Đường trùng tên, trùng số ở TPHCM sẽ được xử lý ra sao?
Bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao, TPHCM), phát biểu tại họp báo.
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM ghi nhận có 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số.
Chiều 30/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao, TPHCM), thông tin về phương án xử lý tình trạng trùng tên đường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 30/7.
Theo đó, sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, qua rà soát của 168 phường, xã, đặc khu, TPHCM ghi nhận có 782 tuyến đường bị trùng tên hoặc trùng số. Trong đó, có 35 tuyến đường trùng tên (cùng sử dụng 17 tên đường) tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Như vậy, tình trạng trùng chủ yếu là các tuyến đường số, còn số lượng đường trùng tên chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Bà Võ Thị Hồng Ngân cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chỉ tham mưu UBND TPHCM về việc đặt và đổi tên đường (không tham mưu việc đặt đường số) các tuyến đường trên địa bàn. Vì vậy, đối với tình trạng trùng số, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu phương án xử lý phù hợp.
Về hướng xử lý các tuyến đường trùng tên, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có văn bản gửi đến 168 phường, xã, đặc khu đề nghị rà soát, nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn.
Việc đổi tên đường sẽ bám sát tiêu chí của Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: "Không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của Nhân dân qua nhiều thế hệ. Trường hợp đường, phố và công trình công cộng đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc của địa phương, gây ảnh hưởng, tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng".
Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng xử lý theo hướng hạn chế tối đa việc đổi tên đường không quá cần thiết nhằm bảo đảm sự ổn định đời sống của người dân, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với việc gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.
Cụ thể, các trường hợp trùng tên được chia thành hai nhóm:
Thứ nhất, các tuyến đường trùng tên nhưng nằm ở các phường, xã khác nhau. Đối với trường hợp này, Sở đề xuất giữ nguyên tên đường, phù hợp với định hướng của HĐND TPHCM.
Thứ hai, các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường, xã. Đối với nhóm này, Sở sẽ tham mưu, xem xét từng trường hợp cụ thể. Quan điểm là ưu tiên giữ nguyên tên các tuyến đường đã tồn tại từ lâu, gắn với lịch sử, văn hóa của thành phố và đã quen thuộc với người dân; đồng thời hạn chế đổi tên các tuyến đường có quy mô lớn hoặc có đông hộ dân sinh sống nhằm giảm thiểu tối đa sự xáo trộn trong đời sống và các thủ tục hành chính của người dân.
Đối với các tuyến đường trùng số, do Sở không có chức năng tham mưu đặt số đường nên sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu phương án xử lý. Một trong những hướng được xem xét là bổ sung tiền tố hoặc hậu tố (nhóm chữ cái) vào số đường nhằm phân biệt các tuyến, đồng thời hạn chế thấp nhất những tác động đến người dân.
Về tiến độ thực hiện, sau khi gửi văn bản đề nghị các địa phương rà soát, đến nay đã có một số đơn vị gửi đề xuất. Cụ thể, phường Bình Tân hiện có hai tuyến đường cùng mang tên Hồ Văn Long trên cùng địa bàn. Địa phương đã đề xuất đổi tên một trong hai tuyến và Sở sẽ trình Hội đồng tư vấn xem xét trong thời gian tới.
Đối với trường hợp đường Phan Văn Trị trên địa bàn phường Chợ Quán, phường đề xuất giữ nguyên 02 đoạn đường Phan Văn Trị do đã có phương án quy hoạch kết nối thành một tuyến thống nhất.
Đối với các trường hợp còn lại, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp.
Liên quan đến băn khoăn việc đổi tên đường có làm mất đi ký ức đô thị và sự gắn bó của người dân với không gian sống hay không? Đại diện Sở cho biết đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Sở chỉ đề xuất đổi tên trong những trường hợp thật sự cần thiết, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với việc gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng.