Gia đình nạn nhân Covid-19 yêu cầu chính phủ Italy bồi thường 100 triệu euro

N.A
09/07/2021 - 18:21
Gia đình nạn nhân Covid-19 yêu cầu chính phủ Italy bồi thường 100 triệu euro

Những người Ý mất người thân vì Covid-19 cho rằng chính quyền Italy không đủ năng lực đối phó với dịch bệnh và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân. Ảnh: AP

500 gia đình nạn nhân Covid-19 đã yêu cầu chính phủ Italy phải bồi thường 100 triệu euro vì "sự cẩu thả có hệ thống" khiến hàng nghìn người chết trong đại dịch.

Các luật sư đại diện cho thân nhân của các nạn nhân Covid-19 đã đệ trình một tập hồ sơ hơn 2.000 trang vào thứ Năm (8/7) trong đó có hàng trăm lời khai và bằng chứng về "sự cẩu thả có hệ thống" của chính phủ Italy.

Luật sư Consuelo Locati, đại diện hợp pháp của các gia đình này, nói với Guardian: "Chính quyền Italy đã chậm đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh Covid. Và đến khi họ áp dụng được những biện pháp này thì nó đã không còn phù hợp."

Các nhà chức trách Italy cũng bị cáo buộc là đã không cập nhật thông tin kịp thời khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) công bố những hướng dẫn mới trong công tác phòng dịch.

Theo một báo cáo dài 65 trang được biên soạn bởi một tướng quân đội đã nghỉ hưu, ông Pier Paolo Lunelli, hàng chục nghìn người Italy đã thiệt mạng vì Covid-19 có thể là do thiếu các quy trình chống đại dịch đầy đủ.

Luật sư Locati phát biểu: "Kế hoạch và chiến lược ngăn chặn đại dịch được chính phủ Italy đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm đã không tính đến những khiếm khuyết về cấu trúc của các bệnh viện và hệ thống y tế ở nước này".

Theo ông Locati, vụ án dân sự này đặt câu hỏi về trách nhiệm của các chính trị gia và các tổ chức, đồng thời yêu cầu họ đảm nhận trách nhiệm của mình trước những công dân mà họ được kêu gọi để bảo vệ và những quyền mà họ đã vi phạm - cả quyền sức khỏe và quyền sống.

Hồ sơ vụ án cũng bao gồm những phát hiện mới nhất đang được các công tố viên Italy kiểm tra, cho thấy Covid-19 đã lây lan khắp Italy vài tuần trước khi trường hợp lây nhiễm đầu tiên được chính thức phát hiện, do thiếu tuân thủ các hướng dẫn về giám sát dịch tễ.

Gia đình nạn nhân Covid-19 yêu cầu chính phủ Italy bồi thường 100 triệu euro - Ảnh 1.

Y tá rơi vào tình trạng kiệt sức tại một bệnh viện ở vùng Lombardy, Italy hồi tháng 3/2020. Ảnh: AFP

Theo hồ sơ bệnh án, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã nhập viện với bệnh viêm phổi hai bên vào cuối tháng 1/2020 tại tỉnh Bergamo, vùng Lombardy. Bergamo cũng chính là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt đại dịch đầu tiên tại đất nước bên bờ Địa Trung Hải này. Các chuyên gia y tế nhận định, thông tin này "có thể thay đổi tiến trình của đại dịch ở Italy" nếu như chính quyền Bergamo không phớt lờ những lời cảnh báo về Covid-19. Còn theo các luật sư, Italy sẽ có ít ca tử vong hơn nếu không xảy ra sơ suất này.

Trong phiên điều trần tại tòa án Rome ngày 8/7, hàng chục đại diện gia đình các nạn nhân yêu cầu chính phủ bồi thường 100 triệu euro (hơn 118 triệu USD).

Trong khi đó, tại tỉnh Bergamo, công tố viên đang điều tra cáo buộc hình sự liên quan tới chính quyền địa phương sơ suất trong ứng phó đại dịch. Hiện, một cựu giám đốc y tế thuộc vùng Lombardy và 5 giám đốc y tế khác đang bị điều tra, khẳng định họ không làm gì sai.

Italy là quốc gia phương Tây đầu tiên bị đại dịch Covid-19 tấn công và có số người chết liên quan đến Covid-19 cao thứ hai ở châu Âu (chỉ sau Anh) với 127.731 trường hợp (tính đến hết ngày 8/9/2021).

Nguồn: Theo Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm