Gần 2.000 trẻ em ở biên giới, hải đảo nhận quà và học bổng từ chương trình “Trung thu cho em”

K.L
08/09/2022 - 22:30
Gần 2.000 trẻ em ở biên giới, hải đảo nhận quà và học bổng từ chương trình “Trung thu cho em”

Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 trao quà trung thu cho các em nhỏ ở đảo Phú Quốc.

Đây là con số được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thống kê từ hoạt động phối kết hợp với các đơn vị để tổ chức chương trình “Trung thu cho em năm 2022" cho học sinh ở biên giới Lai Châu và 2 đảo Phú Quốc, Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Chương trình "Trung thu cho em năm 2022" với mục đích tiếp tục thực hiện chính sách "hậu phương quân đội", chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các khu vực biển đảo, biên giới.

Chương trình do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, Cảnh sát biển Việt Nam, Bệnh viện Quân ly 175 cùng nhiều đơn vị đồng tổ chức.

Nhờ có sự chung tay chăm lo cho trẻ em ở khu vực biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn này, những ngày đầu năm học, gần 2.000 em nhỏ và người dân tại các địa phương như xã Pa Ủ, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và ở đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) đã được khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Các em nhỏ còn được tham gia đêm hội Trung Thu, giao lưu văn nghệ, xem xiếc, ảo thuật. Đặc biệt, các em được chung vui với chị Hằng, chú Cuội phá cỗ trung thu, được nhận quà và học bổng. Chương trình đã phần nào xoa dịu những mất mát, thiệt thòi cho các em, động viên các em nỗ lực vượt lên trong cuộc sống và yên tâm phấn đấu học tập tốt.

Gần 2.000 trẻ em ở biên giới, hải đảo được nhận quà và học bổng từ chương trình “Trung thu cho em” - Ảnh 2.

Có em nhỏ ở đảo lần đầu được rước đèn ông sao

Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Thiện nguyện Ấm tình yêu thương, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) trao tặng "Học bổng hiếu học" cho 5 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở Đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). 5 em học sinh này sẽ được nuôi dưỡng, bao gồm 100% học phí và tiền sinh hoạt phí cá nhân trong 7 năm học (bao gồm 3 năm học THPT và 4 năm đại học), với tổng giá trị khoảng 2,7 tỷ đồng.

Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc cũng trao học bổng cho 3 em nhỏ mồ côi từ nay đến hết năm lớp 12, với trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Trong 3 em nhỏ này, có 1 em mồ côi cả bố lẫn mẹ, đang học Tiểu học. 2 em còn lại đang học cấp 2 và là con của cán bộ Bộ đội biên phòng hy sinh trên đường thực hiện nhiệm vụ chốt giữ biên giới ngăn chặn Covid-19.

Chương trình "Trung thu cho em năm 2022" đã phần nào xoa dịu những mất mát, thiệt thòi của các em, động viên các em nỗ lực vượt lên trong cuộc sống và phấn đấu học tập tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm