Tags:

hộ nghèo

Việt Nam còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo đa chiều

Việt Nam còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo đa chiều

Kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố cho thấy, cả nước hiện còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 5,71%.

Kỷ niệm 100 năm Nha Trang với mục tiêu chuyển đổi xanh và không còn hộ nghèo

Kỷ niệm 100 năm Nha Trang với mục tiêu chuyển đổi xanh và không còn hộ nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) xác định đi đầu trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh và mục tiêu hết năm 2024 không còn hộ nghèo.

Trao tặng “Mái ấm Biên cương” cho gia đình hộ nghèo ở biên giới Lào Cai

Trao tặng “Mái ấm Biên cương” cho gia đình hộ nghèo ở biên giới Lào Cai

Chiều 21/12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Bản Phiệt tổ chức bàn giao ngôi nhà “Mái ấm Biên cương” cho hộ gia đình anh Lý Seo Hồ, thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế

Do nguồn kinh phí được phê duyệt còn hạn chế, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng dân tộc thiểu số miền núi và các huyện nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần hỗ trợ về nhà ở lớn nên độ bao phủ của Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa được hết.

Trong 5 năm, Hội LHPN Hải Phòng đã giúp 9.304 hộ nghèo, cận nghèo điều kiện phát triển kinh tế

Trong 5 năm, Hội LHPN Hải Phòng đã giúp 9.304 hộ nghèo, cận nghèo điều kiện phát triển kinh tế

Ngày 5/7, Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Vận động phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Xây dựng cuộc sống mới cho người Đan Lai ở những nơi 100% hộ nghèo (Bài cuối)

Xây dựng cuộc sống mới cho người Đan Lai ở những nơi 100% hộ nghèo (Bài cuối)

Ngoài 50 hộ dân người Đan Lai ở Khe Nóng (Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An) với 100% hộ nghèo thì ngay cả những bản tái định cư của người Đan Lai trong khu vực, số hộ nghèo cũng sát ngưỡng 100%. Điều đáng mừng là sự kiên trì vào cuộc đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương với đồng bào Đan Lai đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, để tạo lập cuộc sống mới, người Đan Lai nơi đây cần thời gian để thay đổi.

Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập

Tạo cơ hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ổn định sản xuất, tăng thu nhập

Đây là một trong những mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi từ dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch

Hộ nghèo, cận nghèo hưởng lợi từ dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch

Dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ" (Dự án WOBA) giai đoạn 2018-2022 đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre có chất lượng cuộc sống tốt hơn; đồng thời góp phần cải thiện rất lớn vấn đề vệ sinh và nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo

Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo

Trong 2 năm 2021 - 2022, tỉnh Sóc Trăng đã huy động trên 174 tỷ đồng để xây nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo

Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo

Dự kiến cuối năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An sẽ giúp 654 hộ có phụ nữ thoát nghèo và thoát cận nghèo; chiếm 4,25 % trên hộ nghèo và cận nghèo có phụ nữ của tỉnh.