Tags:

nepal

Bảo tháp Boudhanath: Biểu tượng tâm linh, văn hóa và di sản của Nepal

Bảo tháp Boudhanath: Biểu tượng tâm linh, văn hóa và di sản của Nepal

Bảo tháp Boudhanath ở Nepal là bảo tháp hình cầu lớn nhất thế giới được xây dựng theo cấu trúc của một mạn đà la. Bảo tháp được bao quanh bởi các khu dân cư từ khắp nơi.

Dỡ bỏ lệnh cấm, Nepal tập trung bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài

Dỡ bỏ lệnh cấm, Nepal tập trung bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài

Chính phủ Nepal đang nỗ lực ký kết các thỏa thuận song phương và biên bản ghi nhớ với các nước, nhằm mục đích dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ ra nước ngoài làm việc, đảm bảo sự an toàn và quyền lợi cho lao động nữ.

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Thủ đô của Nepal

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Thủ đô của Nepal

Máy bay số hiệu S2-AGU của Hãng hàng không Bangladesh US-Bangla Airlines chở 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn gặp nạn gần sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu chiều 12/3 và ít nhất 50 người đã thiệt mạng.

Cô bé 3 tuổi trở thành "Nữ thần sống" tại Nepal

Cô bé 3 tuổi trở thành "Nữ thần sống" tại Nepal

Cô bé Trishna Shakya, 3 tuổi, đã “may mắn” trở thành Kumari mới, hay còn được gọi là “Nữ thần sống” tại Nepal. Điều này có nghĩa rằng cô bé sẽ phải ở trong ngôi đền thiêng của địa phương đến khi dậy thì.

Bi kịch của những cô gái Nepal bán da kiếm tiền ở Ấn Độ

Bi kịch của những cô gái Nepal bán da kiếm tiền ở Ấn Độ

3 năm trước, chị Sushill Thapa trốn thoát khỏi nhà thổ ở Mumbai (Ấn Độ). Trở về quê hương Nepal, chị không quan tâm đến vết sẹo khổng lồ trên lưng mình. Đối với chị, còn sống về gặp bố mẹ là quan trọng nhất.

Đến Nepal, "bay” trên đỉnh Thorung La

Đến Nepal, "bay” trên đỉnh Thorung La

Tôi trở về Hà Nội sau hơn 2 tuần đến Nepal, trekking cung đường Annapurna Circuit, chinh phục đỉnh Thorung La (cao 5.416m), 1 người bạn hỏi tôi đã trở lại mặt đất chưa? Chẳng ngần ngừ, tôi đáp: Vẫn đang lơ lửng, chưa biết đến bao giờ mới trở lại mặt đất.

Những đứa trẻ khổ sai trong lò gạch ở Nepal

Những đứa trẻ khổ sai trong lò gạch ở Nepal

Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh đau lòng về nạn bóc lọt lao động trẻ em ở các lò gạch tại Nepal. Tại đây, những đứa trẻ mới 8 tuổi phải làm việc trong điều kiện hết sức tồi tệ từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày mà không hề được trả công.

Học sinh cao tuổi nhất dãy Himalaya

Học sinh cao tuổi nhất dãy Himalaya

Cụ Durga Kami sống tại huyện Syangja (Nepal) khiến nhiều người ngạc nhiên khi quay trở lại trường học ở tuổi 68 tuổi. Đây là học sinh cao tuổi nhất trên dãy Himalaya.

'Em bé kỳ diệu của Nepal' sau một năm động đất

'Em bé kỳ diệu của Nepal' sau một năm động đất

Đây là mầm sống từng bị chôn vùi 22 giờ dưới ngôi nhà đổ sụp sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ Richter xảy ra ở Nepal ngày 25/4/2015.

Hoàng tử Anh Harry tiếp bước công nương Diana ở Himalaya

Hoàng tử Anh Harry tiếp bước công nương Diana ở Himalaya

Có mặt ở Nepal, vị hoàng tử 31 tuổi của nước Anh nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của người dân bản xứ. Anh giúp xây dựng lại nhà cửa sau trận động đất năm 2015 và mạnh mẽ chống lại nạn tảo hôn đang kéo lùi sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái nơi đây...