Em bé đến quán cafe, đi chơi hay du lịch đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu của mẹ

Thảo Hương
07/01/2023 - 08:39
Em bé đến quán cafe, đi chơi hay du lịch đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu của mẹ

Ảnh minh họa

Nhờ mang theo các món đồ này mà con gái chị Vân Anh lúc nào cũng ngoan ngoãn suốt buổi đi chơi.

Cho trẻ đi chơi mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của con. Tuy nhiên, các em bé thường rất hiếu động, nghịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ khiến nhiều phụ huynh gặp khó khăn trong việc chăm sóc con. Thế nhưng chị Vân Anh (mẹ của em bé Sóc, sống tại Hà Nội) chưa từng phải lo nghĩ đến điều này nhờ những quy tắc đặc biệt. 

"Để có một sự yên bình khi ra ngoài chơi, trẻ con luôn cần đồ chơi hoặc hoạt động giữ con bận rộn. Con sẽ không thể ngồi yên vì con không có những thú vui giống người lớn như thưởng thức trà, buôn chuyện cả tiếng đồng hồ, hay thi thoảng thì lướt facebook. Vậy nên việc mang đồ chơi đi cho con là cần thiết", chị Vân Anh chia sẻ. 

Dưới đây là những bí kíp chọn đồ mang theo khi đưa con đi chơi của bà mẹ trẻ, hy vọng sẽ giúp ích cho các mẹ nhé. 

Tiêu chí lựa chọn đồ chơi mang theo cho con

1. Phải nhẹ 

Ai đi picnic cùng mình rồi đều biết: nhà mình luôn có một balo to quần áo, bỉm, sữa, đồ ăn, kem bôi, tránh muỗi, đồ sơ cứu... Và chỉ có 2 mẹ con nên mọi thứ phải thật nhẹ.

2. Phải là đồ con thích

Đây là điều chắc chắn rồi. Nếu con không thích thì con cũng chẳng ngồi yên đâu.

Em bé đến quán cafe, du lịch hay bất cứ đâu đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu đặc biệt của mẹ - Ảnh 1.

Đây là hộp hoạt động nhà mình mang đi lúc bay vào Đà Nẵng. Lúc đó mẹ phải đi công tác, Sóc cũng đi theo luôn nên cần có nhiều hoạt động trong túi hành lý của 2 mẹ con.

3. Phải làm được nhiều trò

Nếu không làm được nhiều trò thì cũng chỉ giữ chân con được 10-15 phút là cùng.

4. Phải có nhiều chi tiết và chia sẻ được cho các bạn 

Đôi khi đi cafe sẽ có những bạn khác tò mò đến tham gia cùng, và đồ chơi đó có thể trở thành một hoạt động nhóm mini luôn.

5. Phải đa dạng và sạch

Đi chơi và đi ăn thì nên tránh xa những trò bôi bẩn để tránh con vừa ăn lại vừa chơi khi tay bẩn.

6. Có thể bỏ đi nếu chơi xong/hoặc làm hỏng

Em bé đến quán cafe, du lịch hay bất cứ đâu đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu đặc biệt của mẹ - Ảnh 2.

Đây là hộp đồ ăn khi mang trên máy bay, nhà mình không muốn để nguyên túi vì tránh xả rác quá nhiều khi đi ra ngoài và đồ ăn không bị rơi vãi. Hộp này cũng tiện hơn khi con ngồi trên máy bay.

Những đồ nên mang cho bé

Dưới đây là danh sách những món đồ mà bà mẹ trẻ thường xuyên đem theo cho con gái:

1. Một tập note nhỏ và bút 

Để con vẽ, hoặc mẹ vẽ theo đường và con tô theo.

2. Một vài chiếc đĩa giấy trắng

Đây là thứ cực kỳ hữu dụng vì con có thể bỏ đồ ăn trên đó, và con cũng có thể dán stickers hay vẽ mặt cười trên đĩa giấy, con còn có thể trang trí thức ăn trên đĩa luôn.

Em bé đến quán cafe, du lịch hay bất cứ đâu đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu đặc biệt của mẹ - Ảnh 3.

Đây là khi nhà mình về quê. Giá vẽ mà Sóc dùng là giá vẽ gấp gọn được.

3. Một xấp stickers

Cái này nhẹ, nhiều chi tiết. Con có thể dán thành mặt như Sóc làm, hoặc dán theo đường kẻ mẹ vẽ.

4. Một lọ mô hình hệ Mặt Trời - loại mini bỏ vừa vào lọ sữa chua

Chơi tự do, xếp trên đĩa giấy

5. Một lọ đất nặn

Chơi trên đĩa giấy

Em bé đến quán cafe, du lịch hay bất cứ đâu đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu đặc biệt của mẹ - Ảnh 4.

Tai nghe có sẵn thẻ nhớ để Sóc nghe nhạc lúc trên máy bay. Đây cũng là lần nhà mình đi Đà Nẵng 2 mẹ con.

6. Một vài chiếc tăm bông để tạo hình

7. Mắt dính thủ công

Tất cả mọi tạo hình chỉ cần dính 2 chiếc mắt lên là mọi thứ đáng yêu gấp 100 lần rồi. Và gần như bạn nào cũng thích.

8. Mô hình con vật mini

Tùy từng bé thích (có thể là bộ chó cứu hộ).

Em bé đến quán cafe, du lịch hay bất cứ đâu đều ngoan ngoãn nhờ tuyệt chiêu đặc biệt của mẹ - Ảnh 5.

Cốc giấy và thẻ khi học ngữ âm, cái này cũng nhẹ và cũng dễ hoạt động

9. Một ít lego nhỏ nếu con thích

Con hoàn toàn có thể chơi lego hoặc kết hợp với các trò chơi khác trong lúc đi chơi. 

10. Cốc bánh muffin

Để con ăn bánh quy hoặc chơi trang trí cốc.

11. Thẻ flashcards giấy nhỏ

Hầu như em bé nào cũng thích học bài với flashcards.

12. Vài quyển sách nhỏ

Những quyển sách sẽ níu chân bé trong khi mẹ bận việc. 

13. Những đồ chơi khác

Nếu cho bé đi nông trại hoặc về quê thì sẽ có thổi bong bóng, lọ bắt côn trùng, kính lúp hoặc giá vẽ.

"Trong quá trình đi ra ngoài, con sẽ không tự chơi hoàn toàn, mà vẫn sẽ cần sự hướng dẫn của mẹ. Vậy nên mẹ vẫn sẽ cần giúp con chơi và tương tác với con. Tùy từng thời điểm, mình sẽ chọn đồ chơi yêu thích của con mang đi để thay đổi. Tất cả đồ sẽ chứa trong một khay picnic và mỗi lần đi đâu, nhà mình chỉ việc nhặt trong đó ra thôi mà không tốn thời gian chuẩn bị", chị Vân Anh bật mí. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm