Gần 2 năm tìm đường về của cô gái bị lừa sang Trung Quốc
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Bắc Gia Nghĩa hỗ trợ công dân về với gia đình. Ảnh Công an Lâm Đồng
Bị lừa sang Trung Quốc với mục đích kết hôn, một cô gái quê Lâm Đồng phải sống trong cảnh bị bạo hành, đe dọa và mất gần 2 năm để được xác minh nhân thân, trở về Việt Nam.
Ngày 7/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an phường Bắc Gia Nghĩa triển khai các biện pháp xác minh nhân thân, hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ chị H.N.Y.N. (SN 2002) trở về địa phương an toàn sau thời gian dài lưu lạc tại Trung Quốc.
Theo thông tin ban đầu, chị N. bị lừa sang Trung Quốc với mục đích kết hôn. Trong thời gian sinh sống tại đây, chị bị bạo hành, đe dọa nên tìm cách bỏ trốn và đến trình báo với cơ quan chức năng Trung Quốc. Tuy nhiên, do không có đầy đủ giấy tờ tùy thân, việc xác minh nhân thân, nơi cư trú và liên hệ với gia đình gặp nhiều khó khăn, kéo dài gần hai năm.
Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Bắc Gia Nghĩa khẩn trương rà soát, xác minh nhân thân; thu thập thông tin từ gia đình, chính quyền địa phương và các nguồn dữ liệu liên quan. Kết quả xác minh là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền hoàn tất các thủ tục cần thiết, đưa chị N. trở về Việt Nam.
Trong quá trình giải quyết vụ việc, lực lượng Công an thường xuyên hướng dẫn gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, đồng thời trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình xác minh, hỗ trợ công dân sớm trở về địa phương.
Sau thời gian tích cực phối hợp, chị N. đã trở về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm xúc động. Sau khi trở về quê hương, chị N. đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Bắc Gia Nghĩa vì đã tận tình hỗ trợ, phối hợp xác minh thông tin và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chị được trở về an toàn.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến môi giới kết hôn trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và mua bán người; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.