Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/06/2026 - 15:11 (GMT+7)

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam

Trần Hồ Lam
Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam

Nhiều tư liệu cổ được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hồ Lam

Những trang báo cũ, chiếc máy đánh chữ đã ngả màu thời gian hay những bức ảnh tư liệu xưa đã đưa người xem ngược dòng lịch sử, cảm nhận hành trình phát triển của báo chí cách mạng suốt 101 năm qua.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và hướng tới dấu mốc trong 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tổ chức không gian trưng bày chuyên đề “50 năm thành phố mang tên Bác trong dòng chảy báo chí cách mạng”.

Không gian triển lãm giới thiệu nhiều ấn phẩm báo chí cổ, hiện vật nghề báo và tư liệu lịch sử gắn liền với những cột mốc quan trọng của thành phố trong nửa thế kỷ qua. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của nhà trường.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ về Bìa báo Phụ Nữ Việt Nam được trưng bày trong triển lãm. Video: Hồ Lam

Trưng bày gần 50 tờ báo cổ qua các giai đoạn

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết triển lãm là bài học trực quan cho sinh viên về mối liên hệ giữa lịch sử báo chí và nghề nghiệp mà các em đang theo đuổi. 

"Khi đứng trước một trang báo năm 1976, các em có thể tự đặt câu hỏi: 50 năm trước, các nhà báo đi trước đã viết như thế nào để xứng đáng với thời đại của họ? Và 50 năm nữa, những dòng tin, phóng sự, tập podcast, chương trình phát thanh truyền hình của sinh viên hôm nay sẽ được thế hệ sau đọc lại, nghe lại, nhìn lại với cái nhìn nào?", ông nói. 

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thích thú với những tác phẩm trưng bày tại triển lãm


Điểm nhấn của triển lãm là những số báo Nhân Dân, Văn Nghệ cùng nhiều tờ báo in xuất bản  năm 1976 - năm Quốc hội khóa VI quyết nghị, đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Những trang báo đã trở thành chứng tích sống động của giai đoạn đất nước chuyển mình từ chiến tranh sang hòa bình, từ chia cắt sang thống nhất.

Bên cạnh đó, gần 50 tờ báo cổ qua nhiều thời kỳ cùng các hiện vật nghề báo như máy ảnh, máy đánh chữ, máy ghi âm, radio cũng được giới thiệu tới công chúng.

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 2.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ về các tờ báo cổ mà ông sưu tập được. Ảnh: Hồ Lam

Đồng hành cùng triển lãm là nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam, người đã mang đến nhiều hiện vật và ấn phẩm báo chí quý hiếm.

Giới thiệu về bộ sưu tập của mình, ông cho biết việc bảo quản báo cổ đòi hỏi sự cẩn trọng rất lớn. “Ngày xưa chất lượng giấy không được tốt như bây giờ. Nhiều tờ báo rất giòn, chỉ cần chạm vào là có thể bị vỡ hoặc rách. Vì vậy tôi phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với chúng. Mỗi tờ báo đều được ép bảo quản cẩn thận, sau đó đặt trong thùng chống ẩm để giữ được lâu dài”.

Theo ông Huỳnh Minh Hiệp, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập của ông hiện nay có niên đại từ năm 1890, tức khoảng 136 năm tuổi và được xem là một trong những tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Nam Kỳ.

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 3.

Tranh gối của Nam Bộ năm 1976 ghi lại chân dung Nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đọc báo Thiếu niên Tiền phong. Ảnh: Hồ Lam

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có nhiều ấn phẩm giá trị như Tạp chí Nam Phong của Phạm Quỳnh, Phụ Nữ Tân Văn và báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. “Báo Tiếng Dân là một tờ báo cách mạng nổi tiếng, tồn tại từ năm 1927 đến năm 1943. Hiện tôi đang lưu giữ một số báo Tiếng Dân xuất bản năm 1934”, ông cho biết.

Đáng chú ý, tại triển lãm lần này, ông giới thiệu bìa báo Phụ Nữ Việt Nam số 43 (446) phát hành ngày 29/10/1973. “Ảnh bìa của số báo này cho tôi nhiều ấn tượng. Đó là một người phụ nữ cười rất tươi, quấn khăn rằn, đậm chất Việt Nam. Tôi cho rằng những giá trị này nếu được lưu giữ sẽ trở thành hành trang quý giá cho thế hệ sau”, ông Hiệp nói. 

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 4.
Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 5.

Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp bên cạnh bìa báo Phụ Nữ Việt Nam số 43 (446) phát hành ngày 29/10/1973. Ảnh: Hồ Lam

Không chỉ thu hút những người yêu lịch sử, triển lãm còn mang đến nhiều cảm xúc cho sinh viên - những người đang theo học và chuẩn bị bước vào nghề báo, nghề truyền thông.

Là sinh viên năm 1 ngành Quan hệ công chúng của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đan Vy cho biết bạn thường chỉ tiếp cận báo chí qua các nền tảng trực tuyến, chủ yếu là báo điện tử. Những hình ảnh hay hiện vật trên mạng không thể truyền tải hết giá trị của các tư liệu thực tế như những gì bạn được tận mắt nhìn thấy ở triển lãm. "Qua buổi tham quan hôm nay, tôi hình dung được phần nào công việc của các cô chú, anh chị làm báo ngày trước, từ việc đi tìm thông tin, tác nghiệp đến quá trình xuất bản đều rất vất vả", Vy nói. 

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 6.

Các hiện vật nghề báo như máy ảnh, máy đánh chữ, máy ghi âm, radio cũng được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm. Ảnh: Hồ Lam

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 7.
Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 8.

Nhà sưu tập Nguyễn Minh Hiệp và tờ Báo Tin Sáng đăng số 2/7/1976 công bố các quyết định trọng đại của đất nước. Ảnh: NVCC

Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 9.
Giới thiệu nhiều tư liệu quý tại triển lãm về báo chí cách mạng Việt Nam- Ảnh 10.

Báo Văn nghệ số 3/7/1976 ghi nhiều ý kiến của văn nghệ sĩ trên cả nước về Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận