Gần 2 tháng chưa kết luận nguyên nhân 2 người tử vong tại BV Trí Đức

13/02/2017 - 19:21
Gần 2 tháng sau khi 2 người tử vong tại BV Đa khoa Trí Đức (Hà Nội), cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận pháp y về nguyên nhân tử vong. Vì vậy, gia đình 2 nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị sớm công bố nguyên nhân.
Ngày 13/2/2017, chị Quách Thị Phương Thanh, em gái nạn nhân Quách Thị Mai Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, trước khi phẫu thuật, chị Phương đi khám tại BV Đa khoa Trí Đức (Hà Nội) và được chẩn đoán đa u 2 thùy tuyến giáp. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật vô cảm bằng gây mê nội khí quản.

Khoảng 8h15 ngày 25/12/2016, chị Phương đến BV Đa khoa Trí Đức thực hiện phẫu thuật. Theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, tại đây, bệnh nhân được tiêm Atropine 0.25mg, Midazolam 5mg, Solumedrol 40mg (tiền mê). Sau đó 15 phút có sử dụng tiếp 100mg Diprivan và 30mg Esmeron. Sau 30 giây, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ và được cấp cứu tại phòng mổ, rồi được chuyển đến Khoa A9 - BV Bạch Mai cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
16730753_1564851690243751_1914178641_n.jpg
16730816_1564851860243734_187327538_n.jpg
 Lá đơn của chị Thanh
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân bệnh nhân tử vong nhưng đến nay vẫn chưa công bố kết luận điều tra. “Ban đầu, người ta nói 4 tuần sau sẽ có kết luận của pháp y nhưng tới nay vẫn không thấy. Chúng tôi cho rằng, cơ quan chức năng đã có kết luận nhưng vì lý do nào đó, họ chưa công bố. Vì thế, gia đình buộc phải làm đơn kêu cứu gửi Bộ Y tế mong vụ việc sớm được sáng tỏ”, chị Thanh nói. 

Cũng theo chị Thanh, thủ thuật gây mê trước ca phẫu thuật của BV Đa khoa Trí Đức thực hiện không đúng quy trình. Chị Thanh nói: “Khoảng 8h15 ngày 25/12, chị Phương được y tá truyền cho một chai thuốc và tiêm một mũi. Sau đó 5 phút, chị Phương thấy buồn nôn nhưng chỉ được y tá vuốt ngực và bảo “chắc do đói, chưa ăn sáng nên buồn nôn”. Rõ ràng, chị tôi có biểu hiện phản ứng với thuốc, nếu đúng quy định phải được chỉ định dừng ca phẫu thuật nhưng ekip thực hiện đã không làm như thế”.

Cùng ngày, chị Vũ Hà Phương, vợ nạn nhân Hoàng Văn Trấn (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết, đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị sớm công bố nguyên nhân tử vong. Theo chị Phương, ngày chồng mất, chị vừa sinh con út được 1 tháng, cháu thứ 3 gần 3 tuổi, 2 cháu lớn đang ăn học.

“Từ khi chồng mất, gia đình tôi càng khó khăn hơn. Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm công bố nguyên nhân để chồng tôi yên nghỉ nơi chín suối”, chị Phương nói.

Về vấn đề này, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết, sau khi vụ việc xảy ra tại BV Trí Đức, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an điều tra, Sở cũng chưa có thêm thông tin gì nên chưa thể công bố.
16753991_1389550387734895_163639985_n.jpg
Bệnh viện Đa khoa Trí Đức - nơi xảy ra vụ việc
Cũng theo bà Hà, nguyên nhân dẫn tới tai biến y khoa này, bước đầu chẩn đoán nghi sốc phản vệ nhưng để đưa ra kết luận cuối cùng, cần dựa vào kết quả khám nghiệm pháp y. Theo bà Hà, thuốc đã dùng cho hai bệnh nhân gần giống nhau và trước đó cũng có nhiều người dùng. Thuốc có hóa đơn chứng từ mua bán đầy đủ và nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế.

Trước đó, như Báo PNVN đã thông tin, sáng 25/12, tại BV Đa khoa Trí Đức đã có 2 bệnh nhân bị tử vong sau gây mê. Trước khi vào BV, cả 2 nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, gia đình cho rằng, quá trình gây mê của 2 bệnh nhân có nhiều sai sót, trong đó không loại trừ khả năng nhầm thuốc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đình chỉ những y, bác sĩ liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời thực hiện khám nghiệm tử thi và cho biết sẽ có kết quả sau 4 tuần. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm