Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/02/2026 - 23:03 (GMT+7)

Đường sách Tết Bính Ngọ chính thức mở cửa, hơn 80 hoạt động đón chờ bạn đọc

Trần Hồ Lam
Đường sách Tết Bính Ngọ chính thức mở cửa, hơn 80 hoạt động đón chờ bạn đọc

Nhiều sách về TPHCM được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: Hồ Lam

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đã chính thức khai mạc vào lúc 17h ngày 15/2 (28 tháng Chạp) tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, TPHCM.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đến 22h ngày 22/2 (mùng 6 Tết) quy tụ đông đảo bạn đọc, du khách đến tham quan. 

Đến dự lễ khai mạc có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận; đại sứ văn hoá đọc trọn đời của TPHCM - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư...

Nhiều sách biên khảo, văn học về miền Nam của NXB Trẻ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Hồ Lam

Nhiều sách biên khảo, văn học về miền Nam của NXB Trẻ được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách Tết 2026. Ảnh: Hồ Lam

Điểm hẹn văn hóa quen thuộc của du khách, người dân mỗi dịp Xuân về

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, năm 2026 đánh dấu 16 năm hình thành và phát triển của Lễ hội Đường sách Tết, một hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của thành phố trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc.

Từ những ngày đầu với quy mô còn khiêm tốn, đến nay Lễ hội Đường sách Tết đã trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu, là điểm hẹn quen thuộc, giàu ý nghĩa của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh: "Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức Lễ hội, TPHCM luôn xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện. 

Các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo trung ương và thành phố, cùng đại sức văn hoá đọc Nguyễn Đình Tư đứng trước linh vật của Đường sách Tết. Ảnh: Hồ Lam

Các đại biểu và Đại sứ văn hóa đọc Nguyễn Đình Tư đứng trước linh vật của Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hồ Lam

Nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa đã hình thành và lan tỏa như: Đường sách thành phố, Đại sứ văn hóa đọc, các không gian đọc cộng đồng, thư viện thông minh, xe buýt thư viện… từng bước đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân ở mọi lứa tuổi, mọi khu vực".

Ban tổ chức cho biết trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện và hoạt động sẽ được tổ chức xuyên suốt, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng cùng khoảng 15 chương trình đặc trưng tại 2 Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức.

Du khách nghe giới thiệu về linh vật "Bính ngọ vươn mình". Ảnh: Hồ Lam

Du khách nghe giới thiệu về linh vật "Bính ngọ vươn mình". Ảnh: Hồ Lam

Tại phân khu A (Xuân hội tụ), không gian di sản được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện", trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Triển lãm sách quý "Dó Vương Hương Chữ" giới thiệu các ấn bản in trên giấy dó, trong đó có ấn bản Tập Văn Họa Kỷ Niệm Nguyễn Du (1942), cùng các tác phẩm thuộc nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp với kỹ thuật bọc da và mạ vàng. 

Triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập" giúp du khách hình dung trực quan tiềm năng phát triển của thành phố sau sáp nhập nhờ công nghệ AR. Mặt khác, du khách cũng có thể quét mã QR bằng thiết bị cá nhân để có thêm thông tin về những giá trị văn hóa - lịch sử của từng địa phương ở thành phố.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên tham quan. Ảnh: Hồ Lam

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên tham quan triển lãm Dó Vương Hương Chữ tại lễ hội. Ảnh: Hồ Lam

Phân khu B (Vững bước) tập trung vào trải nghiệm công nghệ với hệ thống AI tìm sách, không gian thực tế tăng cường (AR) trên sa bàn thành phố sau sáp nhập và các trò chơi tương tác số. 

Ở sân khấu trung tâm của phân khu, 8 buổi giao lưu cùng tác giả, nhà nghiên cứu và ê kíp xuất bản như: nhà văn Xuân Phượng, tác giả Ngọc Trần, Trần Đại Thắng… sẽ được tổ chức xuyên suốt các ngày hoạt động của Lễ hội Đường sách Tết.

Sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Hồ Lam

Sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Hồ Lam

Phân khu C (Vươn mình) tiếp tục phát huy các hoạt động mang tính cộng đồng như: ATM Sách Nghĩa Tình, nơi người dân có thể trao tặng và nhận sách. Chương trình "Lì xì sách Tết" diễn ra vào Mùng 1, trao tặng hàng nghìn bản sách như lời chúc đầu năm gắn với tri thức. Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, mô hình "Sạp báo Xuân không người bán" được duy trì với mức giá đồng nhất, gây quỹ hỗ trợ các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.

Với quy mô mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đầu năm của TPHCM, góp phần xây dựng cộng đồng yêu sách, thúc đẩy thói quen đọc và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

Đường sách Tết Bính Ngọ chính thức mở cửa, hơn 80 hoạt động đón chờ bạn đọc- Ảnh 6.

Sách "Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch" được trưng bày trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Lam

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận