Giăng lưới, dùng xe thang bắt giữ kẻ dùng búa đánh gục 2 chị em chủ quán cà phê

Hà Khê
05/06/2020 - 14:07
Giăng lưới, dùng xe thang bắt giữ kẻ dùng búa đánh gục 2 chị em chủ quán cà phê
Gây án ở Bình Thuận, Thanh chạy ra Hà Nội và lẩn trốn trên một căn nhà ở phố Núi Trúc nhưng hành tung của tên cướp đã bị bại lộ. Trưa nay (5/6), đối tượng này đã bị lực lượng công an vây ráp, bắt giữ.

Sáng 5/6, sau khi nhận được thông tin đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại một nhà dân trong ngõ 51 phố Núi Trúc (Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an quận Ba Đình phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tổ chức vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cùng các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhận tin từ Công an tỉnh Bình Thuận báo nghi can đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên một ngôi nhà trên ở phố Núi Trúc nên huy động lực lượng vây bắt.

Lực lượng công an giăng lưới đề phòng nghi phạm nhảy xuống

Lực lượng công an giăng lưới đề phòng nghi phạm nhảy xuống

Ngay sau đó, công an đã huy động nhiều lực lượng chốt chặn, bao vây, kêu gọi đối tượng đầu hàng. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, khi liên tục di chuyển trên căn nhà cao tầng nên công an đã huy động xe thang của lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường hỗ trợ. Đồng thời tổ chức giăng lướng phủ phía trước tòa nhà để đề phòng nghi phạm nhảy xuống.

Sau gần 2 tiếng đồ hồ thuyết phục, đối tượng vẫn không chịu đầu hàng. Khi đó, các trinh sát đã áp sát và khống chế, quật ngã đối tượng.

Một nguồn tin cho hay, đối tượng tên là Mạc Văn Thanh. Kẻ tình nghi gây ra vụ cướp táo tợn tại quán cà phê ở đường Trường Chinh (TP Phan Thiết, Bình Thuận) vào sáng 2/6 vừa qua.

Công an sử dụng cả xe thang chuyên dụng của PCCC để tiếp cận đối tượng

Công an sử dụng cả xe thang chuyên dụng của PCCC để tiếp cận đối tượng

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 45 ngày 2/6, một người đàn ông tới quán cà phê do chị Đào Thị Kiều Trang (35 tuổi) làm chủ rồi lên võng nằm gọi cà phê, quan sát. Khi chủ quán vào quầy pha cà phê, người này đứng lên lấy chiếc búa đóng đinh trong giỏ xách mang theo giấu vào người rồi giả vờ đi ra phía sau nhà vệ sinh.

Người này sau đó quay lại áp sát chị Trang rồi dùng búa bằng tay phải đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị Trang. Nghe tiếng động, em chị Trang là Hùng đang ngủ trong nhà lao ra thì bị hung thủ quay sang đánh nhiều cái vào đầu rồi bỏ chạy. Hùng gắng gượng đuổi theo tên cướp nhưng bất thành.

Được biết, trong hôm nay, lực lượng chức năng sẽ di lý Mạc Văn Thanh về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm