Tags:

tội phạm mạng

Interpol cảnh báo nguy cơ tội phạm mạng tiềm ẩn trong "vũ trụ ảo" Metaverse

Interpol cảnh báo nguy cơ tội phạm mạng tiềm ẩn trong "vũ trụ ảo" Metaverse

Việc Metaverse ghi lại tương tác của người dùng trên blockchain tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh và rò rỉ thông tin, từ đó những kẻ theo dõi hoặc tống tiền có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu phạm tội.

Nữ giám đốc tình báo đầu tiên của Australia

Nữ giám đốc tình báo đầu tiên của Australia

Bà Rachel Noble sẽ trở thành tân Tổng giám đốc của Tổng cục Tín hiệu Australia (ASD), đơn vị chuyên lọc các liên lạc điện tử từ nước ngoài. Noble là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm lãnh đạo ASD và cũng là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một cơ quan tình báo lớn ở Australia.

5 cách giúp người dùng an toàn trước nguy hiểm của tội phạm mạng

5 cách giúp người dùng an toàn trước nguy hiểm của tội phạm mạng

Facebook chia sẻ 5 công cụ bảo mật quan trọng mà ai cũng nên biết để bảo vệ thông tin của mình trước mối nguy hiểm của tội phạm mạng.

Nga đẩy mạnh chống tội phạm mạng xúi giục trẻ em tự tử

Nga đẩy mạnh chống tội phạm mạng xúi giục trẻ em tự tử

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Li​ên bang Nga Irina Volk cho biết, các nhà điều tra Nga đã bắt giữ hai quản trị viên các “nhóm tử thần” chuyên xúc giục trẻ vị thành niên tự tử thông qua các trang mạng xã hội vào ngày 29/8.

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm qua mạng facebook

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm qua mạng facebook

Ngày 1/7/2016 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN đã có văn bản gửi Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh thành đơn vị trực thuộc và Ban nữ công Liên đoàn Lao động về việc chỉ đạo phòng ngừa ngăn chặn tội phạm qua mạng xã hội. Dưới đây là toàn văn văn bản này

841 máy chủ tại Việt Nam bị hacker rao bán quyền truy cập

841 máy chủ tại Việt Nam bị hacker rao bán quyền truy cập

Tổng số quyền truy cập máy chủ bị rao bán là 70.624 từ 173 quốc gia, trong đó Việt Nam “góp” vào đây 841 máy chủ bị hack (đứng thứ 27)