Giảm rác thải thời trang nhờ tái chế quần jeans

Hoàng Duy
16/09/2022 - 14:29
Giảm rác thải thời trang nhờ tái chế quần jeans

Chị Bùi Thị Kim Ngân bên sản phẩm của mình

Chị Bùi Thị Kim Ngân (SN 1989) sinh ra và lớn lên tại Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội chuyên ngành điện tử viễn thông. Hiện nay, chị là một thợ thủ công và là người sáng lập cơ sở tái chế Renewjeans.

Ngành công nghiệp vải vóc đang là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường, nhất là "thời trang nhanh" đang phát triển trên diện rộng. 

"Nếu không thể ngừng sản xuất và tiêu dùng thì chúng ta phải luôn cố gắng hạn chế rác thải. Tái chế quần jeans là dự án giúp mình có thể vừa làm việc mình yêu thích vừa đỡ áy náy với môi trường. Khi làm dự án tái chế, mình nhận đổi quần jeans lấy túi. Mình thực sự ngạc nhiên vì có quá nhiều quần jeans cũ. Nếu không phải ở xưởng tái chế thì những chiếc quần áo cũ đó sẽ tạo thành lượng rác lớn. Mình cũng không hình dung được lượng rác đó sẽ được xử lý như thế nào, để giảm ảnh hưởng tới môi trường. Có lẽ chúng ta cần có phương án xử lý rác thải thời trang", chị Kim Ngân chia sẻ.

Bản thân là một thợ thủ công, công việc của chị Kim Ngân gắn liền với những nguyên liệu như vải vóc, kim, chỉ... Cũng vì thế mà tái chế quần jeans trở thành một lựa chọn phù hợp với chị để vừa được làm điều mình thích, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Hằng ngày, những chiếc quần jeans cũ được đưa tới xưởng tái chế của chị và được làm thành những chiếc túi.

Giảm rác thải thời trang nhờ tái chế quần jeans - Ảnh 1.

Túi tái chế của chị Kim Ngân hiện có mặt tại các điểm bán ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...

Trước khi tái chế, điều đầu tiên chị làm là phân loại các sản phẩm. Nếu quần áo nhận được chất liệu tốt, không bị hư hại và vẫn có thể mặc, chị sẽ tặng cho những người cần. Còn những món đồ đã không còn mặc được nữa sẽ mang đi tái chế. Việc sử dụng chất liệu đã có sẵn thay vì sản xuất mới giúp hạn chế rác thải thời trang và sự ảnh hưởng tới môi trường. Chị tận dụng tối đa các phụ kiện trên chiếc quần jeans cũ. 

Túi tái chế của chị Kim Ngân hiện có mặt tại các điểm bán ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hơn nữa, những chiếc túi xinh xắn ấy đã đi "chu du" qua các vùng đất Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... Phương pháp tái chế quần jeans giảm lượng rác thải thời trang đang được chị Kim Ngân lên kế hoạch lan tỏa tới cộng đồng. Kế hoạch cũng gắn với việc bảo vệ môi trường.

Chị chia sẻ: "Mình hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người, không chỉ chất liệu jeans mà mọi chất liệu, mọi đồ vật đều có thể tái chế, tái sử dụng được. Mình không dám nhận đã làm được gì to lớn, mình chỉ làm những việc nhỏ thôi. Nhưng mình tin vào sức mạnh của số đông. Nhiều người làm những việc nhỏ, sẽ tạo thành thay đổi lớn!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm