"Giảm nghèo thông tin" giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững

Trường Hùng
08/08/2025 - 06:53
"Giảm nghèo thông tin" giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững

Chị Hoàng Thị Lý (45 tuổi, trú tại Tổ dân phố số 10, phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bên con bò sinh sản được hỗ trợ từ mô hình giảm nghèo, giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ở phường Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), thông qua mô hình sinh kế “Bò cái sinh sản” do Câu lạc bộ “Giúp nhau giảm nghèo” thuộc Hội LHPN phường triển khai, nhiều hội viên nghèo được tiếp cận vốn ưu đãi, chủ động phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững nhờ chính thông tin và niềm tin được trao đúng lúc.

Không chỉ là một con bò sinh sản, đó là khoản vốn khởi nghiệp đầy hy vọng mà cấp Hội đã trao tận tay những người phụ nữ nghèo. Khởi đầu từ Tổ dân phố số 7 (phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa), CLB "Giúp nhau giảm nghèo" đã từng bước lan rộng khắp phường Bỉm Sơn, trở thành điểm tựa để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Từ con bò đầu tiên đến hành trình lan tỏa niềm tin thoát nghèo

Căn nhà nhỏ của chị Mai Thị Quyết ở Tổ dân phố số 10 (phường Bỉm Sơn( dường như ấm áp hơn từ ngày có con bò buộc trước hiên. Chị Quyết, người phụ nữ gầy guộc, vốn từng tuyệt vọng khi chồng ốm đau không làm nổi việc nặng, một mình bươn chải nuôi con, đã được Câu lạc bộ (CLB) "Giúp nhau giảm nghèo" trao con bò cái trị giá 35 triệu đồng như một khoản vốn ưu đãi. Đây không chỉ là vật nuôi mà còn là một "tấm vé" để gia đình chị có thể sinh lời, nuôi mộng thoát nghèo.

Giảm nghèo thông tin bằng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" ở phường Bỉm Sơn- Ảnh 1.

Bà Tô Thị Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường Bỉm Sơn, Chủ nhiệm CLB "Giúp nhau giảm nghèo".

Mô hình đầy nhân văn này được Hội LHPN phường Ba Đình (nay là Hội LHPN phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) khởi xướng từ năm 2020, với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận sinh kế bền vững. Để gây quỹ triển khai mô hình, bà Tô Thị Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chủ nhiệm CLB đã kiên trì gõ cửa từng nhà, vận động từng khoản đóng góp nhỏ.

Người góp 200.000 đồng, người 5-10 triệu đồng không lấy lãi, tất cả chung tay với niềm tin "của ít lòng nhiều". Nhờ sự đồng lòng ấy, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 200 triệu đồng đã được gây dựng, giúp trao con bò sinh sản đầu tiên cho chị Mai Thị Quyết – mở đầu cho hành trình quay vòng vốn và lan tỏa cơ hội thoát nghèo đến nhiều gia đình khác.

Từ con bò đầu tiên ấy, một mô hình hỗ trợ linh hoạt và bền vững đã được hình thành. Khi bò sinh bê, hộ vay giữ lại bò mẹ để tiếp tục chăn nuôi, còn con bê sẽ được bán và quy đổi thành một phần giá trị khoản vay mua bò ban đầu. Số tiền đó được hoàn trả lại cho CLB để tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác. Nhờ cơ chế xoay vòng thông minh, sau gần 5 năm triển khai, CLB đã trao 10 con bò cái sinh sản và những con bò này đã sinh thêm 7 con bê, giúp 14 hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Từ thành công bước đầu với mô hình bò sinh sản, CLB tiếp tục mở rộng hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hội viên theo hướng đa dạng hóa sinh kế. Tùy theo điều kiện thực tế của từng hộ, CLB đã triển khai các mô hình chăn nuôi khác như: hỗ trợ 3 hội viên vay vốn để nuôi gà giống – mỗi hộ nhận 300 con, và 3 hộ khác được vay vốn để nuôi lợn nái sinh sản.

Giảm nghèo thông tin bằng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" ở phường Bỉm Sơn- Ảnh 3.

Danh sách các hội viên phụ nữ được CLB “Giúp nhau giảm nghèo” cho vay vốn mua bò cái sinh sản.

Trước khi giải ngân và cấp vật nuôi, Hội LHPN phường phối hợp với Chi hội Phụ nữ và cấp ủy Tổ dân phố tiến hành khảo sát kỹ càng, không chỉ đánh giá điều kiện chuồng trại, môi trường chăn nuôi, năng lực chăm sóc của từng hộ gia đình mà còn xem xét hoàn cảnh kinh tế, mức độ khó khăn và nhu cầu thực tế của từng hội viên. Qua đó, đảm bảo nguồn vốn và vật nuôi được trao đúng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. 

Những bước chân bền bỉ trên con đường giảm nghèo

Nếu Tổ dân phố số 7 là nơi khởi đầu mô hình "Bò cái sinh sản", thì Tổ dân phố số 10 lại là mảnh đất màu mỡ để mô hình lan tỏa mạnh mẽ. Với lợi thế có nhiều hộ dân sở hữu diện tích đất rộng, thuận tiện xây dựng chuồng trại, nơi đây đã có gần 10 phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Tiêu biểu là chị Hoàng Thị Lý (45 tuổi), người phụ nữ gầy gò, một mình nuôi hai con nhỏ sau khi chồng mất vì ung thư. Năm 2020, chị được trao tặng một con bò chửa từ mô hình của Hội. Từ đó, đàn bò sinh sôi, lên thành hai bò mẹ, đẻ đều mỗi năm. Đến nay, chị đã bán được 6 con bê, có thêm thu nhập để nuôi con ăn học và sửa lại căn nhà cũ. Một người con đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, người còn lại vừa học xong THPT và chuẩn bị nhập ngũ – những điều mà trước đây chị chưa từng dám nghĩ tới.

Giảm nghèo thông tin bằng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" ở phường Bỉm Sơn- Ảnh 4.

Chị Lý bên con bò cái sinh sản được mua từ nguồn vốn vay của CLB “Giúp nhau giảm nghèo”, giúp gia đình chị thoát nghèo vào năm 2021.

"Trước đây, tôi từng có bò nhưng phải bán đi lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Khi trắng tay, tưởng chừng không thể gượng dậy thì CLB đã giúp tôi bắt đầu lại. Từ con bò ấy, ba mẹ con tôi gồng mình vượt khó: trồng cỏ voi, làm mía, đi làm thuê, chắt chiu từng đồng. Nhờ vậy mà đến năm 2021, gia đình tôi đã thoát nghèo", chị Lý nghẹn ngào kể.

Ông Nguyễn Quang Sang, nguyên Bí thư Chi bộ, Tổ trường Tổ dân phố số 10, khẳng định: "Đây là phong trào rất thiết thực, chị em đi đầu. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, cấp Hội còn giúp người dân thay đổi tư duy, hiểu cách tiếp cận vốn, cách làm ăn, đó chính là giảm nghèo về thông tin. Giờ người nghèo ở đây gần như đã không còn, chỉ vài hộ do bệnh tật chưa thoát được. Mô hình này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ làm chủ kinh tế, tự xây dựng tương lai".

Giảm nghèo thông tin bằng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" ở phường Bỉm Sơn- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Quang Sang, nguyên Bí thư Chi bộ, Tổ trường Tổ dân phố số 10 trao đổi với bà Tô Thị Nhàn, Chủ nhiệm CLB “Giúp nhau giảm nghèo” về hiệu quả từ mô hình "bò cái sinh sản".

CLB "Giúp nhau giảm nghèo" được thành lập tại Tổ dân phố số 7, nhưng đến nay đã mở rộng hoạt động ra nhiều tổ dân phố khác trên địa bàn phường Bỉm Sơn. Tại mỗi khu dân cư, CLB đều thành lập tổ phụ trách, phối hợp với Chi hội Phụ nữ và Tổ dân phố để rà soát, lựa chọn đối tượng phù hợp, đồng thời giám sát dòng vốn chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch.

"Sau mỗi đợt tổng kết và hoàn vốn, CLB sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để duy trì hoạt động, đồng thời tính toán mở rộng sang các mô hình phù hợp như nuôi trâu, gà, lợn… nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và giảm thiểu rủi ro nếu giá bò xuống thấp", bà Tô Thị Nhàn, Chủ nhiệm CLB cho biết.

Giảm nghèo thông tin bằng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" ở phường Bỉm Sơn- Ảnh 6.

Bà Nhàn thăm hỏi, động viên chị Lý, hội viên được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ mô hình "bò cái sinh sản" tại căn nhà khang trang mới xây.

Từ một sáng kiến nhỏ, mô hình đã trở thành điển hình truyền thông cơ sở, giúp phụ nữ nghèo tiếp cận thông tin, vốn ưu đãi và cơ hội khởi nghiệp. Đây cũng là hoạt động tiêu biểu của việc biến thông tin thành sức mạnh, thành điểm tựa để người nghèo tự tin vững bước, góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 6 "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin", thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm