pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gia Lai phấn đấu hết nhiệm kỳ tới cơ bản không còn hộ nghèo

Gia Lai phấn đấu hết nhiệm kỳ tới, sẽ cơ bản không còn hộ nghèo. Ảnh minh họa
Bộ máy xã phường vận hành thông suốt
Theo báo cáo của các đơn vị tại Hội nghị giao ban giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai với 135 xã, phường trong tỉnh sáng 4/8/2025, sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, đối tượng tác động rộng nhưng tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, phường trong tỉnh được vận hành, hoạt động thông suốt. Các đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức, viên chức còn khuyết tại các ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc xã, phường. Trung tâm Phục vụ hành chính công ở hầu hết các xã, phường đều đã đi vào hoạt động cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức trên địa bàn.
Tính đến nay, có 135/135 đơn vị xã, phường đã hoàn thành việc bố trí nhân sự, trang thiết bị, trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã được quan tâm thực hiện. Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, đối tượng tác động rộng nhưng tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, phường trong tỉnh Gia Lai được vận hành, hoạt động thông suốt
Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các xã, phường cũng nêu lên một số khó khăn chung đang gặp phải hiện nay như: Thiếu hụt cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, tài chính; cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc và nhà ở công vụ của địa phương chưa đảm bảo; nhiều xã chưa rà soát, cập nhật quy hoạch chung sau khi sáp nhập, chưa được bố trí kinh phí để lập và triển khai quy hoạch; hạ tầng giao thông kết nối, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, tại các xã, đặc biệt là các xã miền núi đã xuống cấp, hư hỏng hoặc chưa được đầu tư nhưng chưa có kinh phí để đầu tư, tu sửa, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội; một số xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thoát nghèo.
Biệt phái cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ địa phương
Lắng nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, đối với những khó khăn của các xã, phường nêu, UBND tỉnh đã nắm bắt được thông tin và đang xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định cấp kinh phí cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh để bổ sung mua sắm trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất.
Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực tại cấp xã, tỉnh đã xây dựng kế hoạch cử biệt phái cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn đầu vận hành. Theo kế hoạch, cán bộ, công chức các lĩnh vực đất đai, tài chính sẽ được biệt phái trong thời gian từ 3 đến 6 tháng; riêng lĩnh vực công nghệ thông tin, thời gian biệt phái từ 1 đến 2 tuần.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu của việc biệt phái là để hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, do đó cán bộ, công chức cấp xã cần chủ động học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Sau khi kết thúc thời gian biệt phái, địa phương phải bảo đảm có đội ngũ nhân lực tại chỗ đủ trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị giao ban với 135 xã, phường
Đối với ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: việc triển khai không khó vì hệ thống nền tảng đã được chuẩn bị đầy đủ. Các địa phương cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hướng dẫn người dân sử dụng khi thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết thêm, hiện nay UBND tỉnh đã rà soát và tính toán chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã phường; định hướng rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để các xã phường tập trung triển khai thực hiện. Thời gian tới, các xã, phường cần tập trung quản lý chính quyền địa phương ở cơ sở; chú trọng công tác quản lý đất đai, môi trường, tài chính; làm tốt công tác an sinh xã hội…
Phấn đấu không còn hộ nghèo
Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng yêu cầu các xã, phường: Khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã, phường trong tháng 8/2025; tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, xác đáng vào văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 14; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng quy chế, quy định, chương trình làm việc, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng chỉ đạo nhiệm vụ rọng tâm của địa phương trong thời gian tới
Một trong những chỉ đạo quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, cũng là yêu cầu cấp bách hiện nay là tỉnh phải đạt tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (GRDP đạt 8% trở lên). Do đó, các xã, phường phải quyết tâm nỗ lực, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao trong năm 2025 và trong nhiệm kỳ tới.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch xã, phường chậm nhất trong tháng 9/2025. Trong đó, quy hoạch phải chú trọng vào những dư địa, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Song song với đó, tập trung rà soát lại các hộ nghèo; phân tích, làm rõ nguyên nhân cụ thể của từng hộ để có giải pháp phù hợp, phấn đấu hết nhiệm kỳ tới, tỉnh Gia Lai sẽ cơ bản không còn hộ nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, UBND tỉnh Gia Lai sẽ rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, đơn vị. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ xã phường. Nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện danh sách cán bộ tỉnh được biệt phái xuống cấp xã, phường trong thời gian tới. Giao Sở Nội vụ rà soát, thống kê số lượng công chức, viên chức của các xã, phường để có sự điều chuyển giữa các địa phương cho phù hợp.