Giá vé xe khách Sài Gòn tăng tối đa 40% trong dịp lễ 30/4

14/04/2017 - 12:08
Đại diện các bến xe cho biết, do được nghỉ liên tục 4 ngày nên dự báo lượng khách di chuyển bằng xe khách vào dịp lễ 30/4 và 1/5 tại TPHCM sẽ tăng cao. Giá vé có thể tăng tối đa 40% so với ngày thường.
Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dự kiến lượng khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách sẽ tập trung chủ yếu ở những tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí như Vũng Tàu, Phan Thiết, khu vực Tây Nguyên.

Giá vé sẽ tăng không quá 40% so với ngày thường. Cụ thể, giá vé các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai sẽ tăng không quá 30%. Các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận đến Quảng Ngãi, giá vé sẽ tăng không quá 40%.
img_0026.JPG
 Hành khách đợi mua vé xe tại Bến xe Miền Đông, TPHCM
Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách đi lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cũng sẽ tăng cao, có thể đạt từ 56.000 - 58.000 khách/ngày cao điểm (ngày 29/4). Giá vé trong 2 ngày 29-30/4 dự kiến tăng không quá 40% so với ngày thường.

Để phục vụ đi lại của người dân tăng cao trong dịp lễ 30/4 và 1/5, bến phà Cát Lát (Q.2, TPHCM - huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và bến phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè - huyện Cần Giờ) cũng sẽ tăng thêm chuyến. Vào ngày cao điểm, bến phà Cát Lát sẽ tăng từ 170 chuyến/ngày lên 270 chuyến/ngày. Bến phà Bình Khánh sẽ tăng từ 88 chuyến lên 220 chuyến/ngày. Các bến phà không tăng giá vé và phục vụ 24/24 giờ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm