pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giọng ca opera 9X Hà My thăng hoa cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Hà My biểu diễn trong hòa nhạc "Cinema Music"
Tối 6/3/2025, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra hòa nhạc Cinema Music của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) với sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji. Đây là concert mở màn mùa diễn 2025-2026 của VNSO. Tham gia chương trình, giải Nhất Thính phòng toàn quốc 2023 Nguyễn Hà My đã tạo nên một điểm nhấn thú vị khi biểu diễn tác phẩm Cinema paradiso cùng nghệ sĩ cello Lê Phan Như Quỳnh.
Ca sĩ Hà My đã chia sẻ với PV Báo PNVN sau khi buổi diễn kết thúc:
+ Cơ duyên nào đã khiến Hà My đến với chương trình "Cinema Music"? Cảm xúc của bạn thế nào khi lần đầu tiên được hát với VNSO và nhạc trưởng Honna Tetsuji?
Tôi từng có vài lần may mắn được làm việc cùng nhạc trưởng Honna Tetsuji và cũng được bác hướng dẫn, chỉ bảo nhưng chưa bao giờ có dịp biểu diễn chính thức với nhạc trưởng cùng VNSO. Có lẽ hầu như tất cả các ca sĩ theo cổ điển như tôi đều chờ đợi cơ hội như vậy. Bởi thế, khi nhận được lời mời của chú Trịnh Tùng Linh - Giám đốc VNSO - tham gia chương trình mở màn mùa diễn của dàn nhạc, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Tuy chỉ đóng góp một tiết mục nhỏ trong chương trình nhưng buổi biểu diễn này thực sự rất có ý nghĩa với tôi, khi tôi được ra mắt khán giả yêu nhạc tại "thánh đường" Nhà hát Lớn Hà Nội cùng VNSO và nhạc trưởng Honna Tetsuji. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng và rất tự tin nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng. Tôi hy vọng khán giả hài lòng và sẽ đón nhận một gương mặt còn rất mới như mình.
+ Trong quá trình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, đâu là thách thức lớn nhất với Hà My?
Cinema paradiso là ca khúc nhạc phim với phần đệm dàn nhạc giao hưởng rất hay và nổi tiếng. Tuy vậy nó mang hình thức gần với một ca khúc semi-classic hơn là một bản romance hay aria cổ điển và tôi phải trình diễn không mic cùng dàn nhạc. Thách thức lớn nhất của tôi là làm sao có thể tìm được điểm cân bằng trong cách hát để vừa truyền tải được vẻ đẹp lãng mạn của nó một cách tự nhiên, gần gũi nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được yếu tố âm thanh của lối trình diễn cổ điển cùng dàn nhạc tại không gian nhà hát.
+ Nhạc phim luôn mang đến sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với khán giả. Đối với Hà My, tác phẩm "Cinema Paradise" có ý nghĩa đặc biệt như thế nào?
Tôi rất ấn tượng với phần nhạc phim của Ennio Morricone. Ông là nhà soạn nhạc phim cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng mà tôi yêu thích. Cinema paradiso có giai điệu trữ tình tuyệt đẹp, khơi gợi một cảm giác hoài niệm xa xăm và nó đi thẳng vào trái tim người nghe ngay từ những note nhạc đầu tiên của nhạc cụ dây rồi cứ ở mãi trong đấy ngay cả khi bạn chưa hiểu nội dung lời hát nói về điều gì. Đó là những ấn tượng của tôi khi lần đầu lắng nghe nó và tôi đã cố gắng để có thể truyền được những cảm xúc ấy tới khán giả.

Hà My biểu diễn "Cinema paradiso" cùng nghệ sĩ Lê Phan Như Quỳnh và VNSO với sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji
+ Cảm xúc của Hà My thế nào khi được biểu diễn "Cinema Paradise" cùng nghệ sĩ Cello Lê Phan Như Quỳnh?
Tiếng cello solo da diết là trong đoạn mở đầu của tác phẩm không chỉ dẫn lối khán giả bước vào không gian lãng mạn và đầy hình ảnh của ca khúc mà còn dẫn lối cảm xúc cho chính người hát là tôi. Cello là nhạc cụ có âm thanh gần gũi với tiếng hát. Tôi thật sự cảm nhận là chị Quỳnh đang hát cùng mình - một tiếng hát ấm áp và đầy tình cảm. Tôi cũng đã có dịp làm việc với chị Quỳnh trong một số chương trình trước đây và rất vui lại được cùng chị diễn solo trong một chương trình lớn như Cinema Music.
+ Theo Hà My, điều gì khiến âm nhạc thính phòng và nhạc phim có sự giao thoa đặc biệt trong chương trình lần này?
Cá nhân tôi cho rằng, phần nhạc phim do Shostakovich hay John William soạn thực chất cũng không khác những tác phẩm âm nhạc chương trình mà Beethoven hay Grieg viết cho sân khấu thời trước. Vì thế, vốn ban đầu ranh giới nhạc phim, nhạc cổ điển cũng không rõ ràng. Tuy nhiên thực tế hiện nay không phải phần nhạc phim nào cũng được soạn cho dàn nhạc và có rất nhiều tác phẩm được viết với chất liệu của âm nhạc đại chúng như pop, rock, jazz…, nhạc phim dần hinh thành một thể loại riêng, có đối tượng khán giả riêng và nó song hành với sự phổ biển của các tác phẩm điện ảnh. Những buổi hòa nhạc cổ điển với các tác phẩm nhạc phim như thế này có thể mang lại nhiều điều thú vị và mới lạ cho cả người yêu nhạc cổ điển lẫn người yêu điện ảnh và thậm chí là những khán giả thông thường.
+ Hà My có thể chia sẻ những dự định của mình trong thời gian tới?
Trước mắt tôi cần tập trung hết sức để sớm hoàn thành chương tốt nghiệp cao học Thanh nhạc. Tôi cũng dự định sẽ phát hành một album nhạc Cách mạng theo phong cách thính phòng đậm đặc trong năm nay. Ngoài ra, là một ca sĩ cổ điển, tôi vẫn cần phải tích lũy thêm kịch mục diễn để mở rộng giới hạn bản thân. Tôi đang nghiên cứu bộ tác phẩm 4 last songs của Richard Strauss và một số vai diễn trong các vở opera Verdi thời kỳ cuối - những kịch mục phù hợp với giọng hát của mình. Tôi hy vọng có thể giới thiệu những tác phẩm ấy tới khán giả yêu nhạc cổ điển trong các concert vào cuối năm nay.
+ Xin cảm ơn Hà My!
Ca sĩ Nguyễn Hà My sinh năm 1993 tại Hoài Đức, Hà Nội. Cô tốt nghiệp đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với điểm 10 tuyệt đối. Năm 2023, cô giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc. Hiện cô đang theo học cao học chuyên ngành biểu diễn âm nhạc với sự hướng dẫn trực tiếp của NSND Quốc Hưng.