pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gen Z từ bỏ sự ổn định để theo đuổi công việc phù hợp với đam mê

Suhada Wang chuyển từ làm điều dưỡng sang sáng tạo nội dung du lịch
Cảm giác đó càng rõ rệt sau chuyến đi 18 ngày đến Bali (Indonesia) vào năm 2022. Ngành điều dưỡng là do mẹ Wang chọn, còn cô thì thích theo đuổi những câu chuyện và ghi lại các chuyến đi.
Trở về Singapore, Wang đặt mục tiêu làm việc ở Travel Intern, một nền tảng chuyên về nội dung du lịch. Chưa có kinh nghiệm, cô tiếp tục làm điều dưỡng và dành tiền cho các chuyến đi ngắn.
Trong hơn một năm, cô đến Lào, Philippines và Thái Lan, ghi lại hành trình của mình dọc đường đi. Những trải nghiệm đó đã giúp Wang trở thành ứng viên cho Travel Intern, nơi cô làm việc toàn thời gian kể từ tháng 4/2025.
Wang, 25 tuổi, là một phần của "làn sóng" Gen Z chuyển sang làm nghề trái ngành. Nhiều người trong số họ không muốn leo lên nấc thang sự nghiệp mà hướng đến một con đường mang lại cảm giác viên mãn.
Viết lại lộ trình sự nghiệp
Nhiều người trẻ Singapore đang viết lại các quy tắc cho lộ trình sự nghiệp của mình. Họ sẵn sàng từ bỏ con đường ổn định để theo đuổi công việc phù hợp với đam mê và giá trị cá nhân. Lim Zheng Wei là một ví dụ.
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật vật liệu tại Đại học Công nghệ Nanyang năm 2023 nhưng anh lại chọn làm chuyên gia thủy sinh tại SEA Aquarium. Chàng trai 28 tuổi này chia sẻ: "Cha là người ảnh hưởng lớn đến quyết định học kỹ thuật của tôi. Ông là kỹ sư, và ông luôn nói đây là nghề ổn định, an toàn. Nghe từ nhỏ nên tôi đã chọn học một ngành tương tự".
Thế nhưng, niềm đam mê với sinh vật biển chưa bao giờ vơi đi trong Lim. Khi còn nhỏ, anh thường xem phim tài liệu về đại dương. Năm 2021, khi còn là sinh viên, anh đã bắt đầu làm việc bán thời gian tại thủy cung.
Từng xem đam mê với sinh vật biển chỉ là một sở thích, Lim đã thay đổi suy nghĩ khi trò chuyện với các chuyên gia trong ngành.
Prasanthi Guda, trưởng nhóm nghề nghiệp tại Trung tâm nghề nghiệp của Đại học Quản lý Singapore, nhận định, Gen Z có lợi thế hơn các thế hệ trước nhờ khả năng tiếp cận thông tin rộng rãi qua internet và nhiều nguồn tài nguyên khác.

Lim Zheng Wei tốt nghiệp ngành kỹ thuật vật liệu nhưng chọn theo đuổi đam mê sinh vật biển
Sinh viên ngày nay có thể thực tập sớm, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và khám phá nhiều lựa chọn trước khi cam kết với một công việc. Bà Prasanthi cho biết thêm, điều này mở ra cho người trẻ nhiều hướng đi mới, thay vì bị bó buộc vào một ngành duy nhất.
Hướng đến cuộc sống ý nghĩa
Việc khám phá các hướng đi nghề nghiệp khác nhau không chỉ giúp tìm ra con đường phù hợp, mà còn góp phần trau dồi kỹ năng. Dù không còn làm trong ngành y, Wang cho biết, những kiến thức y khoa cô được học vẫn rất thiết thực.
Với Lim, nền tảng kỹ thuật đôi khi phát huy tác dụng theo cách không ai ngờ tới. Có lần, anh cần chuyển một loài sinh vật biển từ môi trường nước 17 độ C sang cơ sở khác có nhiệt độ nước cao hơn khoảng 10 độ. Nhóm anh cần làm lạnh nước thật nhanh.
"Tôi nhớ ra một phương trình truyền nhiệt trong vật lý", anh kể. "Tôi đã tính được lượng nước đá cần thiết để làm mát nước. Ban đầu tôi cũng không rõ nó có hiệu quả không, nhưng làm rồi mới biết có hiệu quả thật".
Đối với một số người, rời bỏ con đường sự nghiệp ban đầu không phải là bước lùi, mà là bước tiến hướng đến sự phát triển và một cuộc sống ý nghĩa hơn - cuộc sống gần với những gì họ hình dung cho chính mình.
Kamini Manivannan, 32 tuổi, từng làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng nhưng đã học lại để chuyển sang giáo dục mầm non. "Dù công việc hiện tại rất bận, tôi không còn cảm thấy chán nản", cô chia sẻ. "Tôi có nhiều thời gian cho gia đình và thấy lòng mình nhẹ nhõm". Kamini cho biết, cô không tìm thấy ý nghĩa trong công việc cũ.