Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/08/2026 - 18:37 (GMT+7)

Gần 160.000 phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal

Ngự Bình
Gần 160.000 phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal

Phụ nữ, trẻ em Nepal đối mặt nhiều khó khăn sau lũ quét

UN Women ước tính có khoảng 157.050 phụ nữ và trẻ em gái tại các huyện Rasuwa và Nuwakot của Nepal đã chịu ảnh hưởng từ trận lũ quét. Họ đối mặt với nguy cơ gia tăng về bạo lực, bóc lột và nạn buôn người.

Xây dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng

Trại quân đội ở Nuwakot, một trong những huyện chính ở miền Trung Nepal chịu ảnh hưởng bởi các trận lũ quét tàn phá và sạt lở đất diện rộng, đã được biến thành một trung tâm tìm kiếm và cứu hộ. Bên trong, một người phụ nữ đang bế đứa con thơ trên tay khóc lóc thảm thiết. Toàn bộ gia đình cô, bao gồm cha mẹ, chồng đều đang mất tích. Cô ấy bị sốc tâm lý nghiêm trọng vì phải chịu đựng quá nhiều đau thương. 

Cùng cảnh ngộ với cô là hàng nghìn phụ nữ khác. Những người sống sót cho biết họ đã mất tất cả và đang trải qua quãng thời gian chờ đợi đầy đau đớn để biết tin về thân nhân mất tích, cũng như sẽ phải xây dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng.

Gần 160.000 phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal- Ảnh 1.

Một phụ nữ được quân đội Nepal giải cứu cho biết chồng, cha và mẹ của cô vẫn đang mất tích

Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) ước tính có khoảng 157.050 phụ nữ và trẻ em gái sống tại các huyện Rasuwa và Nuwakot (Nepal) đã chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ trận lũ quét ngày 26/8. 579 người thiệt mạng và 2.500 người mất tích. Khoảng 10.000 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, trong khi các hạ tầng quan trọng bị phá hủy. 

Khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành, quy mô toàn diện của thảm họa vẫn đang tiếp tục lộ diện. Những người sống sót hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực và nước uống nghiêm trọng, các dịch vụ y tế và bảo vệ bị gián đoạn, cùng nguy cơ bạo lực và bóc lột gia tăng. Những rủi ro này đặc biệt nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

"Quy mô toàn diện của những trận lũ quét kinh hoảng này vẫn đang tiếp tục lộ diện. Những gì chúng ta đã biết là các rủi ro hiện hữu đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ tăng vọt khi thảm họa ập đến. Nhiều phụ nữ và trẻ em gái phải chịu đói và thiếu thuốc men hơn khi các nguồn lực trở nên khan hiếm. Thậm chí có bằng chứng từ các thảm họa trước đây cho thấy phụ nữ có khả năng tử vong cao hơn nam giới", bà Patricia Fernandez-Pacheco - Trưởng đại diện UN Women tại Nepal - cho biết.

Gần 160.000 phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal- Ảnh 2.

Phụ nữ, trẻ em chịu cảnh không nơi trú ẩn

Trong mọi thảm họa, phụ nữ và trẻ em gái luôn chịu ảnh hưởng bất cân xứng. Ngoài nguy cơ gia tăng về bạo lực và bóc lột, phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc không lương lớn hơn rất nhiều so với nam giới, buộc phải đi xa hơn để lấy nước, rơi vào cảnh nghèo đói nhanh hơn và sâu sắc hơn. Phụ nữ cũng gặp phải những rào cản trong việc tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ. 

Trên khắp các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan, khoảng 1 trong 3 phụ nữ không biết chữ khiến việc tiếp cận thông tin về các nỗ lực cứu trợ, hoàn tất quy trình đăng ký và tự mình yêu cầu hỗ trợ trở nên khó khăn hơn. 1 trong 3 hộ gia đình trên khắp tỉnh Bagmati do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó 1/3 phụ thuộc vào nguồn kiều hối vốn đã đang gặp khó khăn.

UN Women đang kêu gọi khẩn cấp 2 triệu USD

Trong khuôn khổ ứng phó tổng thể của chính phủ Nepal và hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức quyền phụ nữ cùng các đối tác nhân đạo, UN Women đang nỗ lực bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cùng sự bảo vệ, đồng thời công tác ứng phó giải quyết được các nhu cầu của họ. 

UN Women cũng đang làm việc để đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận độc lập các khoản hỗ trợ ứng phó và phục hồi. Đồng thời giúp họ tham gia bình đẳng vào quá trình phục hồi, bao gồm thông qua hỗ trợ sinh kế trực tiếp, giảm bớt trách nhiệm chăm sóc không lương, xóa bỏ các rào cản liên quan đến giấy tờ tùy thân, quyền sở hữu tài sản, ngôn ngữ và khả năng đi lại. 

Như một phần trong công tác ứng phó, UN Women đang huy động các nguồn lực cho sáng kiến Bếp ăn Cộng đồng (Community Kitchen) - một cơ chế ứng phó khẩn cấp do phụ nữ lãnh đạo, cung cấp hỗ trợ lương thực tức thì đồng thời tạo ra các cơ hội cho sự lãnh đạo, sinh kế và sự phục hồi dài hạn của phụ nữ.

Gần 160.000 phụ nữ và trẻ em gái chịu ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal- Ảnh 3.

UN Women kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho nhiều phụ nữ

UN Women đang kêu gọi khẩn cấp 2 triệu USD để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt có thể tiếp cận sự hỗ trợ và bảo vệ mà họ cần, bao gồm những người phải di dời, hoặc những người có nguy cơ cao bị bạo lực, nạn buôn người và bóc lột. 

"Chúng tôi cần gấp các nguồn lực để tiếp cận những phụ nữ và trẻ em gái đang bị chia cắt, gặp rủi ro và đang vật lộn để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất. Một sự ứng phó đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái có thể giúp ngăn ngừa thêm những tổn hại và đảm bảo phụ nữ cùng trẻ em gái có thể phục hồi với sự an toàn, phẩm giá và tính chủ động", bà Fernandez-Pacheco chia sẻ.

Tình hình nhân đạo cũng đang trở nên cấp bách. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 17.000 trẻ em bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 1.500 phụ nữ mang thai và đang cho con bú, cùng 9.000 trẻ vị thành niên cần được hỗ trợ dinh dưỡng. 18 trường học bị phá hủy và 20 trường bị hư hại. UNICEF kêu gọi 17,2 triệu USD để triển khai cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm.

Hội Chữ thập Đỏ quốc tế ước tính ít nhất 93.000 người bị ảnh hưởng và đang rất cần hỗ trợ. Hàng cứu trợ đã bắt đầu được chuyển tới một số khu vực, trong khi trẻ em bị thất lạc gia đình được đưa vào các điểm trú ẩn để chờ xác minh và đoàn tụ với người thân.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 20.000 hộ gia đình tại 2 huyện Nuwakot và Rasuwa có thể cần hỗ trợ lương thực; hơn 50.000 người cần nước sạch, vệ sinh và các điều kiện vệ sinh khẩn cấp.

Liên hợp quốc cảnh báo công tác cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn do đường sá bị phá hủy và sạt lở tiếp tục cản trở việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ mới đang hiện hữu.

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Nepal. Liên minh châu Âu (EU) cam kết viện trợ nhân đạo 2 triệu euro, trong khi nhiều nước đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ tài chính, vật tư và chuyên gia. Ấn Độ đã chuyển hơn 47,5 tấn hàng cứu trợ, thuốc men và thực phẩm, đồng thời đề nghị hỗ trợ cầu lắp ghép để khôi phục hạ tầng.

Nguồn: UN, UNICEF, UN Women
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận