Gần 1.500 máy đào tiền ảo nhập về TPHCM

14/12/2017 - 16:04
Cục Hải quan TPHCM cho biết, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, Chi cục chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TPHCM đã tiếp nhận 98 tờ khai nhập khẩu 1.478 bộ máy xử lý dữ liệu tự động giải mã các loại tiền ảo như bitcoin, litecoin…

Mặc dù theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động mới không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhưng các loại máy này đều có liên quan đến hành vi phạm pháp theo bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017, cụ thể là Việt Nam hiện chưa công nhận và đang cấm lưu hành, sử dụng tiền ảo. Các máy móc này chính là phương tiện để phát hành, cung ứng, sử dụng, lưu hành các đồng tiền ảo. Chính vì vậy, cơ quan này đã có báo cáo xin ý kiến Tổng Cục hải quan cũng như xin ý kiến tham chiếu từ các bộ ngành liên quan để giải quyết.

1.jpg
Máy đào tiền ảo đang ồ ạt đổ về TPHCM

 

Trước đó, phía hải quan cũng gửi văn bản tham vấn ý kiến nhiều Bộ ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Thông tin Truyền thông về những vướng mắc mà hải quan các địa phương đang gặp phải với những lô hàng là máy đào Bitcoin do các doanh nghiệp nhập về.

Hồi tháng 8, Công ty CP Ancarat Việt Nam (doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nữ trang cao cấp tại TPHCM), đăng ký tờ khai nhập khẩu 100 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo của nhà sản xuất Bitmain. Tổng giá trị của lô hàng xuất xứ từ Trung Quốc ước tính khoảng 129.000 USD. Do chưa được định danh cụ thể và quy định chi tiết về thủ tục, điều kiện, hình thức quản lý… nên lô hàng này mắc kẹt tại hải quan hơn nửa tháng.

Được biết, đối tượng làm thủ tục nhập khẩu các loại máy này thường là cá nhân hay tổ chức không có mã số thuế. Việc nhập khẩu mặt hàng này có thể gây nên những hệ lụy khó lường, nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sớm có ý kiến chính thức về vấn đề này.

2.jpg
Bên trong một nhà máy "đào" bitcoin khổng lồ ở Trung Quốc

 

Mặt khác, việc nhập khẩu nhiều máy đào bitcoin vào TPHCM ngoài vướng mắc về pháp lý như trên, còn có thể dẫn tới những tác động tiêu cực về môi trường. Vì TPHCM có khí hậu nóng quanh năm, để các máy đào bittoin hoạt động tốt thì phải tiêu thụ lượng điện rất lớn để làm mát máy.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng TPHCM, mà đang là vấn đề toàn cầu. CNN cho biết, bitcoin sử dụng lượng điện khoảng 32 terawatts mỗi năm, lượng điện đủ để cung cấp cho 3 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

"Khi Bitcoin càng bị khai thác, thuật toán mà máy tính giải quyết để “đào” được nó sẽ khó hơn, đồng nghĩa với nguồn năng lượng cung cấp cho nó lớn hơn", một chuyên gia về khí tượng học, cho biết. Nếu cách khai thác bitcoin vẫn như hiện nay, lượng điện sử dụng cho máy đào có thể đủ để cung cấp đủ cho toàn nước Mỹ vào năm 2019. Nhưng chỉ 6 tháng sau, lượng điện mà máy đào bitcoin sử dụng có thể tương đương mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới!

31.png
Việc gia tăng số lượng máy đào bitcoin có thể dẫn tới thảm họa môi trường

 

Hệ lụy của nó trong tương lai gần chắc chắn là rất lớn nếu không có các giải pháp khai thác bitcoin mới, hoặc phương pháp sản xuất điện mới thân thiện với môi trường hơn.

Hiện các nhà máy khai thác bitcoin khổng lồ đang và sắp sửa tập trung tại Trung Quốc, ở vùng sâu vùng xa. Trung đó, Tứ Xuyên là vùng đất đầy hứa hẹn vì có trữ lượng than đá khổng lồ đủ nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy phát điện chuyên phục vụ cho công việc này.

Ngày 28/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát đi thông cáo báo chí, khẳng định đồng tiền ảo bitcoin và các đồng tiền ảo tương tự không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Nên hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo này là hành vi bị cấm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm