Trang
03/11/2022 - 16:34
Đừng nghỉ việc khi kiến thức, số dư tài khoản và các mối quan hệ chưa bằng ai

Ảnh minh họa

Cần chuẩn bị kỹ càng đặc biệt về tài chính trước khi có những lựa chọn quan trọng như nghỉ việc hay khởi nghiệp.

Có một nhóm tên là "Hội những người không muốn đi làm" đang làm chao đảo tư tưởng của những người trẻ tuổi với chủ trương: "Hãy ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh giấc, hãy đếm tiền cho đến khi tay co quắp lại vì quá nhiều. Bạn bỏ việc cũng không thành vấn đề, bạn bị sa thải cũng không thành vấn đề, chỉ là bạn không muốn bị một tổ chức kiểm soát và không muốn đi làm nữa."

Không muốn đi làm, không muốn bị ràng buộc là ước mơ của vô số người trẻ tuổi hiện nay. Nhưng cuộc đời không bao giờ để con người sống tốt được, để tồn tại thì chúng ta phải vật lộn nơi công sở với nụ cười luôn nở trên môi. Từ chức và trốn tránh cuộc sống công sở được những người trong hội này nói rằng đó là quyết định đúng đắn nhất, nhưng nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, nó sẽ chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Khoan đòi nghỉ việc khi kiến thức, số dư tài khoản và các mối quan hệ chưa bằng ai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Pinterest

Năm 2018, Xin Xiaodai trở thành "Đứa con của Chúa" khi giành được giải thưởng trị giá 100 triệu tệ (hơn 341 tỷ) của Alipay. Sau khi trúng số, phản ứng đầu tiên của Xin Xiaodai là: "Có lẽ cả đời này tôi không cần làm việc nữa, đúng không?".

Sau đó, Xin Xiaodai nhanh chóng nộp đơn từ chức và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình. Nhưng chuyến du lịch này phát sinh nhiều khoản chi hơn cô tưởng, 100 triệu tệ cũng dần dần theo từng hóa đơn mà bay đi. Nhận ra tiền không thể cứ dư dả mãi, cô bắt đầu thử làm vlog du lịch, nhập hàng hóa ở từng nơi mình đi qua để buôn bán và nhận quảng cáo để kiếm tiền. Tuy nhiên, do làm việc thiếu chuyên nghiệp, chất lượng video quá thấp, không kiểm soát được khâu chọn hàng nên cư dân mạng hết lần này đến lần khác phàn nàn về phong cách làm việc của cô.

Trước áp lực nặng nề, Xin Xiaodai không còn tinh thần phấn chấn như khi vừa từ chức, thậm chí còn bị phát hiện bản thân mắc chứng trầm cảm. Thật đáng ngưỡng mộ khi Xin Xiaodai gặp vận may nhưng chỉ vì không xây dựng nổi một kế hoạch quản lý và chi tiêu phù hợp, cuộc sống làm công ăn lương trước kia đã bị đảo lộn 180 độ.

Tôi thấy một câu hỏi: "Không có nhiều nguồn lực cũng như mối quan hệ, tôi có thể làm gì sau khi từ chức tại ngân hàng?" Có một câu trả lời mà Gao Zan khá băn khoăn: "Bạn không thể làm được gì trừ khi thay đổi công ty, đơn vị để tiếp tục dấn thân vào công việc liên quan". Đúng vậy, nếu không có các nguồn lực và các mối quan hệ sau khi nghỉ việc ở công ty cũ thì rất khó để ra khỏi ngành và đi theo con đường của riêng bạn.

Về vấn đề này, netizen @fanfan vô cùng cảm động và đưa ra câu trả lời của mình. Fanfan từng là một công nhân cổ cồn trắng trong một công ty niêm yết, anh ấy ra vào các tòa nhà văn phòng cao cấp hàng ngày và sống một cuộc sống tươi sáng và ổn định. Nhưng Fanfan không thoải mái với hiện trạng này, anh không muốn đi làm thêm cả đời và có ý định muốn kinh doanh riêng. Vì vậy, sau khi thương lượng với vợ, Fanfan đã quyết định từ chức và bắt đầu kinh doanh.

Sau khi từ chức, Fanfan muốn định hướng startup của mình hướng về các hoạt động xuất nhập khẩu đa quốc gia nhưng do không hiểu rõ về thị trường và một số lý do khác nên hoạt động startup đầu tiên của anh đã vội vàng kết thúc. Sau đó, Fanfan cho rằng mình đang sống ở một đất nước chưa phát triển ngành xuất nhập khẩu này nên anh đã sang Trung Quốc, thế là bắt đầu lại với Taobao. Nhưng Fanfan cũng rất ít biết về nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc này, lại không có người hướng dẫn, thậm chí không tìm được nguồn hàng đáng tin cậy. Fanfan cố tình bỏ tiền ra đăng ký khóa học, đồng thời tìm đại lý điều hành nhưng cửa hàng vẫn không cải thiện, cuối cùng kết cục là thất bại.

Khoan đòi nghỉ việc khi kiến thức, số dư tài khoản và các mối quan hệ chưa bằng ai - Ảnh 3.

Ảnh minh họa - Pinterest

Fanfan đã cố gắng hết sức để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình trong hai năm, và cuối cùng đã nhận ra thực tế, và nói một cách chân thành: "Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật nực cười làm sao khi khoe khoang về quyết định nghỉ việc và sự tự tin mù quáng của mình. Không có kinh nghiệm cũng không có nguồn lực, chỉ dựa vào máu của bản thân mà đã dám mạo hiểm tự kinh doanh, đây thực sự là quyết định mà tôi cảm thấy hối hận nhất."

Thực tế rất phũ phàng, nếu không có sự trợ giúp của các nguồn lực và mối quan hệ, bạn khó có thể tự bước ra kinh doanh ngay cả khi bạn làm việc chăm chỉ. Các mối quan hệ mặc dù không thể giúp bạn đạt được thành công, nhưng ít nhất nó có thể giúp bạn tránh được nhiều con đường vòng khi bạn bối rối.

Ai cũng muốn sống cuộc sống tự do, không phải lo lắng về kinh tế sau khi quyết định xin từ chức. Nhiều điều đó thực sự rất khó, nếu chưa có nền tảng kinh tế vững chắc thì đừng đưa ra những quyết định bồng bột. Nếu bạn không muốn bị bó buộc vào công việc hiện tại, hãy cố gắng làm giàu số dư trong thẻ và tiếp tục tích lũy kiến thức, năng lượng cho hành trình tiếp theo.

Đừng chỉ nghĩ đến việc sung sướng, hãy kiếm tiền khi số dư chưa bằng ai và sạc thêm "pin" khi bản thân cảm thấy đang đuối dần. Khi bạn có đủ tiền và năng lượng, bạn có thể tự tin theo đuổi một cuộc sống, một hành trình mà mình đã vẽ ra.

Nguồn: Sina
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm