Tags:

giờ làm thêm

Mỗi năm kiếm 8 tỷ đồng, người đàn ông lo lắng vì có thể bị sa thải bất cứ lúc nào

Mỗi năm kiếm 8 tỷ đồng, người đàn ông lo lắng vì có thể bị sa thải bất cứ lúc nào

Người đàn ông đã kiếm được tổng cộng 344.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng) trong 1 năm khi làm cùng lúc 3 việc.

Chính thức tăng thời gian làm thêm giờ từ ngày 1/4

Chính thức tăng thời gian làm thêm giờ từ ngày 1/4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa đã ký ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Chốt phương án người lao động làm thêm không quá 60 giờ/tháng

Chốt phương án người lao động làm thêm không quá 60 giờ/tháng

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9 chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

10 quyền lợi cơ bản người lao động cần biết

10 quyền lợi cơ bản người lao động cần biết

Không chỉ những người trẻ vừa bước chân vào thị trường lao động mà ngay cả những người đi làm đã lâu có khi cũng không nắm được những quyền lợi cơ bản nhất của mình. Lợi dụng điều này, nhiều chủ doanh nghiệp đã o ép, cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động, nhất là có những điều khoản mang tính đặc thù cho nữ giới mà người lao động không hay biết.

Tăng giờ làm thêm, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn

Tăng giờ làm thêm, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn

Phiên thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) của UB Các vấn đề xã hội (Quốc hội) diễn ra vào chiều 19/5, “sát nút” ngay trước ngày khai mạc Quốc hội, nhận được nhiều đóng góp sôi nổi liên quan đến việc tăng khung giờ làm cho người lao động. Theo đó, việc tăng giờ làm thêm cần tính đến các ảnh hưởng liên quan đến tiền lương, sức khỏe… của người lao động.

Hà Nội: 100% doanh nghiệp vi phạm làm thêm giờ

Hà Nội: 100% doanh nghiệp vi phạm làm thêm giờ

Người lao động và doanh nghiệp có nhu cầu tăng giờ làm thêm, nhưng Nhà nước cấm làm thêm vượt quá 200 giờ/năm. Trong khi thực tế đang diễn ra, 100% doanh nghiệp vi phạm quy định này.