Gần 41% ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ

D.Hà
21/05/2021 - 16:51
Gần 41% ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ

Ảnh minh họa

Hơn 2.500 ứng cử viên (trong tổng số gần 6.200 ứng viên) là phụ nữ tham gia tranh cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiếm tỉ lệ gần 41%. Tỷ lệ này đối với cấp huyện là gần 43% và cấp xã là gần 39%.

Chiều 21/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo thông tin công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin tại họp báo, ông Bùi Văn Cường  - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia - cho biết một số thống kê về cơ cấu, tỷ lệ ứng cử viên.

Theo đó, tổng số ứng viên ĐBQH khóa XV chính thức đến thời điểm này là 866. Trong đó có 393 nữ ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 45,38%. Tỷ lệ này đã tăng lên so với danh sách chính thức được công bố ngày 27/4/2021 (393 nữ/868 ứng cử viên ĐBQH, chiếm tỷ lệ 45,28%) do có 2 ứng viên xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, ông Bùi Văn Cường cho biết, trong tổng số gần 6.200 ứng cử viên tranh cử, có hơn 2.500 ứng viên là phụ nữ (chiếm gần 41%). Có hơn 1.150 ứng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm hơn 18%).

Ở cấp huyện,  tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là gần 37.500, trong đó có hơn 15.800 nữ ứng cử viên (chiếm gần 43%). Với cấp xã, tỷ lệ nữ ứng cử viên chiếm gần 39% trong tổng số danh sách ứng cử chính thức hơn 405.200 người.

Gần 41% ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ - Ảnh 1.

Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin về chuẩn bị bầu cử tại cuộc họp báo chiều 21/5. Ảnh: D.H

Về tình hình bầu cử sớm, cập nhật đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội - cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho 16 tỉnh, thành phố bầu cử sớm tại một số điểm của tỉnh - tăng thêm 1 địa phương là Bắc Ninh so với con số 15 tỉnh được công bố ngày 18/5.

Trong đó, một số điểm tại Bắc Ninh sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày mai (22/5). Trước đó có một số địa phương đã hoàn thành việc bầu cử sớm như Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam...

Gần 41% ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ - Ảnh 2.

Sáng 21/5, hơn 42.000 cử tri của các huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An) đã đi bầu cử sớm

Liên quan đến công tác giám sát bầu cử, theo ông Bùi Văn Cường, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập 23 đoàn công tác đến làm việc tại 53 tỉnh, thành phố  để giám sát, kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương về việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan. Các địa phương cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, ông Bùi Văn Cường thông tin, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng.

Gần 41% ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ - Ảnh 3.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các ngành chức năng thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+

Cùng với đó, tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vaccine; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…

"Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến ngày bầu cử là tiếp tục rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử. Giao ban thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ bầu cử. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác", ông Bùi Văn Cường cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm