Giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam lần IV: Mong có thêm các tác phẩm về gia đình
Ảnh minh họa
Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ IV - 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng báo chí tiếp tục phản ánh sâu sắc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, người tốt, việc tốt. Đồng thời, Ban Tổ chức mong muốn có thêm nhiều tác phẩm về gia đình, một nội dung quan trọng nhưng còn khá khiêm tốn qua các mùa giải trước.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ IV 2026, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Biên tập Báo Văn hóa - phát biểu
Theo ban tổ chức, gia đình là một trong những nội dung Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm nhiều hơn trong mùa giải năm nay. Qua các mùa giải trước, bên cạnh những tác phẩm về người tốt, việc tốt, văn hóa, thể thao và du lịch, số lượng tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình còn hạn chế, có mùa chỉ có một vài tác phẩm.
Trong khi đó, xây dựng văn hóa gia đình, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam có vai trò quan trọng trong xây dựng con người và phát triển văn hóa.
Ban Tổ chức kỳ vọng báo chí phản ánh nhiều hơn những câu chuyện đời sống, mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng gia đình thời kỳ hiện đại; những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền, cũng như những vấn đề mới đặt ra đối với gia đình trong quá trình phát triển và hội nhập.

Các nhà báo đặt câu hỏi với Ban Tổ chức
Theo Thể lệ, các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa; vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập. Trong đó, nội dung về giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam được xác định gắn với hệ giá trị văn hóa và các giá trị của quốc gia, dân tộc.
Ban Tổ chức cũng khuyến khích các tác phẩm phát hiện mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời không chỉ dừng ở việc nêu gương người tốt, việc tốt mà đi sâu phản ánh thực trạng, khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao, du lịch, từ đó đề xuất giải pháp.
Một điểm mới của Giải lần thứ IV là bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và một chuyến du lịch, dành cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí. Mỗi loại hình có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và một chuyến du lịch; giải Nhì 25 triệu đồng; giải Ba 15 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao.
Trong bối cảnh AI tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động báo chí, Thể lệ yêu cầu tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan. Ban Tổ chức không xét tác phẩm do AI tạo hoàn toàn; nội dung sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi nhãn hoặc thông báo phù hợp. Đối với ảnh báo chí, không chấp nhận ảnh do AI tạo hoặc can thiệp làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc.
Tác phẩm dự thi phải được đăng, phát từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026, mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.