Gần 40% đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

T.H
03/12/2020 - 21:18
Gần 40% đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Họp phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 68 đại biểu, trong đó có 27 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 39,7%.

Chiều 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã họp phiên trù bị.

Tham dự phiên họp có sự tham gia của 1.593 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cả nước.

Theo Báo cáo Tổng hợp về nhân sự Đại hội, 51 tỉnh/thành phố và 55 bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã chọn cử đủ đại biểu đại diện cho 54 dân tộc để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II. Trong đó, các dân tộc có số lượng đại biểu đông nhất (có từ 100 đại biểu trở lên) gồm các dân tộc: Tày 225 người (chiếm 14,17%); Mường 176 người (chiếm 11,08%); Thái 142 người (chiếm 8,94%); Khmer 132 người (chiếm 8,31%), dân tộc Mông 116 người (chiếm 7,3%).

Đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chiếm 39,7% - Ảnh 1.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh báo cáo tổng hợp chất lượng Đại hội. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Các dân tộc có số lượng đại biểu ít nhất gồm 5 dân tộc: Chứt, Pu Péo, Rơ-măm, Brâu, Ơ Đu (mỗi dân tộc 01 đại biểu). Về giới tính: đại biểu nam 1.079 người (chiếm 67,7%); đại biểu nữ 514 người (chiếm 32,37%).

Đại biểu cao tuổi nhất là ông Huỳnh Phến, 91 tuổi, dân tộc Hoa, Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa TP Sóc Trăng (Sóc Trăng); đại biểu nhỏ tuổi nhất là cháu Nguyễn Đăng Lộc, 18 tuổi, dân tộc Tày, Học sinh giỏi Trường chuyên Quang Trung (Bình Phước). Về trình độ: đại biểu có trình độ Tiến sỹ 65 người (4,09%); Thạc sỹ 272 người (17,13%); Đại học: 883 người (55,6%); Cao đẳng, trung cấp: 107 người (6,73%); trình độ khác: 261 người (16,43%)...

Phiên trù bị Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội quy của Đại hội; Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 68 đồng chí (trong đó có 41 đại biểu nam, chiếm 60,29% và 27 đại biểu nữ, chiếm 39,7%); Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và thông qua Chương trình Đại hội.

Đại biểu nữ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chiếm 39,7% - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, vào lúc 16h30, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt đại biểu tiêu biểu của các đoàn (gồm 100 đại biểu, đủ đại diện của 54 dân tộc).

Với chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước", Đại hội sẽ đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010 - 2020. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm