Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026: Hé lộ chuỗi sự kiện quy mô, giàu bản sắc Đất Tổ
Các đại biểu trao đổi tại buổi Họp báo
Sáng 27/3, tại Phú Thọ, họp báo cung cấp thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra, hé lộ một mùa lễ hội quy mô lớn, giàu chiều sâu văn hóa và nhiều điểm mới đáng chú ý.
Khơi dậy mạch nguồn văn hóa dân tộc, kết nối truyền thống và hiện đại
Không chỉ là một sự kiện thường niên, Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Năm 2026, sự kiện tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn, bài bản, hướng tới mục tiêu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa phát huy sức sống của di sản trong đời sống đương đại.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ 17 đến 26/4/2026 (tức từ 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa phương trong tỉnh.
Đây là dịp để đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng - những người đã đặt nền móng dựng nước. Đồng thời, thông qua chuỗi hoạt động, Phú Thọ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Một trong những điểm đặc trưng của Giỗ Tổ Hùng Vương là cấu trúc hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú.
Phần lễ sẽ được tổ chức trang trọng, linh thiêng. Các nghi thức truyền thống sẽ diễn ra bài bản, kéo dài nhiều ngày, gồm: Lễ dâng hương của các xã, phường trong tỉnh (tổ chức theo 18 cụm); Lễ Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ rước kiệu; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch là điểm nhấn thiêng liêng nhất. Những nghi lễ này không chỉ tái hiện truyền thống văn hóa lâu đời mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Các nghi thức truyền thống sẽ diễn ra bài bản, kéo dài nhiều ngày
Phần hội sẽ lan tỏa sắc màu văn hóa và là không gian của sáng tạo, giao lưu và trải nghiệm. Năm 2026, chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch được mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung, tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương; Liên hoan văn nghệ quần chúng và biểu diễn nghệ thuật dân gian; Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy nhằm tái hiện truyền thuyết Lang Liêu; Hội chợ Hùng Vương, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; Triển lãm văn hóa, mỹ thuật, trong đó có triển lãm quốc tế lần đầu tổ chức; Đa dạng các hoạt động thể thao như bóng chuyền Cúp Hùng Vương, bơi chải, marathon…

Một nghi thức trong Lễ hội Đền Hùng
Đặc biệt, các hoạt động như hát Xoan làng cổ, múa rối nước, lễ hội dân gian đường phố… được tổ chức liên tục, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, hấp dẫn du khách.
Điểm mới của Lễ hội: Không gian mở, trải nghiệm sâu
Tại họp báo, Ban Tổ chức nhấn mạnh một loạt đổi mới trong công tác tổ chức năm nay.
Trước hết là việc mở rộng không gian lễ hội. Thay vì tập trung chủ yếu tại Khu di tích Đền Hùng, nhiều hoạt động được tổ chức tại các xã, phường trong tỉnh, tạo sự lan tỏa rộng khắp.
Việc tổ chức lễ dâng hương theo 18 cụm xã, phường không chỉ giảm tải cho khu trung tâm mà còn tạo điều kiện để người dân địa phương trực tiếp tham gia, góp phần gìn giữ và phát huy di sản.
Một điểm mới đáng chú ý khác là khôi phục Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, kết hợp với chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ", hình thành chuỗi hoạt động liên hoàn, tăng tính trải nghiệm cho du khách.
Đặc biệt, lần đầu tiên, Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.
Khẳng định tiềm năng, thương hiệu và là "Cơ hội vàng" để du lịch Đất Tổ bứt phá
Không chỉ dừng lại ở một lễ hội văn hóa, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 còn được định vị là đòn bẩy phát triển du lịch.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động quảng bá du lịch được triển khai: Chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ; Sự kiện "Sắc màu Du lịch Đất Tổ"; Tour đêm "Đền Hùng linh thiêng nguồn cội"; Các hoạt động trải nghiệm di sản dành cho học sinh… Những sản phẩm này hướng tới đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Đây là dịp tri ân các Vua Hùng và là cơ hội "vàng" để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ
Phát biểu tại họp báo và trong thông điệp bế mạc, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân các Vua Hùng mà còn là cơ hội "vàng" để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch và nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ".
Ông Ngọc cũng cho biết, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông, xây dựng Trung tâm báo chí hiện đại, tích hợp mã QR hỗ trợ phóng viên tác nghiệp nhanh chóng, thuận tiện.
Ban Tổ chức khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí và doanh nghiệp lữ hành. Ban Tổ chức cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận, lan tỏa thông tin chính xác, đồng thời kêu gọi các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, phản ánh sâu sắc các giá trị văn hóa của lễ hội nhằm lan tỏa hình ảnh Đất Tổ đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Song song đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng được khuyến khích xây dựng các tour, tuyến mới, kết nối Giỗ Tổ Hùng Vương với các điểm đến khác trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm hấp dẫn.
Theo lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của báo chí và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời xây dựng thương hiệu Phú Thọ - vùng đất cội nguồn linh thiêng, giàu bản sắc. Đồng thời, Phú Thọ kỳ vọng sự đồng hành của báo chí và doanh nghiệp sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa hình ảnh Đất Tổ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Hướng về cội nguồn - kết nối triệu trái tim và kỳ vọng một mùa lễ hội bứt phá
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là lễ hội của riêng Phú Thọ mà là di sản chung của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, việc gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội càng trở nên quan trọng, góp phần củng cố bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc. Như khẳng định của lãnh đạo tỉnh: "Đây là biểu tượng thiêng liêng kết nối triệu triệu trái tim người Việt Nam hướng về cội nguồn".

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được kỳ vọng sẽ: Thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước; tạo dấu ấn mạnh mẽ về văn hóa - du lịch; góp phần nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Trước lượng lớn du khách dự kiến đổ về Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án toàn diện: Đảm bảo an ninh trật tự; Điều tiết giao thông; Tăng cường vệ sinh môi trường; Phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, các hoạt động ghi hình bằng flycam trong dịp lễ hội phải có giấy phép theo quy định, nhằm đảm bảo an ninh và sự trang nghiêm của không gian tâm linh. Ban tổ chức cũng khẳng định, đến hôm nay công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho một mùa Lễ hội bứt phá.
Từ Đền Hùng, câu chuyện về nguồn cội vẫn đang được tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đổi mới trong tổ chức và sự đồng hành của nhiều lực lượng, Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được kỳ vọng sẽ: Thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước; Tạo dấu ấn mạnh mẽ về văn hóa - du lịch; Góp phần nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hơn hết, đó là hành trình trở về cội nguồn, nơi mỗi người Việt tìm thấy sự kết nối sâu sắc với lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc.