Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/01/2026 - 14:03 (GMT+7)

10 năm Đường sách TPHCM: Đưa khoảng 6,7 triệu cuốn sách đến tay bạn đọc

Trần Hồ Lam
10 năm Đường sách TPHCM: Đưa khoảng 6,7 triệu cuốn sách đến tay bạn đọc

Bạn đọc tham quan không gian triển lãm những tựa sách được yêu thích nhất tại Đường sách TPHCM. Ảnh: Hồ Lam

Từ một tuyến đường ngắn trên trục Nguyễn Văn Bình (quận 1 cũ), sau 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách TPHCM trở thành điểm đến quen thuộc của người yêu sách, một trung tâm sinh hoạt văn hoá đọc và sáng tạo tiêu biểu của TPHCM.

Sáng 8/1, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TPHCM. Đường sách nằm trên đường Nguyễn Văn Bình - phía sau lưng trụ sở UBND phường Sài Gòn, bên hông Bưu điện Thành phố và giao với những trục đường mang đậm dấu ấn lịch sử như: Công xã Paris, Hai Bà Trưng, Đường sách TPHCM được ví như "trái tim văn hóa" của trung tâm Sài Gòn.

Nhớ lại những ngày đầu đi khảo sát để chấp bút viết đề án xây dựng Đường sách, TS Quách Thu Nguyệt - nguyên Giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ, nguyên Phó giám đốc Đường sách TPHCM vẫn còn cảm xúc rung động trước những hàng me xanh và vẻ yên bình, lãng mạn của con đường.

"Một con đường ngắn nhưng đẹp, nằm giữa các di sản kiến trúc trăm năm của Sài Gòn, rất thuận lợi cho việc quản trị, vận hành một mô hình hoàn toàn mới. Chúng tôi đã quyết tâm theo đuổi và bảo vệ phương án chọn trục đường Nguyễn Văn Bình để xây dựng Đường sách cho thành phố", bà Nguyệt chia sẻ.

Giám đốc Đường sách TPHCM Lê Hoàng phát biểu. Ảnh: Hồ Lam

Giám đốc Đường sách TPHCM Lê Hoàng phát biểu. Ảnh: Hồ Lam

Từ ý tưởng ấy, Đường sách TPHCM ra đời và đến nay trở thành một không gian mở với nhiều hoạt động văn hoá đa dạng, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.   

Theo thống kê, trong 10 năm qua, Đường sách đã tổ chức hơn 3.000 hoạt động đa dạng. Trong đó có 164 sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội; 1.320 chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm; 50 hội sách; 280 chương trình chuyên đề cho học sinh; 275 triển lãm nghệ thuật; 130 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại và dân gian; cùng hơn 800 sân chơi trải nghiệm, tương tác kỹ năng và các hoạt động hợp tác quốc tế.

"Trong đó, Đường sách góp phần đưa khoảng 6,7 triệu cuốn sách với hàng chục nghìn đầu sách đến tay bạn đọc. Những kết quả đó cho thấy Đường sách đã góp phần tạo ra môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng thói quen đọc sách của nhiều thế hệ, đồng thời khẳng định vai trò của xuất bản trong phát triển con người và xây dựng xã hội học tập", Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn đánh giá. 

Dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch

Không chỉ dừng lại ở giá trị văn hóa, Đường sách TPHCM còn tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế, du lịch và không gian công cộng đô thị.

Ngay trong năm đầu tiên hoạt động, Đường sách đã được vinh danh trong Top 10 sự kiện nổi bật của TPHCM. Năm 2022, công trình kiến trúc Đường sách nhận giải thưởng cao nhất của IFLA AAPME Awards 2022, hạng mục tiềm năng Kinh tế, một giải thưởng danh giá của Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế. 

Năm 2023, Đường sách tiếp tục được giới chuyên môn và người tiêu dùng du lịch bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị và là một trong 100 điều thú vị của TPHCM do Sở Du lịch TPHCM tổ chức bình chọn. Năm 2024, Đường sách liên tiếp được vinh danh là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TPHCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long do Hội đồng liên kết phát triển du lịch Thành phố và các tỉnh thành trong khu vực bình chọn.

Theo Giám đốc Đường sách TPHCM Lê Hoàng, những thành tích này là minh chứng cho sức sống, sự lan tỏa và khả năng kết nối đa lĩnh vực của Đường sách, từ văn hóa đọc, giáo dục, nghệ thuật, đến kinh tế, du lịch và xã hội. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu. Ảnh: Hồ Lam

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu. Ảnh: Hồ Lam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận vai trò chủ động của Đường sách TPHCM trong việc kết nối các nguồn lực xã hội, tổ chức các chương trình chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

"Những hoạt động "Du hành cùng sách", các dự án quyên góp sách cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng còn phản ánh trách nhiệm xã hội của Đường sách trong việc nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân", ông Phan Xuân Thủy nhận định. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy trao bằng khen và hoa cho đại diện ban giám đốc Đường Sách TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc, giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy trao bằng khen cho đại diện ban giám đốc Đường Sách TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Hồ Lam

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển văn hóa đọc, mở rộng các mô hình không gian văn hóa phục vụ cộng đồng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Đường sách TPHCM cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng liên kết với các tổ chức văn hóa, giáo dục trong và ngoài nước để tiếp tục phát huy vai trò là điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của thành phố", ông Thế Thuận nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận