Gia Lai: Đa trải nghiệm, một hành trình cùng Năm Du lịch Quốc gia 2026
Biển hồ Pleiku, Gia Lai. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)
Nổi bật với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cùng những nét đặc trưng vùng duyên hải, hành trình ấy mở ra cả đại ngàn hùng vĩ với Biển Hồ, rừng xanh bạt ngàn, nối dài tới biển xanh, nắng vàng rực rỡ...
Gia Lai đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng sản phẩm mới nhằm nâng tầm vị thế điểm đến của địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với thông điệp xuyên suốt: đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế, đồng thời phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.
“Đến với Gia Lai, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình đặc sắc, bắt đầu từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Hành trình ấy mở ra từ đại ngàn hùng vĩ với Biển Hồ, rừng xanh bạt ngàn, nối dài tới biển xanh, cát trắng và nắng vàng rực rỡ. Sự liền mạch về không gian tạo nên trải nghiệm khác biệt, nơi du khách có thể cảm nhận nhiều lớp giá trị trong một hành trình ngắn.”
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Gia Lai, vừa diễn ra chiều nay, ngày 9/4, tại Hà Nội.
Kiến tạo hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, hình thành trên nền tảng liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc là Bình Định và Gia Lai. Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của tỉnh, thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa giá trị truyền thống và định hướng phát triển hiện đại.
Quy mô tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 được đánh giá là lớn, với 6 chuỗi sự kiện trọng tâm và hơn 100 hoạt động tiêu biểu. Ngay trong quý I/2026, Gia Lai đã phối hợp tổ chức hơn 35 sự kiện trong và ngoài tỉnh, trong đó có hai lần đón tàu du lịch quốc tế, từng bước khẳng định năng lực kết nối và vị thế điểm đến.
Gia Lai tham gia xúc tiến tại Hà Nội chiều nay, ngày 9/4. (Nguồn: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn nổi bật là Tuần lễ khai mạc diễn ra từ ngày 23/3 đến 30/3/2026 với hàng loạt hoạt động như Diễn đàn Du lịch Gia Lai 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình “Du xuân hữu nghị”, lễ hội ẩm thực và các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Trong bức tranh liên kết vùng, việc Quy Nhơn được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế như Tripadvisor hay Lonely Planet tiếp tục mở ra dư địa lớn để Gia Lai tận dụng lợi thế kết nối, nâng tầm thương hiệu và thu hút khách quốc tế.
Vậy “Gia Lai có gì khác biệt?” Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh cho rằng câu trả lời nằm ngay trong giá trị cốt lõi mà địa phương đang sở hữu: “Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đó đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững.”
Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, “kim chỉ nam” của ngành du lịch tỉnh được xác lập rõ ràng với triết lý: “Văn hóa là gốc-Thiên nhiên là sức mạnh-Con người là trung tâm” để theo đuổi con đường phát triển dài hạn thay vì tăng trưởng ngắn hạn.
Gia Lai giới thiệu bản sắc văn hóa tại Thủ đô. (Nguồn: PV/Vietnam+)
Cơ hội bứt phá trong bối cảnh mới
Để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn, Gia Lai đang tập trung mạnh vào hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch. Hệ thống giao thông được xác định là yếu tố then chốt. Việc nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát với đường băng dài 3.048m, đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay A320 và A321, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, sẽ mở rộng đáng kể khả năng kết nối quốc tế.
Song song, dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dài khoảng 148km đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn hơn 1,5 giờ. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tạo cú hích lớn cho liên kết vùng, du lịch và logistics. Ở góc độ quy hoạch, tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất quy mô lớn để phát triển các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái, trong đó có Khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Chư Đăng Ya và quần thể ven biển Nhơn Lý-Cát Tiến.
Gia Lai định hình rõ chiến lược phát triển sản phẩm, tập trung vào du lịch xanh và liên kết vùng. Các tour “Gió đại ngàn-Sóng biển xanh” được xây dựng nhằm kết nối không gian cồng chiêng Tây Nguyên với võ cổ truyền Bình Định, tạo nên sản phẩm giàu bản sắc.
Địa phương đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách trong năm 2026, doanh thu đạt trên 35.000 tỷ đồng, tiến tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam ông Vũ Thế Bình. (Nguồn: PV/Vietnam+)
“Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần khẩn trương xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, bắt nhịp xu thế thị trường,” Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam ông Vũ Thế Bình đánh giá tại hội nghị.
Theo ông, du lịch văn hóa cần được xác định là nền tảng cốt lõi, bởi đây là yếu tố tạo nên bản sắc riêng. Gia Lai sở hữu “mỏ vàng” văn hóa với không gian cồng chiêng, hệ thống lễ hội và đời sống văn hóa bản địa đặc sắc, đủ sức hình thành các sản phẩm có chiều sâu. Song hành với đó là xu hướng du lịch xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu trên toàn cầu. Vì thế, Gia Lai cần sớm áp dụng đồng bộ các bộ tiêu chí xanh vào quản lý điểm đến, xây dựng sản phẩm và vận hành dịch vụ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý; vận hành và xúc tiến du lịch được xem là hướng đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.
“Gia Lai cần tăng cường liên kết với các địa phương lân cận để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, đồng thời đổi mới mạnh mẽ xúc tiến số để lan tỏa hình ảnh điểm đến,” ông nói và khẳng định Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng địa phương từ kết nối nền tảng số đến hỗ trợ xây dựng sản phẩm và thị trường.
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa, di sản và con người.
Phát huy tinh thần Nghị quyết về việc lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, du lịch... các địa phương đang tích cực xây dựng các sản phẩm mới phát huy giá trị di sản dân tộc.
Nghị quyết cũng nêu rõ ngành du lịch cần cấu trúc lại, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hoá, giàu trải nghiệm; thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải; kết nối liên vùng, liên ngành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch, dịch vụ mang đậm bản sắc văn hoá, con người Việt Nam, thương hiệu điểm đến Việt Nam gắn với giá trị văn hoá.