'Gia đình tốt sẽ có nhiều công dân tốt và tỉ lệ tội phạm sẽ giảm'
27/05/2019 - 09:03
Đó là quan điểm của chuyên gia nghiên cứu tội phạm, TS. Lý Văn Quyền (Đại học Luật Hà Nội) về vai trò của gia đình nói chung và phụ nữ nói riêng trong công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm nữ.
Thời gian qua, đã có không ít vụ án mạng nghiêm trọng, thậm chí là rùng rợn mà hung thủ là phụ nữ, nhiều người bày tỏ lo lắng khi số lượng tội phạm nữ đang có chiều hướng gia tăng. Làm gì để có thể phòng ngừa tội phạm từ trong gia đình? Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, TS. Lý Văn Quyền (Đại học Luật Hà Nội) đã có những chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam.
TS. Lý Văn Quyền cho rằng, thông thường các hành vi phạm tội không bao giờ vô cớ, mà phải có lí do, muốn tìm lí do thì phải tìm hiểu mối quan hệ giữa người phạm tội và nạn nhân.
TS. Lý Văn Quyền chia sẻ với PV Báo PNVN
“Nhưng từ các công trình nghiên cứu, nhận thấy hành vi giết người đa phần xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt, nên giữa người phạm tội và nạn nhân đều có mối quan hệ thân thiết như người thân trong gia đình, sau đó là bạn bè, hay đồng nghiệp, đồng hương, anh em”, chuyên gia Lý Văn Quyền phân tích.
Phân tích về vấn đề tội phạm, TS. Quyền cho rằng, dưới gốc độ tội phạm học cho thấy, hiện nay tội phạm bạo lực tình dục, bạo lực được đối đáp bằng bạo lực mà căn nguyên là bạo lực từ trong gia đình đến bạo lực nhà trường và bạo lực xã hội.
Phụ nữ rất dễ bị mê hoặc tới các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tiêu dùng. Nên đặc trưng hành vi phạm tội của phụ nữ liên quan đến thương mại, lừa đảo, rất dễ bị lôi cuốn vào tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc. Sau đó, mới tới các tội phạm xâm hại, sở hữu như trộm cắp. Đặc trưng rất dễ liên quan đến các tội phạm mua bán như mua bán phụ nữ, mại dâm, lừa đảo, thương mại, đa cấp, hàng giả hàng nhái.
Hành xử với con cái không nên dùng bạo lực, bố mẹ phải có phương pháp nuôi dạy con, thay vì chúng ta chỉ bảo bằng roi vọt thì bố mẹ nên đặt vào vị trí của con mình mà tìm hiểu nó mong muốn gì để có phương pháp cho phù hợp. Các cụ đã đúc kết "lạt mềm buộc chặt', còn trong tâm lý học thì gọi là phương pháp “Gió phương nam”. Gió phương bắc thổi mạnh thì gây ra cảm giác lạnh nên người ta càng giữ chặt áo, còn gió phương nam mát nên khi thổi nhẹ thì con người lại cởi ra cho mát.
Hai phụ nữ tham gia sát hại 2 người đàn ông rồi đổ bê tông phi tang xác ở Bình Dương
Ông Lý Văn Quyền nhấn mạnh đến việc chăm sóc, giáo dục con cái mà đặc biệt là con gái trong mỗi gia đình. “Con gái được gọi là phái yếu nên ưa sự nhẹ nhàng, mềm mại. Nên nếu bố mẹ thiếu tế nhị, bạo lực thì không tốt. Con gái khi bị ảnh hưởng bạo hành của gia đình thì sẽ bị dồn nén tâm lý nên khi có cơ hội sẽ bùng phát, thể hiện, nên con gái hay phụ nữ khi có hành vi phạm tội sẽ rất ác độc”, TS. Lý Văn Quyền nhấn mạnh.
Cho nên dạy bảo khó hơn rất nhiều so với cấm đoán, so với bạo lực. Và qua trọng nhất là đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng con. Cha mẹ sinh con ra đã khó nhưng nuôi dạy con nên người càng khó hơn, mất rất nhiều thời gian, tình yêu, tình thương chứ không phải các bậc phụ huynh cứ mải mê đi làm, đi kiếm tiền. Phải quan tâm đến con cái, gần gũi thì mới hiểu được. Trong cơ chế thị trường ngày nay, cứ xem tiền là trên hết, thuê ô sin chăm sóc cho con, sự cố kết trong gia đình không có. Cha mẹ muốn ảnh hưởng sang con cái thì trước hết cha mẹ phải là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để con cái thấy rằng không ai tốt bằng nhà mình, không đâu an toàn bằng nhà mình, để khi con cái trưởng thành, có đi xa, có lỗi lầm thì gia đình luôn luôn là tổ ấm cho nó làm lại.
Chuyên gia Lý Văn Quyền đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Vai trò của người phụ nữ là rất quan trọng. Bình đẳng giới không phải là cào bằng, mà là phân công vai trò trong gia đình sao cho hợp lý nhất.
“Muốn các gia đình êm ấm hạnh phúc thì vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng. Có xã hội tốt thì nhiều gia đình tốt, có nhiều gia đình tốt thì sẽ có nhiều công dân tốt, có nhiều công dân tốt thì tỉ lệ tội phạm sẽ giảm xuống”, TS. Lý Văn Quyền kết luận.
Hiện nay, tỉ lệ trẻ nhỏ nghiện mạng xã hội rất nhiều, đầy những vụ án đau lòng mà lí do là từ nghiện game, sống ảo, tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí từ nạn nhân, có thể bị bắt ép, cuốn theo trở thành đối tượng phạm tội. Thay vì cắm mặt vào mạng xã hội, cha mẹ nên hướng cho con đọc sách. Sách làm cho người ta có tâm hồn đẹp, vun đắp, tư cách tốt. Đứa trẻ được uốn nắn từ nhỏ thì sau này cứ theo guồng hình thành nhân cách tốt. Sợ nhất là đứa trẻ thất bại, đứa trẻ đối mặt với áp lực từ bố mẹ, dẫn đến stress, tâm thần, bộc phát các hành động chống đối bạo lực, hư hỏng.
Tọa đàm do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TƯ (Bộ Y tế) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này, để chung tay phòng, chống bệnh sởi.
Những hồi ức chân thực, đầy xúc động từ các nhân chứng lịch sử - những người phụ nữ kiên trung đã từng tham gia “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” được kể lại, tái hiện một thời kỳ hào hùng, nơi lòng yêu nước đã giúp họ vượt qua hiểm nguy, đối mặt với thử thách và viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và hun đúc tinh thần trách nhiệm cho thế hệ hôm nay - những người đang tiếp bước, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.
Dòng lụa Vân tiến vua vốn nổi tiếng, xưa kia chỉ những gia đình quan lại quyền quý mới có đủ điều kiện sở hữu tấm lụa Vân quý giá. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dòng lụa Vân dần dần mai một và gần như thất truyền. Cảm nhận giá trị và tình yêu với lụa Vân, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm quyết tâm phục chế dòng lụa tiến vua quý báu này.
Sáng 13/2, TPHCM long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Trong không khí ngày hội tòng quân tràn ngập niềm vui và xúc động, đông đảo phụ huynh đã đến tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, các các bộ, công chức bị ảnh hưởng sẽ "có các chính sách bảo lưu lương, phụ cấp đối với những người bố trí vị trí, chức vụ thấp hơn, hoặc không giữ chức vụ trong một thời gian nhất định".
Chiều 6/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2025.
Ngày 6/4/2025 (tức mùng 9/3 năm Ất Tỵ), đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và huyện Yên Lập (2 địa phương có đội thi đoạt giải Nhất Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” năm 2024) tổ chức dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng.
Với tầm vóc chiến công của mình, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới.
“Có người mẹ Bàn Cờ/tay gầy tóc bạc phơ”, xin mượn 2 câu đầu trong bài thơ “Người mẹ Bàn Cờ” của tác giả Nguyễn Kim Ngân để bày tỏ lòng tri ân những người mẹ, những người phụ nữ đã không sợ hiểm nguy, che giấu chiến sĩ biệt động giữa lòng đô thị, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975.
TS.LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng, sát hại con đẻ của mình để trục lợi bảo hiểm là hành vi vô cùng nhẫn tâm, mất tính người và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Anh Nguyễn Ngọc Bản (40 tuổi) và chị Đinh Song Bách Xuân (42 tuổi) đã kết hôn được 18 năm với biết bao kỷ niệm đẹp về tình yêu thương. Hiện anh chị sống ở thành phố Đà Nẵng cùng với 3 con.
"Chúng tôi dự định tăng chế tài liên quan đến mức xử phạt hoặc cấm không cho quảng cáo, thậm chí có biện pháp hạn chế hoạt động nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội", lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết về việc quảng cáo sai sự thật của người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Khi con trai chào đời vào năm 2020, cả hai bên gia đình của Triệu Văn, một chuyên gia tài chính ở Trung Quốc, đều mong muốn cậu bé mang họ của mình. Tuy nhiên, chồng của Triệu Văn, 36 tuổi, họ Lưu, vẫn kiên định với thỏa thuận trước đó của hai vợ chồng, đó là để con theo họ mẹ.
Nghỉ hưu, chị Nguyễn Thị Lụa phải đối diện với thực tế mẹ chồng ngày càng bị lẫn, không còn nhớ con cháu là ai. Chị ví việc chăm mẹ già như chăm em bé nhưng khác ở chỗ, em bé thì lớn lên mỗi ngày, còn mẹ chồng chị lại dần quên đi tất cả.
Độc thân không có nghĩa là cô đơn hay lẻ loi. Ngược lại, đây có thể là khoảng thời gian tuyệt vời để mỗi người khám phá bản thân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Hạnh phúc của phụ nữ giản dị vô cùng. Một cái đan tay, một chiếc ôm, một nụ hôn, một lời nói ngọt ngào và đôi khi, chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười của người thân yêu cũng đủ làm nên niềm vui của phụ nữ.
Đọc đoạn tin nhắn ấy xong, bỗng dưng tôi thở phào vì sớm khẳng định bộ mặt thật của người đàn ông mình đang gọi là chồng, luôn tính kế chiếm đoạt tài sản nhà vợ.