Giảng đường không khói thuốc kiến tạo lối sống lành mạnh cho sinh viên

Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Những năm gần đây, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đang được triển khai mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc xây dựng mô hình trường học không khói thuốc được xem là một hoạt động trọng tâm, cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài.
Lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống có trách nhiệm
Tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử và các chất kích thích ngày càng gia tăng trong giới trẻ. Nhiều cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động vào cuộc bằng việc triển khai các chương trình truyền thông thiết thực, góp phần thiết lập một môi trường học tập an toàn, thân thiện và giàu tính nhân văn.
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tổ chức chuỗi hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và các chất kích thích. Cách làm đồng bộ, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. Mục tiêu cốt lõi của nhà trường là xây dựng một môi trường "không khói thuốc". Đồng thời nâng cao nhận thức cho sinh viên về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tổ chức chương trình truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Thông điệp cốt lõi được nhấn mạnh là: Sinh viên cần trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, chủ động lan tỏa kiến thức, vận động bạn bè, người thân từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và hình thành thói quen sống lành mạnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Song Loan, Trưởng Trạm y tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh mức độ đáng báo động của tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh, sinh viên hiện nay. Các sản phẩm này vẫn được quảng bá dưới vỏ bọc "an toàn", nhưng thực chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, làm suy giảm khả năng học tập và gây ra các rối loạn hành vi ở người trẻ.
"Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên chủ động trang bị kỹ năng sống và kiến thức y tế cơ bản để tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, các em cần trở thành người truyền cảm hứng trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn và thân thiện," Bác sĩ Song Loan chia sẻ.
Sinh viên phát huy vai trò xung kích trong phòng chống tác hại của thuốc lá
Để công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thực sự hiệu quả, các nhà trường không chỉ dừng lại ở tuyên truyền theo cách truyền thống, mà còn tạo ra nhiều sân chơi sáng tạo, giúp sinh viên phát huy vai trò chủ thể.
Tại Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên), Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến truyền thông đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Hội thi được đánh giá là một hoạt động thiết thực, vừa phổ biến kiến thức pháp luật, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của sinh viên ngành Y trong việc tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Thạc sĩ Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược cho biết: "Thông qua Hội thi, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên; đồng thời tạo cơ hội để các em thể hiện năng lực truyền thông, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm, những kỹ năng thiết yếu trong thế kỷ XXI".
Hội thi được tổ chức với ba phần thi: Tìm hiểu kiến thức pháp luật; xử lý tình huống và trình bày sáng kiến truyền thông.
Nội dung các phần thi bám sát thực tế đời sống học đường, giúp sinh viên nhận diện rõ các hành vi vi phạm và có giải pháp xử lý linh hoạt, nhân văn nhưng vẫn kiên quyết với tiêu cực.

Sinh viên là những tuyên truyền viên tích cực về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Đặc biệt, phần thi trình bày sáng kiến truyền thông đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều ý tưởng đột phá, có tính ứng dụng cao. Các đội thi đã đề xuất nhiều giải pháp độc đáo như: Tổ chức chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội; Xây dựng video ngắn, infographic sinh động, dễ tiếp cận; Thành lập đội tuyên truyền di động đến các khu ký túc xá, nhà ăn sinh viên; Tổ chức tọa đàm, workshop chuyên đề như "Sinh viên nói không với thuốc lá".
Việc lồng ghép giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động ngoại khóa, chương trình đào tạo kỹ năng mềm, giáo dục đạo đức lối sống tại các cơ sở giáo dục đại học là việc làm rất cần thiết và cấp bách.
Giáo dục lối sống lành mạnh, tích cực cho sinh viên không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào ngắn hạn mà cần trở thành chiến lược lâu dài, được triển khai một cách có hệ thống, liên tục và đồng bộ giữa các nhà trường, gia đình và toàn xã hội.
Chung tay xây dựng môi trường học đường không khói thuốc là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống giáo dục. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, giảng viên và đặc biệt là sự chủ động, xung kích của sinh viên là yếu tố quyết định.
Những sáng kiến và mô hình truyền thông đang được triển khai sẽ góp phần tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa lối sống tích cực, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng.