pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gieo mầm từ cây chè, đơm trái bằng niềm tin

Chị Bình giới thiệu sản phẩm của Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng
Dám nghĩ, dám làm
Lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Mỹ Lương (huyện Yên Lập, Phú Thọ), chị Đặng Thị Bình quen với cảnh sớm hôm bên ruộng lúa, nương chè. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị được bố mẹ chia cho 3 sào ruộng, 3 sào chè và một héc-ta đất rừng để gây dựng cuộc sống riêng.
Với quyết tâm không để con cái lặp lại vòng luẩn quẩn của nghèo khó, chị cùng chồng cần mẫn lao động, chắt chiu nuôi hai con ăn học thành đạt. Nhưng dù siêng năng đến mấy thì cách làm manh mún, nhỏ lẻ vẫn khiến cuộc sống của gia đình chị chật vật.
Bà con trong khu chủ yếu bán chè tươi, mạnh ai nấy bán, giá cả bấp bênh, thương hiệu địa phương gần như không ai biết tới. Chị Bình nhận ra, nếu muốn thay đổi cuộc sống, không thể tiếp tục làm nông kiểu "làm đâu bán đấy", phải có tổ chức sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu.
Năm 2015, với sự đồng lòng của cả gia đình, chị quyết định thành lập "Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng". Ban đầu, mô hình chỉ có vài hộ tham gia, làm theo phương pháp cũ, chưa có máy móc hỗ trợ. Nhưng chị Bình không nản.

Chị Bình đang sao chè
Chị nói chuyện với từng người, thuyết phục từng hộ cùng làm, cùng thay đổi tư duy: "Đừng nghĩ mình nghèo mãi". Từng bước, Tổ hợp tác được tiếp cận các lớp tập huấn do các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ chức.
Chị Bình học cách chế biến khô, đóng gói, gắn nhãn, dùng mạng xã hội để bán hàng, rồi hướng dẫn lại cho các chị em khác. Được hỗ trợ công cụ sản xuất như máy quay, cối vò, máy hút chân không…, chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rệt.
Mỗi túi chè của Tổ hợp tác bây giờ không còn là sản phẩm thủ công được đóng vào túi bóng mà đã có nhãn mác, mã vạch, bao bì ghi rõ thông tin sản phẩm. Năm 2023, sản phẩm chè xanh Lương Sơn của Tổ hợp tác chính thức đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Đó không chỉ là thành quả của cả tập thể mà còn thể hiện quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ của người phụ nữ Mường từng chân đất lội sương hái chè mỗi sáng.
Chị Bình cho biết, các hoạt động của Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025 đã giúp chị mở mang tầm nhìn. "Tham gia các lớp tập huấn, tôi mới hiểu rằng mình hoàn toàn có thể đưa sản phẩm chè của mình đi xa hơn. Điều quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm, dám thử", chị Bình nói.
Tổ hợp tác sản xuất chè xanh Lương Sơn, địa chỉ: Khu Đá Trắng, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 0977 252 280.
Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 60 triệu đồng để Tổ hợp tác đăng ký thương hiệu, thiết kế bao bì, giúp chị có thêm động lực đưa chè xanh Đá Trắng ra thị trường.
Đến nay, tổ hợp tác có 12 thành viên, hầu hết là phụ nữ dân tộc thiểu số, đều có thu nhập ổn định từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Ngoài chè, các hộ còn chăn nuôi, trồng rừng.

Chị Bình và các thành viên Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng
"Giờ chị em không chỉ làm chè mà còn biết dùng Facebook, zalo để giới thiệu sản phẩm. Ai cũng tự tin hơn", chị Bình vui mừng chia sẻ. Chị còn mạnh dạn tuyên truyền, vận động để bà con mở rộng diện tích trồng chè, phủ xanh đất trống, tạo môi trường sạch đẹp, tăng thu nhập, bảo vệ nguồn sinh kế bền vững.
Nhà chị nay trồng thêm 3ha keo, nuôi 150 con gà thương phẩm và nuôi cá. Tổng thu nhập của gia đình đạt 300-350 triệu đồng/năm, một con số đáng mơ ước ở miền núi.
Gieo sự đổi thay trong cộng đồng
Không chỉ đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ hợp tác, chị Đặng Thị Bình còn là Bí thư chi bộ khu Đá Trắng, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Với những vai trò ấy, chị đã hướng dẫn 43 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, phát triển hàng loạt mô hình kinh tế như trồng chè, nuôi gà, nuôi bò, làm gạch không nung, trồng rừng…

Sản phẩm của Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng
Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Đinh Thị Hậu, chị Lê Thị Thanh; mô hình chăn nuôi lợn của gia đình chị Hà Thị Bằng, chị Nguyễn Thị Trường; mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa.
Cùng nhiều mô hình sản xuất đa dạng như mộc, gạch không nung của gia đình chị Nguyễn Thị Nhã, chị Hà Thị Quyết; mô hình trồng rừng của gia đình chị Hà Thị Minh, chị Hà Thị Ruộng, chị Hà Thị Lý…
Chị Bình còn vận động bà con ủng hộ kinh phí xây dựng, tu bổ nhà văn hóa, làm đường bê tông dài hơn 400m, tổng kinh phí xã hội hóa hơn 300 triệu đồng. Phong trào văn hóa - thể thao, xây dựng nông thôn mới cũng từ đó mà khởi sắc.
Với những nỗ lực bền bỉ, chị đã được Hội LHPN tỉnh Phú Thọ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025 và nhiều Giấy khen của UBND xã, Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ…
Từ những gốc chè nơi sườn đồi Lương Sơn, đến nay, sản phẩm của Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng đã có mặt tại nhiều hội chợ, ngày hội khởi nghiệp. Với những nỗ lực của mình, chị Đặng Thị Bình đã chứng minh: một người phụ nữ có thể làm chủ kinh tế nếu dám nghĩ, dám làm. Khởi nghiệp không chỉ là chuyện kinh tế mà là hành trình kiến tạo giá trị sống, giá trị cộng đồng. Và giữa vùng chè Đá Trắng xanh mướt ấy, những người phụ nữ Mường của "Tổ hợp tác chè xanh Đá Trắng" vẫn ngày ngày tất bật bên nong nia, máy sao chè, với giấc mơ biến cây chè trở thành "cây làm giàu".