Tags:

gây mê

Gây mê để lấy cục pin đã tràn acid ra hốc mũi bé 4 tuổi

Gây mê để lấy cục pin đã tràn acid ra hốc mũi bé 4 tuổi

Bé N.Q.H (4 tuổi, trú tại Đồng Nai) ngồi chơi rồi tự nhét cục pin hình nút áo vào hốc mũi khiến máu chảy nhiều. Acid của pin nhanh chóng phá hủy hốc và thành mũi khiến các bác sĩ phải quyết định nhanh chóng gây mê bệnh nhân, lấy dị vật ra.

Bé gái 3 tuổi tử vong nghi do sốc phản vệ khi gây mê

Bé gái 3 tuổi tử vong nghi do sốc phản vệ khi gây mê

“Thực tế khi chúng tôi chuyển cháu Tr. đến BV Sản nhi Nghệ An thì khi ra đi bệnh nhi Tr. chưa tử vong. Trên đường đi có cho thở máy, bóp bóng, hồi sức tích cực nhưng khi đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thì các bác sĩ nhận định cháu đã tử vong”, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết.

Vinmec công bố ca mổ tim hở không morphin giảm đau đầu tiên trên thế giới

Vinmec công bố ca mổ tim hở không morphin giảm đau đầu tiên trên thế giới

Ngày 19/4/2018, tại Hội nghị gây mê giảm đau thế giới lần 43 diễn ra tại New York (Mỹ), Vinmec là bệnh viện đầu tiên trên thế giới công bố các ca phẫu thuật tim hở có sự hỗ trợ của kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) thành công.

Vì sao gây mê có thể dẫn tới sốc phản vệ?

Vì sao gây mê có thể dẫn tới sốc phản vệ?

Nguyên nhân dẫn tới 2 ca tử vong sau gây mê để phẫu thuật tại BV Đa khoa Trí Đức (Hà Nội) đang được cơ quan chức năng làm rõ. Theo các chuyên gia, tuy gây mê là quá trình cần trước mổ nhưng cũng chứa nhiều rủi ro.

2 người tử vong sau gây mê, BV Trí Đức báo cáo gì?

2 người tử vong sau gây mê, BV Trí Đức báo cáo gì?

BV Đa khoa Trí Đức đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội về sự cố y khoa khiến 2 người tử vong sau khi gây mê. 2 nạn nhân này đều sống ở Hà Nội.

Kịp thời cứu sống trẻ sơ sinh bị teo thực quản

Kịp thời cứu sống trẻ sơ sinh bị teo thực quản

Bệnh viện (BV) sản nhi Đà Nẵng điều trị cho trẻ sơ sinh mới 3 ngày tuổi được chẩn đoán teo thực quản bẩm sinh và cần sự hỗ trợ của các bác sĩ BV Nhi Trung ương. Một ê-kíp đã nhanh chóng lên đường cứu sống bé.

Cứu bé 35 ngày tuổi bị dao quắm đâm xuyên sọ

Cứu bé 35 ngày tuổi bị dao quắm đâm xuyên sọ

Người lớn không có nhà, anh trai 6 tuổi trong lúc trông em mới 35 ngày tuổi vô tình để dao quắm (một loại dao phát rừng) xuyên vào đầu vùng trán trái. Bệnh nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Bị cướp vì vào nhà nghỉ với bạn gái quen qua mạng

Bị cướp vì vào nhà nghỉ với bạn gái quen qua mạng

Quen Linh qua mạng, anh T. (26 tuổi, ở Tuyên Quang) cùng người này vào nhà nghỉ ở đường Phùng Khoang (Hà Nội) rồi bị gây mê, cướp nhiều tài sản.

Bệnh nhân cắt khối u khổng lồ phục hồi tốt

Bệnh nhân cắt khối u khổng lồ phục hồi tốt

Sau 2 ngày phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ đeo trên mặt hơn 20 năm, bà Triệu Thị Chài đã có thể tỉnh táo nói chuyện.