Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/02/2026 - 17:32 (GMT+7)

Giải pháp "trẻ hóa" trứng ở phụ nữ

Mai Nguyễn (tổng hợp)
Giải pháp "trẻ hóa" trứng ở phụ nữ

Tại Hội nghị Sinh sản Anh tổ chức tại Edinburgh đầu tháng 1/2026, đây là lần đầu tiên khoa học tìm ra cách "trẻ hóa" trứng người - một bước tiến đột phá trong điều trị hiếm muộn, đặc biệt với phụ nữ lớn tuổi đang điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Nữ giáo sư Melina Schuh, Giám đốc Viện Khoa học đa ngành Max Planck (MPI) của Đức, đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết việc bổ sung một loại protein then chốt cho trứng, có tên Shugoshin 1 có thể làm giảm đáng kể các khiếm khuyết liên quan đến tuổi tác - nguyên nhân chính gây thất bại ở IVF và sảy thai ở phụ nữ ngoài 35 tuổi. Khi trứng người được tiêm vi lượng protein này, tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể giảm gần một nửa so với trứng không được xử lý.

Nghiên cứu còn phát hiện thấy phương pháp tiêm vi mô dường như khôi phục lại "chất kết dính phân tử" và giảm thiểu các lỗi. Cơ chế nghiên cứu nhắm tới liên quan đến quá trình giảm phân - giai đoạn trứng loại bỏ một nửa vật chất di truyền trước khi thụ tinh. Ở trứng của người trẻ, các cặp nhiễm sắc thể được giữ chặt và phân tách chính xác. Nhưng khi tuổi tăng, các cặp này dễ bị nới lỏng, đến phân chia sai lệch. Protein Shugoshin 1, đóng vai trò như chất keo để giữ các cặp nhiễm sắc thể khỏi bị suy giảm theo tuổi.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy khi tiêm bổ sung protein này vào trứng, hiện tượng tách nhiễm sắc thể sớm đã được cải thiện rõ rệt. Trứng được hiến tặng sau khi được tiêm vi mô protein đã làm giảm tỷ lệ trứng có khiếm khuyết từ 53% xuống còn 29%. Nói cách khác, việc bổ sung một loại protein then chốt cho trứng có thể làm giảm các khiếm khuyết của trứng liên quan đến tuổi tác gây thất bại IVF và sảy thai ở phụ nữ ngoài 35 tuổi mà lâu nay vẫn chưa khắc phục được.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận