Chương trình giao lưu "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" với sự tham gia của Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền đã thắp lên ngọn lửa đam mê sách và khát vọng sống đẹp cho gần 1.000 học sinh tại Đồng Nai.
Vừa qua, gần 1.000 học sinh thuộc khối 8 và khối 9 Trường THCS Hùng Vương (Trảng Bom, Đồng Nai) đã có buổi giao lưu thú vị cùng Đại sứ Văn hóa đọc, Nhà văn, Nhà báo Phương Huyền đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.
Với chủ đề "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới", chương trình mang lại nhiều thông tin bổ ích, giúp các em có cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của văn hoá đọc cũng như vai trò của sách trong cuộc sống. Bằng sự gần gũi, nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực từ diễn giả đã thôi thúc các em tìm đến sách, yêu thích văn học và biết nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
Clip: Lan tỏa văn hóa đọc, mở ra tương lai học đường
Nhiều học sinh đến từ sớm, ngồi ngay ngắn để chờ giao lưu cùng Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền
Tại chương trình, nhiều học sinh đã bày tỏ ước mơ, khát vọng cao đẹp của mình thông qua những câu chuyện, bài viết rất ý nghĩa.
Nguyễn Mai Ngọc Trinh (Học sinh lớp 9.4) với ước mơ trở thành bác sĩ Quân y. Em chia sẻ: "Ước mơ trở thành bác sĩ Quân y, em biết con đường sẽ không hề dễ dàng, nhưng em tin rằng chỉ cần nỗ lực không ngừng, em có thể chạm vào ước mơ ấy".
Em Nguyễn Mai Ngọc Trinh và ước mơ trở thành Bác sĩ Quân y
Em Phạm Ngọc Linh (Học sinh lớp 9.4) với ước mơ trở thành 1 bác sĩ nhân ái. Linh bộc bạch: "Em ước mơ trở thành một bác sĩ có tâm, có lòng, mang trong mình trái tim nhân ái... Em tự nhủ với mình: 'Hãy luôn giữ trái tim nhân ái và cố gắng hết mình để trở thành người bác sĩ tốt, một người có ích cho xã hội'."
Em Phạm Ngọc Linh với ước mơ trở thành Bác sĩ nhân ái.
Sau khi lắng nghe những khát vọng của học trò, cô Hoàng Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, đánh giá: "Nhà trường rất quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc, luôn coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu rèn luyện tư duy và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Chúng tôi nỗ lực xây dựng môi trường học tập để sách và tri thức trở thành một phần thiết yếu trong đời sống học đường."
"Thông qua các hoạt động này, chúng tôi không chỉ thúc đẩy việc đọc, rèn luyện tư duy và khả năng sáng tạo của học sinh, mà còn hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, kĩ năng và cảm xúc. Sự kiện hôm nay là sự thể hiện rõ nét cho thấy sách là cầu nối để các em chạm tới những nguồn cảm hứng lớn, có thêm động lực và định hướng rõ ràng cho tương lai", nữ Hiệu trưởng chia sẻ thêm.
Qua tìm hiểu, để hỗ trợ những khát vọng và lan tỏa văn hóa đọc phù hợp với kỷ nguyên mới, Trường THCS Hùng Vương đã triển khai các hình thức đa dạng. Trong đó, Nhà trường tập trung vào Mô hình Thư viện Hiện đại, bao gồm việc xây dựng "Thư viện xanh" và triển khai "Thư viện số". Thư viện số giúp học sinh có được kho sách không giới hạn, tài liệu luôn được cập nhật, nội dung đa dạng, phong phú, cho phép học sinh đọc sách, truy cập mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng quản lý các đầu sách đã đọc.
Song song đó, Nhà trường đã đưa việc đọc vào chương trình chính thức bằng cách tổ chức các tiết học, tiết đọc thư viện được đưa vào thời khóa biểu chính thức của học sinh để hình thành và phát triển thói quen đọc sách. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4 với các hoạt động quyên góp sách, triển lãm sách và thi video kể chuyện theo sách.
Ngoài diễn ra tại Trường THCS Hùng Vương, chương trình "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" cũng diễn ra sôi nổi tại Trường Tiểu học Quảng Biên (Trảng Bom, Đồng Nai). Tại đây, các em học sinh tiểu học đã có dịp thoả thích đọc sách, tô màu ngay tại sân trường.
Các em hào hứng tham gia trả lời và đặt câu hỏi với Đại sứ Văn hóa đọc Phương Huyền
Nhân dịp này, cả hai trường (THCS Hùng Vương và Trường Tiểu học Quảng Biên) đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ đơn vị đồng hành GC Food, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Cụ thể, mỗi trường được trao tặng 150 cuốn sách là các tác phẩm văn học thiếu nhi chọn lọc của các nhà văn trong và ngoài nước. Ngoài ra, 20 phần quà cũng được trao cho 20 em học sinh có bài viết ước mơ hay, được chọn lọc từ hàng trăm bài viết của học sinh khối 8, 9 trường THCS Hùng Vương.
Có thể nói, bằng những hoạt động thiết thực, chương trình giao lưu "Trò chuyện với tương lai - Khai phá những chân trời mới" mang lại nhiều ý nghĩa với ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai. Đó là lấy văn hóa đọc làm nền tảng để nuôi dưỡng trí tuệ, đạo đức và mở ra tương lai toàn diện cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Thế Anh (thực hiện)
Những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam
Giới & Phát triển 08:29 12/05/2026Tham luận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.
Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe 11:14 01/05/2026Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ
Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.





