Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/02/2026 - 20:34 (GMT+7)

TPHCM: Lễ hội Đường sách Tết sẽ khai mạc ngày 15/2

Trần Hồ Lam
TPHCM: Lễ hội Đường sách Tết sẽ khai mạc ngày 15/2

Phối cảnh Khu A Đại cảnh Xuân Bính Ngọ của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 vào ban đêm. Ảnh: BTC

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được khai mạc vào 17h ngày 15/2 và kết thúc vào 22h ngày 22/2. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, đánh dấu mùa xuân đầu tiên sau khi thành phố kiện toàn bộ máy hành chính sáp nhập các địa phương.

Với quy mô được mở rộng lên đến hơn 13.600 m2, tăng hơn 2.400 m2 so với năm trước, Lễ hội Đường sách Tết năm nay sẽ diễn ra đồng loạt tại 3 nơi: Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Phối cảnh Gian hàng các NXB. Ảnh: BTC

Phối cảnh Gian hàng các nhà xuất bản. Ảnh: BTC

Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" mở tri thức

Mang theo sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc gắn với khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên mới, hình tượng linh vật "Bính Ngọ vươn mình" được thiết kế 3D hiện đại dựa trên ý tưởng Ngựa Thánh Gióng, biểu trưng cho ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng tiến về phía trước.

Tại phường Sài Gòn, trục đường Lê Lợi sẽ biến thành một hành trình trải nghiệm di sản và công nghệ sống động dành cho người dân, du khách. Điểm nhấn là không gian nghệ thuật "Rừng tre kể chuyện" bao phủ khu vực Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Công viên Trung tâm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Phối cảnh Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Với hình ảnh cây tre mộc mạc làm thành trì vững chãi, nơi đây trưng bày Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với gần 70 tựa sách và Triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được tiếp cận với công nghệ tương tác hiện đại như sa bàn Thành phố sau sáp nhập ứng dụng thực tế ảo tăng cường (AR) và Tủ sách thông minh AI tích hợp ChatGPT để tìm kiếm và tư vấn sách theo nhu cầu cá nhân.

Phân khu sách quý hiếm "Dó vương hương chữ" tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa vật thể qua các ấn bản in trên giấy Dó lụa trước năm 1945. 

Tinh thần nhân văn của người dân Thành phố được gửi gắm trọn vẹn qua khu vực ATM Sách nghĩa tình. Đây là nơi các nhà xuất bản và độc giả cùng chia sẻ tri thức thông qua hình thức tặng sách vào ngày đầu năm mới, như một phần "lì xì tri thức" may mắn. 

Phối cảnh Khu B là sân khấu tâm điểm. Ảnh: BTC

Phối cảnh Khu B là sân khấu tâm điểm. Ảnh: BTC

Lễ hội cũng dành riêng không gian lớn cho các em thiếu nhi với các hoạt động gấu bông kể chuyện, vườn STEM và các trò chơi dân gian tương tác, giúp các em hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên và hứng khởi nhất.

Không chỉ tập trung ở trục đường Lê Lợi, không gian lễ hội tại phường Bình Dương và phường Vũng Tàu vẫn đảm bảo phục vụ đầy đủ các hạng mục. 

Tại phường Bình Dương, Đường sách Tết mang đậm hơi thở của một đô thị sáng tạo với khu trưng bày Công nghiệp Văn hóa, một điểm nhấn trải nghiệm mới lạ lần đầu xuất hiện trong khuôn khổ lễ hội. Ngoài việc thưởng lãm tri thức theo cách truyền thống, du khách còn được tham gia trò chơi tương tác Flappy Bidu để nhận những phần quà thú vị.

Cổng chào của Lễ hội tại Nhà truyền thống cách mạng phường Vũng Tàu. Ảnh: BTC

Cổng chào của Lễ hội tại Nhà truyền thống cách mạng phường Vũng Tàu. Ảnh: BTC

Trong khi đó, không gian tại phường Vũng Tàu lại dẫn dắt độc giả tìm hiểu sâu hơn về các thành tựu kinh tế biển và công tác đối ngoại biển, đảo của thành phố sau kiện toàn bộ máy hành chính. Vào các ngày mùng 3, 4 và 5 Tết, chương trình trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc đương đại và biểu diễn thời trang áo dài Bạch Dinh - Sắc xuân mới sẽ diễn ra tại đây. 

Chia sẻ về thông điệp của Lễ hội Đường sách Tết 2026, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, nhấn mạnh: "Một trong những điểm nhấn năm nay là hoạt động khuyến khích mọi người tặng sách cho nhau thông qua ATM sách. Chúng tôi cũng dành riêng không gian cho thiếu niên, nhi đồng với các hoạt động như sân chơi, cà phê sách. 

Phối cảnh Triển lãm ”Sách và hội nhập văn hoá quốc tế” tại khu A. Ảnh: BTC

Phối cảnh Triển lãm ”Sách và hội nhập văn hóa quốc tế” tại khu A. Ảnh: BTC

Qua Lễ hội, thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm là làm sao tạo ra một lứa độc giả mới - những người thực sự yêu thích và có thói quen đọc sách thực thụ. Trong bối cảnh nhiều bạn trẻ hiện nay thiên về trải nghiệm công nghệ hơn là đọc sách, nhiệm vụ của chúng tôi là tổ chức các lễ hội và hoạt động ý nghĩa để phát triển văn hóa đọc. Mục tiêu hướng tới là trong 10 năm nữa, chúng ta sẽ có một thế hệ yêu sách, biết tìm kiếm và tiếp cận tri thức từ sách".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận