Gia Lai: Tập huấn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Hội LHPN Gia Lai
15/09/2022 - 16:05
Gia Lai: Tập huấn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Quang cảnh tập huấn

Vừa qua, Phòng Dân tộc huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN huyện mở lớp tập huấn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Ia Dơk.

Tại đây, 40 học viên đã được cán bộ huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện; kỹ năng tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định về xử lý hành chính, hình sự trong tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và giải pháp ngăn ngừa.

Gia Lai tập huấn phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết  - Ảnh 1.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết làm ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ và trẻ em dân tộc

Chương trình nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ xã làm tốt tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con nâng cao ý thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; ngăn chặn việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng dân cư, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm