Giá bộ sách giáo khoa mới tăng so với bộ sách cũ đến 2 - 3 lần

Minh Anh
15/06/2023 - 11:28
Nhà NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa mới dành cho các lớp: 4, 8, 11 năm học 2023 - 2024. Theo đó, bộ giá sách giáo khoa mới có giá cao hơn bộ sách giáo khoa cũ từ 2 đến 3 lần.

Mới đây, Nhà NXB Giáo dục Việt Nam đã công bố bảng giá sách giáo khoa (SGK) mới dành cho lớp 4, lớp 8 và lớp 11 ở hai bộ: Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời sáng tạo. Cùng lúc, công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) cũng đưa ra giá bộ Cánh diều. Đây là 3 bộ sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD - ĐT) phê duyệt và đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2023-2024.

Theo đó, bộ SGK lớp 4 gồm 14-15 cuốn, giá dao động từ 182.000 – 230.000/bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Tính cả sách tiếng Anh, bộ SGK lớp 4 có giá 250.000 – 280.000 đồng.

So với bộ SGK lớp 4 theo chương trình cũ là 87.000 đồng/bộ. Giá sách mới cao hơn gấp khoảng 3 lần. Tuy nhiên, các đầu sách mới nhiều hơn, cụ thể là bổ sung các môn giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm.

Công bố giá sách giáo khoa mới lớp 4,8,11: tăng gấp 2-3 lần - Ảnh 1.

Bảng giá bộ sách giáo khoa lớp 4 (Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam)

SGK lớp 8 và lớp 11 cũng có giá cao hơn gấp 2 – 3 lần so với bộ sách cũ.

Cụ thể, bộ SGK lớp 8 giá dao động 184.000 – 264.000 đồng, giá chưa bao gồm sách tiếng Anh. Tính cả sách tiếng Anh, chi phí cho bộ SGK lớp 8 là 242.000 đến hơn 300.000 đồng (Bảng giá SGK lớp 8 (NXB Giáo dục Việt Nam)

Bộ SGK lớp 11 dao động 132.000 đồng - 164.000 đồng, chưa bao gồm sách tiếng Anh, sách giáo dục địa phương, không tính các môn học, chuyên đề tự chọn. Tính cả cuốn sách môn lựa chọn và sách chuyên đề, mức giá phụ huynh cần chi trả là khoảng 350.000 đồng đến gần 400.000 đồng (Bảng giá SGK lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam)

Năm 2022, giá sách giáo khoa mới là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt đối với Phụ huynh - học sinh. Lý giải vì sao giá sách giáo khoa mới cao hơn hẳn giá hiện hành,  Giáo dục Việt Nam, cho biết, có khác biệt cơ bản giữa chi phí tổ chức biên soạn sách giáo khoa hiện hành và bộ sách mới. Ngoài ra, sách mới khổ 19 x 26,5 cm, lớn hơn 1,2 lần sách cũ (17 x 24cm).

Theo quyết định của Bộ GD - ĐT, năm 2023 – 2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, các bộ sách lớp 4, 8, 11 được sử dụng, gồm: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống Chân trời sáng tạo. Năm 2022, danh mục này đã được Bộ GD - ĐT phê duyệt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ SGK, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023-2024.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, thông tin về kết quả kê khai giá SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua sách giáo khoa bảo đảm kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm