EVNGENCO3: Lợi nhuận tăng mạnh, nợ phải trả gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, một đơn vị thuộc EVNGENCO3
Tính đến cuối tháng 6/2025, dù lợi nhuận nửa đầu năm tăng khá mạnh nhưng nợ phải trả của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đang gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu.
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Mã CK: PGV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã soát xét với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 22.538 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 22.320 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Giá vốn hàng bán giảm nhẹ về mức 19.722 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng mạnh 78% so với cùng kỳ, lên mức 2.815 tỷ đồng.

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. Ảnh: EVNGENCO3
Ngược chiều, doanh thu hoạt động tài chính giảm còn hơn 80,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 119 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, EVNGENCO3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế cải thiện mạnh, đạt mức 978,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ 946 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của EVNGENCO3 đạt 52.847 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với 36.155 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 16.691 tỷ đồng.
Trong cơ cấu tài sản của EVNGENCO3, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.956 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm.
Bóc tách cơ cấu các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tính đến cuối quý II/2025, có thể thấy chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Công ty Mua bán điện với số cuối kỳ là 8.886 tỷ đồng.
Hàng tồn kho ở mức 2.892 tỷ đồng, tăng 438 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu với 2.657 tỷ đồng, còn lại là các loại công cụ, dung cụ; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang; thành phẩm,...
Hàng tồn kho ở mức 2.982 tỉ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nguyên vật liệu với 2.658 tỉ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm; còn lại là hàng hóa 145 tỉ đồng; công cụ, dụng cụ 135 tỉ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 43 tỉ đồng.
Nợ phải trả gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu
Về phía nguồn vốn, tại ngày 30/6/2025, nợ phải trả của EVNGENCO 3 ở mức 37.309 tỷ đồng, giảm 3.388 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 80% trong cơ cấu nợ phải trả với 30.575 tỷ đồng (chủ yếu là nợ vay dài hạn với 24.638 tỷ đồng)
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay dài hạn của doanh nghiệp chủ yếu là vay các bên liên quan (22.308 tỷ đồng).
Tính đến cuối ngày 30/6/2025, nợ phải trả của EVNGENCO3 đang gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu. Như vậy, bức tranh tài chính của EVNGENCO3 khá đặc biệt. Mặc dù lợi nhuận tăng khá mạnh nửa đầu năm 2025 nhưng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức khá cao.
Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 trên 4.300 tỷ đồng
EVNGENCO3 là doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 99,19% vốn. Theo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ doanh nghiệp này công bố ngày 5/9 vừa qua, nhân vật nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 là ông Đinh Văn Lâm. Ông Lâm hiện là người đại diện sở hữu 39,68% vốn. Trước đó, ông Lâm từng nắm giữ vị trí Tổng giám đốc EVNGENCO3. Kể từ ngày 15/1/2020 đến nay, ông Đinh Quốc Lâm nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Toàn cảnh kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ảnh: EVNGENCO3
Ông Lê Văn Danh là người nắm giữ vị trí Tổng giám đốc, cũng đang đại diện sở hữu 29,75% vốn tại EVNGENCO3.
Hồi tháng 6 vừa qua, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại TP.HCM. Theo nghị quyết đại hội, doanh nghiệp này đặt ra mục tiêu năm 2025 đạt 25.374 triệu kWh; Lợi nhuận trước thuế 611,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 511,5 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2024, tổng sản lượng điện của EVNGENCO3 là 23,358 tỷ kWh, đạt 92,14% kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu đạt 39.678 tỷ đồng, hoàn thành 98,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế không bao gồm chênh lệch tỷ giá là 528 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2025, EVNGENCO đề ra kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 4.392 tỷ đồng.