Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/10/2025 - 13:50 (GMT+7)

Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên

Hải Yến
Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên

Bộ trưởng Công An Lương Tam Quang, đại diện đoàn Việt Nam đặt bút ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, sau phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) , Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã chứng kiến đại diện được ủy quyền của gần 70 quốc gia ký Công ước.

Công ước sẽ tiếp tục được mở ký sau đó tại Trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) đến 31/12/2026. Theo quy định, Công ước sẽ chính thức có hiệu lực 90 ngày sau khi quốc gia thứ 40 hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc gia nhập.

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là công ước pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng được thông qua trong khuôn khổ LHQ sau hơn 2 thập niên. Sau hơn 5 năm đàm phán, Công ước được thông qua ngày 24/12/2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng trên không gian mạng.

Sau khi có hiệu lực và được thực thi, Công ước hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Lễ mở ký Công ước là sự kiện đầu tiên mà Việt Nam đăng cai cùng LHQ và đánh dấu lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam được gắn với công ước đa phương, minh chứng cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phát biểu tại Lễ mở ký, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng.

"Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua các khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung về hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên- Ảnh 2.

Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên- Ảnh 3.

Gần 70 nước ký Công ước Hà Nội trong ngày đầu tiên- Ảnh 4.

Đại diện các nước ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres chia sẻ, đây là hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ, khẳng định sự thành công của chủ nghĩa đa phương, phản ánh ý chí, nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy phát triển bền vững. Cho rằng Công ước là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng thế giới số an toàn hơn, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các nước ký kết sớm phê chuẩn, đưa Công ước có hiệu lực để được thực thi đầy đủ và hiệu quả.

Đánh giá cao quan hệ đối tác giữa Việt Nam và LHQ cũng như những đóng góp nổi bật của Việt Nam đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế, Tổng Thư ký LHQ nhận định việc đăng cai Lễ mở ký thể hiện vai trò lãnh đạo của Việt Nam, cũng như vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng số toàn cầu; khẳng định hình ảnh Hà Nội là thành phố biểu trưng cho tinh thần đổi mới, "dám nghĩ dám làm" và kết nối trong thời đại công nghệ số.

Thay mặt UNODC, bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành, cho biết, Công ước đáp ứng nhu cầu cấp thiết xây dựng, hài hòa hóa khuôn khổ pháp lý toàn cầu về ứng phó với tội phạm mạng, thiết lập diễn đàn chung để các nước chia sẻ thông tin, hợp tác tư pháp, công nghệ và xây dựng năng lực trong lĩnh vực này. Bà Giám đốc kêu gọi các nước tăng cường cam kết chính trị và nguồn lực, tài chính, nhất là hỗ trợ cho các nước đang phát triển, thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm hiện thực hóa các giá trị và mục tiêu của Công ước; tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và đối tác quan trọng của Việt Nam trong hành trình này.

Trong khuôn khổ Lễ mở ký sẽ diễn ra các chuỗi hoạt động chính: Phiên thảo luận cấp cao, Phiên ký, các phiên trao đổi bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng, Gala dinner, Triển lãm về công nghệ, Triển lãm về Hành trình Công ước do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký LHQ phối hợp tổ chức.

Công ước gồm 9 chương, bao quát các nội dung: xác định hành vi tội phạm mạng (từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền); thẩm quyền và biện pháp điều tra để thu thập chứng cứ, truy tố hiệu quả; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố; biện pháp phòng ngừa, nhấn mạnh xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận